Chuỗi số thần bí xuất hiện trong quá trình bãi nhiệm tổng thống Hàn Quốc

14/03/17, 12:52 Thế giới tâm linh

Một chuỗi số thần bí xuất hiện trong quá trình bỏ phiếu bãi nhiệm tổng thống Hàn Quốc khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc.

p7874511a777790627
Chuỗi số thần bí “123456789” trong quá trình bỏ phiếu bổ nhiệm tổng thống Hàn Quốc. (Ảnh: NTDTV)

Hôm 10/03 vừa qua, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã ra phán quyết phế truất chức vụ tổng thổng đối với bà Park Geun-hye. Và có một điều đặc biệt là, những con số trong suốt qua trình bỏ phiếu bãi nhiệm bà Park Geun-hye từ năm ngoái đến năm nay, sau khi sắp xếp với nhau đã tạo thành một chuỗi số hết sức thần bì, khiến cho dư luận không khỏi ngạc nhiên.

Vào ngày 09/12 năm ngoái, Quốc hội Hàn Quốc tiến hành bỏ phiếu luận tội Tổng thống Park Geun-hye. Kết quả ngày hôm đó, trong 300 ghế của Quốc hội, có “1” nghị sĩ không thể đến tham dự, “2” người bỏ phiếu trắng, “234” người bỏ phiếu tán thành, “56” người bỏ phiếu phản đối, và “7” lá phiếu không có hiệu lực. Sau khi ghép các con số này lại với nhau đã tạo thành chuỗi số theo thứ tự “1234567”.

Trong ngày 10/03 vừa qua thì cả “8” thẩm phán của Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đều bỏ phiếu tán thành phế truất bà Park Geun-hye.

Bà Park Geun-hye là vị tổng thống thứ “9” bị rớt đài trong lịch sử Hàn Quốc. Kết cục của những vị này là không bị ngồi tù thì cũng lưu vong, bị ám sát, tự sát, thân bại danh liệt hoặc con cái bị ngồi tù.

Những con số trong suốt quá trình bãi nhiệm tổng thống Park Geun-hye sau khi ghép lại đã tạo thành một chuỗi số hết sức thần bí “123456789”. Điều này khiến trong dư luận có rất nhiều câu hỏi rằng, đây chỉ là ngẫu nhiên hay là Thiên ý?

Lê Hiếu, theo NTDTV

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x