Chú gấu mèo hoang dễ thương gõ cửa xin đồ ăn của dân

22/09/15, 09:13 Giải trí

Chú gấu mèo sau vài lần được một cô gái cho đồ ăn đã biết cách xin tiếp một cách thú vị. Nó giữ viên đá bằng chân trước và lăn nó trên cửa kính tạo tiếng gõ cho đến khi thức ăn được đổ đầy vào bát đựng ngoài sân.

Gấu mèo hoang gõ cửa nhà dân đòi ăn
Chú gấu mèo dễ thương đang gõ cửa nhà dân xin ăn. (Ảnh chụp từ video).

Theo MNN, Susie Chinn, sống ở Sarasota, Florida, Mỹ đăng đoạn video lên Youtube hôm 8/9. Cô đặt tên cho con gấu mèo Bắc Mỹ trong đoạn video là Rocksy.

“Nó thật đáng yêu và đã sống ở sân nhà tôi nhiều năm”, Chinn viết trên Youtube, “Tôi không hiểu làm cách nào mà nó biết gõ cửa nhưng việc này chắc chắn có hiệu quả”.

Mặc dù không biết Rocksy học mánh khoé tạo tiếng ồn từ đâu, nhưng động cơ của nó khá rõ ràng. Theo Chinn, Rocksy có thói quen lùng sục bát thức ăn của mèo bên ngoài. Chinn tiếp tục đổ đầy thức ăn vào bát khiến Rocksy nghĩ rằng đấy là nguồn thực phẩm đáng tin cậy.

“Con gấu mèo ngốc nghếch biết rằng sau khi ăn hết thức ăn trong bát nó chỉ cần gõ vào cửa hàng giờ cho đến khi tôi tiếp tục đổ đầy vào đó”.

Chinn là tình nguyện viên lâu năm trong nhóm cứu hộ động vật hoang dã và sự nhiệt tình của cô đối với gấu mèo lan truyền tới nhiều người – tuy nhiên video này cũng nhằm cảnh báo.

Thông thường, cho động vật hoang dã ăn trực tiếp hay gián tiếp đều không tốt. Điều này khiến chúng bỏ thói quen kiếm ăn tự nhiên, thay vào đó là lảng vảng gần con người, gây ra rắc rối cho các bên liên quan. Những con vật không biết sợ tới quá gần con người có thể bị thương, ốm hoặc thậm chí bị giết. Con người và vật nuôi cũng có thể bị thương bởi những con vật quá bạo dạn và dễ mắc các bệnh lây từ động vật như dại hoặc bệnh trùng xoắn.

Để bát đựng thức ăn cho vật nuôi hoặc những thực phẩm khác bên ngoài có thể tạo cho chúng thói quen tiếp cận nhà dân. Bên cạnh đó, việc để thức ăn bừa bãi có thể thu hút những loài khác như chuột, chó sói Bắc Mỹ hoặc gấu.

Theo VnExpress

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x