Choáng với giá cả một lần làm tóc của Phu nhân Thủ tướng Malaysia

25/02/15, 20:50 Tin Tổng Hợp

Bà Rosmah Mansor, phu nhân của đương kim Thủ tướng Najib Razak, hôm 24.2 trở thành đối tượng bị cư dân mạng chế nhạo và chỉ trích cay nghiệt vì những lời lẽ liên quan đến lối sống xa hoa của mình.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak và phu nhân.

Các chỉ trích càng cay nghiệt hơn trong bối cảnh Đệ nhất phu nhân Malaysia thường xuyên thể hiện xu hướng thích sống xa hoa, không hiểu gì về cuộc sống khó khăn của người dân thường.

Bà Mansor, năm nay 63 tuổi, làm dấy lên những lời chế nhạo tại Malaysia khi lên tiếng phàn nàn về thù lao mà bà phải trả cho thợ làm tóc và thợ may tăng cao.

Theo đó, bà Mansor phải trả 1.200 ringgit (290 euro) cho một lần mời thợ đến nhà làm tóc cho bà, và 500 ringgit cho tiền công may một chiếc váy, theo Malaysia Insider.

Đối với phu nhân Thủ tướng Malaysia, giá cả như vậy là quá cao trong lúc bà phải chưng diện vì đó là “một phần nhiệm vụ” của bà. Câu nói khiến cư dân mạng Malaysia chú ý là: “Đối với những người có khả năng thì không sao, nhưng còn đối với các phụ nữ nội trợ không có thu nhập như chúng tôi thì sao?”.

Trong khi đó, mức lương tối thiểu tại Malaysia là 900 ringgit, và hiếm khi được tôn trọng, do đó các cư dân mạng nước này hôm qua (24.2) đã không tiếc lời đả kích Thủ tướng phu nhân.

Một người dùng Facebook tự hỏi: “Bà ta đang sống ở đâu vậy? Chỉ tiền nhuộm tóc của bà ta thôi cũng đủ cho nhiều gia đình sinh sống!”. Một người khác thì mỉa mai trên mạng Twitter: “Tôi hy vọng một ngày nào đó trở thành một người như bà, một bà nội trợ nghèo, vợ của một công chức”.

Kể từ khi ông Najib Razak nhậm chức Thủ tướng vào năm 2009, bà Rosmah Mansor thường xuyên bị chỉ trích vì tiêu xài, mua sắm quá đáng ở nước ngoài.

Báo New York Times của Mỹ gần đây đưa tin rằng những người thân của Thủ tướng Malaysia đã đầu tư mạnh mẽ vào bất động sản cao cấp ở Mỹ. Tờ báo còn khẳng định có trong tay đầy đủ hóa đơn cho thấy Đệ nhất phu nhân Malaysia đã mua hàng triệu USD nữ trang.

Văn phòng Thủ tướng Malaysia từ chối bình luận về bài viết của báo New York Times, cho đó là “những tin đồn vô căn cứ về tài chính và chi tiêu cá nhân của Thủ tướng và gia đình”.

Theo Lao Động

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x