Chuyện gì đã xảy ra với thành phố bị mất tích của người khổng lồ ở Ecuador?

26/08/17, 12:22 Bí ẩn

Một nhóm nhà nghiên cứu đã phát hiện một khu phức hợp kim tự tháp cổ xưa cùng nhiều công trình khác nằm sâu trong khu rừng Amazon, thuộc Ecuador. Và theo người dân bản xứ, đó là tàn tích của một thành phố cổ, nơi chủng người khổng lồ từng cư ngụ.

Công trình cổ đại được xây dựng bằng những tảng cự thạch và các hiện vật được phát hiện ở “thành phố của người khổng lồ”. (Ảnh: Ancient Code)

Người Ecuador có những truyền thuyết kể về các thành phố cổ của người khổng lồ bị bỏ hoang từ lâu, rồi dần dần đã bị thiên nhiên che phủ trong nhiều thế kỷ.

Trên thực tế, không chỉ những truyền thuyết của người Ecuador nói về người khổng lồ, mà các bộ lạc ở lưu vực sông Amazon cũng từng nhắc đến sự tồn tại của một chủng người to lớn, những người đã xây dựng nên các thành phố thịnh vượng trước khi con người “cỡ vừa” đặt chân đến vùng đất này.

Những câu chuyện tương tự có thể được tìm thấy trên khắp hành tinh. Từ Nam Mỹ đến Bắc Mỹ, từ châu Á đến châu Âu, hầu như đều tồn tại các văn tự cổ xưa và truyền thuyết đề cập đến loài người có kích thước khổng lồ, sinh sống trên Trái đất trong quá khứ xa xưa.

Và chính những truyền thuyết như thế đã truyền cảm hứng cho một nhóm nhà nghiên cứu tìm đến khu rừng Amazon xa xôi của người Ecuador để tìm kiếm “Thành phố bị mất tích của những người khổng lồ”.

Kết quả hình ảnh cho ‫هياكل عظمية لقوم عاد‬‎
Những truyền thuyết về người khổng lồ có mặt ở khắp nơi trên thế giới, thậm chí người ta đã khai quật được các hài cốt của họ. (Ảnh: hespress.com)

Đối với người dân địa phương, đây là một nơi thiêng liêng và họ nói về những người xây dựng nó với cả sự tôn nghiêm lẫn một chút sợ hãi.

Lý do đằng sau thái độ của họ đối với những người xây dựng đó rõ ràng hơn khi nhóm nghiên cứu phát hiện các công trình cự thạch cổ trên khu đất.

Cấu trúc lớn nhất mà họ tìm thấy là một kim tự tháp cao 80 m, rộng 80 m, với độ dốc quá lớn để được xem là một phần của tự nhiên.

Nó được xây dựng bằng hàng trăm tảng đá lớn, không đều nhau, mỗi tảng nặng khoảng 2 tấn. Phía trên của cấu trúc là một khu vực bằng phẳng có thể đã được sử dụng để tiến hành nghi lễ hoặc cúng tế.

Kết quả hình ảnh cho lost city of giants
Công trình cổ này được xây bằng những tảng đá có nhiều kích cỡ và hình dạng khác nhau.

Nhà khảo cổ học người Mỹ gốc Pháp Benoit Duverneuil nói: “Nó giống như một bức tường được xây bằng đá, một con đường hoặc quảng trường cổ với góc nghiêng 60 độ, cũng có thể là mái của một công trình lớn. Nhiều khối đá được sắp xếp hoàn hảo, có những cạnh vuông vức và dường như đã được cắt gọt bằng bàn tay của con người”.

Các khối đá xây dựng kim tự tháp được kết dính bởi một chất chắc như xi măng, bê tông hoặc vật liệu thủy tinh hóa. Nằm rải rác xung quanh khu vực là nhiều hiện vật lớn bằng đá và gốm không phù hợp đối với người có kích thước bình thường.

Rõ ràng, các nhà xây dựng công trình cổ này đã sở hữu những kiến thức nhất định về kỹ thuật xây dựng.

Trong khi các nhà nghiên cứu đang bất ngờ trước giả thuyết về thành phố bị mất của người khổng lồ, thì họ lại càng sốc hơn trước quyết định của chính phủ Ecuardor.

Sau khi thông báo cho Chính phủ Ecuador, năm 2013, Bộ Văn hóa đã sắp xếp một đoàn thám hiểm bao gồm cảnh sát, các nhà thám hiểm và nhiều nhà nghiên cứu đến khu vực. Kết quả của đội thám hiểm kết luận rằng đây là khu vực được hình thành tự nhiên, chưa có sự can thiệp của con người ngày nay, do đó, để bảo tồn khu di tích này, chính phủ đã ra lệnh cấm bất kỳ ai khai quật khu dich tích nếu không được phép của chính phủ.

Mặc dù vậy, nhóm nhà khảo cổ học vẫn tự nghiên cứu và tìm thấy nhiều cấu trúc nhân tạo khác gần di chỉ cự thạch này.

Họ phát hiện những khối đá hình chữ nhật hoàn hảo, những bậc thang bằng đá có bề mặt láng mịn, và loại vữa giống xi măng – khi ướt thì như đất sét, nhưng khi khô lại cứng như đá.

Cho đến nay, không có thêm nghiên cứu nào được thực hiện, các khám phá lịch sử này đã nhanh chóng bị lu mờ bởi những tranh cãi và sự bất hợp tác từ phía chính phủ.

Những gì chúng ta có ngày nay chỉ là một số hình ảnh và vài đoạn video được các nhà nghiên cứu ghi lại và khẳng định rằng, đây là thành phố bị thất lạc của người khổng lồ nằm sâu trong khu rừng nhiệt đới Amazon.

vật lớn bằng đá và gốm, thành phố mất tích của người khổng lồ tại Ecuador, kim tự tháp, Bí ần, Amazon,
Các nhà khảo cổ nghiên cứu tại khu vực. (Ảnh: amazon.com)

Hoàng An biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x