Chủ tịch Hà Nội: Họp khẩn về 2 ‘lỗ hổng’ lớn trong phòng dịch từ ca bệnh 243

08/04/20, 17:59 Tin trong ngày, Việt Nam

Trong cuộc họp đột xuất của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Vũ Hán (Covid-19) tại TP. Hà Nội vào chiều 7/4, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã khẳng định có ‘lỗ hổng’ lớn trong công tác phòng ngừa dịch bệnh từ ca nhiễm thứ 243 ở huyện Mê Linh…

Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu hai lỗ hổng lớn trong phòng, chống dịch Vũ Hán (Covid-19). (Ảnh qua tuoitre)
Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu hai lỗ hổng lớn trong phòng, chống dịch Vũ Hán (Covid-19). (Ảnh qua tuoitre)

‘Lỗ hổng’ do hiểu sai nội dung công điện chỉ đạo chống dịch

Tại cuộc họp, Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận định rằng, lỗ hổng thứ nhất là đến từ việc các cơ quan chức năng hiểu sai nội dung công điện chỉ đạo của UBND TP về phòng, chống dịch Vũ Hán, khiến bệnh nhân 243 không được cách ly kịp thời.

Theo ông Chung, TP yêu cầu rà soát những người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10/3 đến 25/3, sau đó ra quyết định cách ly, với trường hợp ca bệnh 243 ở Mê Linh được phát hiện qua rà soát từ ngày 30/3 nhưng lại xét ông này đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3 nên đã quá 14 ngày, không cách ly, như vậy là hiểu sai.

Ở đây, việc “rà soát các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến Bạch Mai và ra quyết định cách ly 14 ngày kể từ thời điểm ra quyết định, chứ không phải từ thời điểm vào bệnh viện”, ông Chung cho hay và nói rằng nếu như ngày 30/3 quyết định cách ly bệnh nhân 243, thì đến tận ngày 13/4, người này mới được đi lại.

Theo đó, bệnh nhân 243 này sẽ không thể đi lại và gặp gỡ nhiều người, trong đó có đi bán hoa tại chợ Quảng Bá, đến Bệnh viện đa khoa Phúc Yên và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vào ngày 4 và 5/4 khiến nhiều y, bác sĩ nơi đây bị cách ly…

“Lỗ hổng từ bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 243 để lại hậu quả vô cùng lớn. Trong tổng số người liên quan, đã có hơn 100 trường hợp thuộc diện F1, có ba trường hợp dương tính lần 1”, ông Chung thông tin.

‘Lỗ hổng’ trong phòng ngừa dịch bệnh lây lan tại bệnh viện

Cũng trong cuộc họp này, ông Nguyễn Đức Chung cho biết chỉ với 3 bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán nhưng đã có đến 700 y bác sĩ liên quan. Trong đó, có gần 300 bác sĩ, điều dưỡng thuộc diện tiếp xúc F1; khoảng 400 bác sĩ, điều dưỡng thuộc diện tiếp xúc F2.

Chỉ có 3 bệnh nhân dương tính virus Vũ Hán nhưng đã có 700 y bác sĩ liên quan. (Ảnh qua trithuc)
Chỉ có 3 bệnh nhân dương tính virus Vũ Hán nhưng đã có 700 y bác sĩ liên quan. (Ảnh qua trithuc)

“Chỉ có một bệnh nhân 17 nhưng toàn bộ Bệnh viện Hồng Ngọc bị phong tỏa, 21 bác sĩ, điều dưỡng thuộc diện F1 bị cách ly. Vậy mà ‘trận tuyến’ ở các bệnh viện trong đón tiếp người bệnh vẫn rất sơ hở”, ông Chung nói.

Theo đó, ông Chung yêu cầu tất cả các bệnh viện trên địa bàn TP phải tổ chức sàng lọc, kiểm tra, yêu cầu khai báo y tế bắt buộc với những người đến khám; tất cả cán bộ và nhân viên trong viện, nhất là các bác sĩ và điều dưỡng, tuyệt đối không được chủ quan trong quy trình đón nhận, khám chữa bệnh…

Cách ly 14 ngày thôn Hạ Lôi, nơi sinh sống của ca bệnh 243 

Liên quan đến sự phức tạp của tình hình dịch bệnh, đặc biệt là trước những diễn biến mới liên quan đến bệnh nhân 243, Chủ tịch Hà Nội đã ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện Mê Linh ra quyết định phong tỏa 14 ngày đối với thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh) nơi sinh sống của 2.937 hộ dân với 10.872 nhân khẩu, cũng là nơi ở của ca bệnh 243.

Cách ly thôn Hạ Lôi với gần 11.000 nhân khẩu. (Ảnh qua thanhnien)
Cách ly thôn Hạ Lôi với gần 11.000 nhân khẩu. (Ảnh qua thanhnien)

Theo chủ tịch xã Mê Linh thì tình hình diễn biến dịch tại xã đang hết sức phức tạp, bệnh nhân 243 đã di chuyển nhiều nơi trên địa bàn, số ca F1, F2 rất nhiều, liên quan đến 6/9 xóm của thôn Hạ Lôi và 2/3 thôn của xã Mê Linh… Việc cách ly toàn bộ thôn là để đảm bảo dịch bệnh không lây lan ra cộng đồng và các xã khác lân cận.

Hiện xã đã triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch, khử khuẩn tại chỗ. Ban chấp hành Đảng bộ xã và Ban Chỉ đạo xã cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân bình tĩnh, ở trong nhà.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x