Chùm ảnh nạn đói Trung Quốc – Nỗi kinh hoàng một thời

02/04/16, 10:07 Trung Quốc

Trong vòng 2 thập kỷ (1942 – 1962), Trung Quốc trải qua nhiều nạn đói lấy đi tính mạng của hàng chục triệu người. Khoảng thời gian ấy trở thành đoạn lịch sử hãi hùng đối với quốc gia này. Thiên tai là một phần nhưng nhân họa lại là nguyên nhân chính.

nan doi

Nạn đói năm 1942 ở Hà Nam, bắt nguồn từ hạn hán. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, chiến tranh giữa Trung Quốc và Nhật Bản đang diễn ra, vùng đất đối mặt với thảm cảnh mà không có sự hỗ trợ từ chính quyền. Theo thống kê, có khoảng 3 triệu người chết trong đợt thiên tai này.

Nạn đói kinh hoàng năm 1942 ở Hà Nam, Trung Quốc. Nguyên do hạn hán và chiến tranh
Nạn đói năm 1942 ở Hà Nam, thời kì mà cỏ và vỏ cây có thể trở thành thức ăn.
Gọt vỏ cây làm thức ăn trong nạn đói kinh hoàng năm 1942 tại Hà Nam, Trung Quốc.
Người chết đói vì hạn hán trong năm 1942, tại Hà Nam, Trung Quốc.

Tiếp sau đó là nạn đói năm 1946, xảy ra tại các tỉnh phía Nam Trung Quốc, trong đó là các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông và Hồ Nam, ảnh hưởng đến 10 triệu người, gây ra cái chết của khoảng 1,7 triệu người.

Năm 1946, nông phu Hồ Nam làm ruộng vào thời nạn đói xảy ra.
Năm 1946, tại Hồ Nam, người đàn ông mai táng một đứa trẻ trong nạn đói.
Ngày 5/5/1946, tại Hồ Nam, dân đói chờ cứu trợ.
Tháng 6/1946, tại Trấn Giang, trẻ em chạy nạn bị nhiễm bệnh đậu mùa.

Đói, sự mệt mỏi hằn lên khuôn mặt người năm 1946.
Bữa ăn của thời kì đói kém khắc nghiệt năm 1946.
Năm 1946, tại Vân Nam, Tổ chức Liên Hợp Quốc viện trợ gạo cứu tế.
Đống hài cốt của nạn nhân chết đói năm 1946.
Ngày 13/8/1946, Hồ Nam,  Bác sĩ của Tổ chức Liên Hợp Quốc cứu chữa người bệnh trong nạn đói.
Hai đứa trẻ chết đói bên 1 rãnh nước tại Trung Quốc năm 1946.

Tuy nhiên, hai nạn đói này chưa là gì so với nạn đói trên toàn đất nước Trung Quốc lấy đi tính mạng của ít nhất 45 triệu người, từ năm 1958 đến 1962. Nguyên nhân chính của thảm họa phần lớn chính do chính sách phát triển kinh tế sai lầm và cực đoan của Mao Trạch Đông.

Hai đứa trẻ Thượng Hải trong nạn đói năm 1958 -1962 tại Trung Quốc.
Cậu bé cắt cỏ khi cơ thể đang đói meo, mớ cỏ này sẽ được dùng để nấu cháo cho người mẹ mù và người cha suy nhược của cậu.

Tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x