Chủ tịch Quảng Nam thưởng nóng lực lượng chức năng bắt được phạm nhân Triệu Quân Sự

20/06/20, 10:49 Việt Nam

Mới đây, ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã thưởng nóng cho lực lượng công an, quân sự sau vụ việc bắt được Triệu Quân Sự, phạm nhân trốn trại giam ở Quảng Ngãi…

Lực lượng chức năng áp giải Triệu Quân Sự ra xe. (Ảnh qua tuoitre)
Lực lượng chức năng áp giải Triệu Quân Sự ra xe. (Ảnh qua tuoitre)

Nguồn tin của phóng viên cho biết, vào sáng 19/6, ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã thưởng nóng cho lực lượng Công an TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) vì đã bắt được Triệu Quân Sự (29 tuổi, dân tộc Nùng; ở xã Phú Cường, H. Đại Từ, Thái Nguyên).

Trước thông tin này, nhiều bạn đọc thắc mắc chuyện bắt được Triệu Quân Sự cũng có một phần từ việc báo tin của quần chúng nhân dân, sao không khen thưởng người dân đã báo tin.

Người dân báo tin có được khen thưởng?

Trả lời câu hỏi trên, ông Lê Trí Thanh cho biết, trong buổi thưởng nóng sáng 19/6 ông cũng có tuyên dương việc triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Từ nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, lực lượng công an đã kịp thời triển khai lực lượng để bắt giữ Triệu Quân Sự.

Còn việc khen thưởng cho người dân là chắc chắn có và tỉnh sẽ giao cho TP. Tam Kỳ, Công an TP. Tam Kỳ thực hiện nhưng không công bố để giữ an toàn cho người dân, đây là quy định.

Trưa 19/6, ông Nguyễn Hồng Quang – bí thư thành ủy Tam Kỳ – cho biết cùng ngày công an TP. Tam Kỳ đã khen thưởng cho người tố giác tội phạm và đang làm hồ sơ trình giám đốc công an tỉnh tặng giấy khen. “Do phải bảo vệ người tố giác tội phạm nên không nêu cụ thể” , ông Quang cho hay.

‘Cán bộ lơ là để tử tù trốn thoát cũng cần có trách nhiệm’?

Cũng liên quan đến việc khen thưởng trên, nhiều bạn đọc đã đặt câu hỏi rằng có khen có thưởng vậy có kỷ luật những cán bộ đã lơ là để Sự trốn trại không?

Ban đọc Dương thì cho rằng trách nhiệm truy bắt tội phạm là trách nhiệm đương nhiên của cơ quan công an. Tại sao chúng ta cứ biến những điều bình thường, nhiệm vụ phải làm của họ thành những điều phi thường? 

Khen thưởng chỉ dành cho những người hoàn thành công việc ngoài trách nhiệm của họ một cách xuất sắc. Vụ này chúng ta đã huy động cả hàng trăm người, tốn bao nhiêu tiền và thời gian vào việc này nhưng chỉ hoàn thành nhờ người dân trình báo.”

Riêng bạn đọc Pạm tảo thì cho rằng vụ việc này có ba điều trăn trở:

  • Trách nhiệm của những người liên quan đến việc để Sự trốn trại đến lần thứ 2?
  • Trách nhiệm của lực lượng chốt chặn, đón bắt (để Sự vượt chốt).
  • Theo thông tin của báo thì người dân phát hiện và nghi vấn Sự đã báo CA từ ngày 17/6, tối 17/6 công an tới nhưng Sự “đi ra ngoài“. Ngày 18/6 Sự vẫn được chơi game đến 20 giờ mới bị bắt? Nếu Sự bỏ đi sớm hơn thì sao? Những điều trên đây nên được giải thích để dư luận không thắc mắc, trăn trở.

Được biết, vào 20h tối 18/6, nhờ tin báo của người dân, Công an TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) đã phát hiện và ập vào quán game online trên địa bàn, bắt giữ Sự đang ngồi chơi game trong quán.

Hiện Công an TP. Tam Kỳ đã phối hợp với lực lượng quân sự của quân khu 5 hoàn tất các thủ tục và bàn giao Sự cho quân khu 5. Thượng tá Phạm Trường Sơn – trưởng công an TP Tam Kỳ – cho biết, sau khi bàn giao, lực lượng công an TP. Tam Kỳ sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng điều tra vụ việc.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x