Chủ nhiệm Phòng 610 Trung ương Trung Quốc đối mặt với nguy cơ bị điều tra

Truyền thông Hong Kong dẫn thuật tin tức cho biết, hệ thống công an mà phe Giang Trạch Dân nắm giữ nhiều năm nay đã được thay máu, ông Hoàng Minh – Chủ nhiệm Phòng 610 Trung ương đang là đối tượng mà Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương nhắm tới.

Ông Hoàng Minh được cho là tay chân đắc lực của ông Chu Vĩnh Khang, từng được tổ chuyên án Chu Vĩnh Khang nhiều lần đề cập đến. (Ảnh: Epoch Times)
Ông Hoàng Minh được cho là tay chân đắc lực của ông Chu Vĩnh Khang, từng được tổ chuyên án Chu Vĩnh Khang nhiều lần đề cập đến. (Ảnh: Epoch Times)

Tạp chí Tranh Minh (Hong Kong), số báo tháng 08 đưa tin cho biết, trước Đại hội 19 ông Tập Cận Bình đã liên tục đưa thân tín của mình vào hệ thống Chính trị & Pháp Luật, hệ thống công an đang có cuộc đại thay máu.

Trong đó, ông Hoàng Minh là Ủy viên Ủy ban Chính Pháp Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ nhiệm Phòng 610 Trung ương, một trong những tay chân đắc lực của ông Chu Vĩnh Khang trước kia, hiện đang là đối tượng quan trọng mà tổ chuyên án Chu Vĩnh Khang đang nhắm tới.

Ông Hoàng Minh từng làm Giám đốc Công an tỉnh Giang Tô quê nhà của ông Chu Vĩnh Khang, bị vạch trần là câu kết, bao che cho người thân, bạn bè của ông Chu Vĩnh Khang kiếm lợi phi pháp tại tỉnh Giang Tô.

Vào năm 2007, sau khi ông Chu Vĩnh Khang được thăng chức lên làm Thường ủy Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính Pháp Trung ương, đã bắt đầu nâng đỡ đưa các tay chân của mình lên. Năm 2009, ông Hoàng Minh được thăng nhiệm lên làm trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an, một năm sau tiếp tục được thăng nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an.

Phòng 610 Trung ương là phòng do cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân lập ra, chuyên phụ trách bức hại Pháp Luân Công, hoạt động độc lập với hệ thống luật pháp của Trung Quốc.

Chu Vĩnh Khang bị bắt vào năm 2013 vì liên quan tới vụ bê bối tham nhũng làm rúng động Trung Quốc. (Ảnh: Epoch Times)
Chu Vĩnh Khang bị bắt vào năm 2013 vì liên quan tới vụ bê bối tham nhũng làm rúng động Trung Quốc. (Ảnh: Epoch Times)

Cựu Chủ nhiệm Phòng 610 là ông Lý Đông Sinh đã bị ngã ngựa vào năm 2013, trong 3 năm sau đó vị trí này đã thay đổi 3 người kế nhiệm, và trong khoảng thời gian 9 tháng trở lại đây chiếc ghế này vẫn để trống.

Tháng 06 năm nay, truyền thông Hong Kong dẫn thuật tin tức cho biết, hệ thống công an Trung Quốc đang tiến hành một đợt thanh trừ di độc của Chu Vĩnh Khang mới, Thứ trưởng Bộ Công an ông Hoàng Minh, cựu Thứ trưởng Bộ Công an ông Dương Hoán Ninh, Giám đốc Công an thành phố Trùng Khánh ông Hà Đỉnh v.v. đều đang đối mặt với nguy cơ bị điều tra.

Sau đó, ngày 16/06, Thành phố Trùng Khánh chính thức thông báo miễn chức Giám đốc Công an, Phó thị trưởng Trùng Khánh của ông Hà Đỉnh.

Ngày 31/07, ông Dương Hoán Ninh sau khi được điều nhiệm sang làm Bộ trưởng Bộ Giám sát An ninh, cũng đã bị mất chức và giáng cấp.

Vì thế, ngoại giới cho rằng, ông Hoàng Minh gần như chắc chắn sẽ bị ngã ngựa, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x