Chính thức khởi tố vụ hành hạ dã man 2 ngư dân, yêu cầu tàu vào đất liền

19/11/22, 09:36 Việt Nam

Tàu cá có 3 người (trong đó có con trai của chủ tàu) tham gia hành hạ 2 ngư dân bằng kìm một cách dã man đang được cơ quan chức năng ở Cà Mau điều vào đất liền.

Theo báo Tuổi Trẻ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) chiều 18/11 đã ra quyết định khởi tố vụ án Hành hạ người khác, liên quan đến việc 2 ngư dân bị hành hạ dã man trên tàu cá.

Với 3 người được xác định tham gia vụ hành hạ, đang đi đánh bắt trên tàu, cơ quan công an đã điều tàu vào bờ. Chủ tàu cho biết tàu đang đánh bắt ngoài khơi xa, hứa chậm nhất ngày 21/11 sẽ vào đến đất liền.

Với hai nạn nhân bị hành hạ, công an đã liên lạc được với ông Trương Văn Trung (SN 1975, ngụ xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang), còn anh Lê Văn Bình (SN 1992, ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) chưa biết đang làm cho tàu cá nào và ở đâu.

Nạn nhân bị một thanh niên dùng kìm bấm vào trái tai. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó vào ngày 15/11, mạng xã hội xuất hiện 2 đoạn clip ghi lại cảnh 2 ngư dân bị hành hạ dã man trên tàu cá. Trong đoạn clip thứ nhất ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo thun xanh, môi bị sưng húp, bị 2 người đàn ông khác hành hạ dã man. Họ dùng kìm bấm vào môi, vào ngón tay, vào bộ hạ… của nạn nhân. 

Sau những lần bị dùng kìm bấm vào cơ thể, nạn nhân chỉ biết la lên từng cơn và năn nỉ: “Tha cho tui đi Hùng, tha cho tui đi Hùng”. Tuy nhiên, người hành hạ vẫn không chịu dừng hành động man rợ của mình lại, tiếp tục dùng kìm bấm vào ngón tay nạn nhân. Trong khi đó, nạn nhân đau đớn khóc la “gãy tay rồi trời ơi… gãy luôn rồi”. Chứng kiến cảnh tượng này, những người xung quanh không những không can ngăn mà còn tham gia đánh và hăm dọa nạn nhân…

Nạn nhân bị lấy kìm bấm vào ngón tay cái. (Ảnh cắt từ clip)

Vụ việc sau đó được xác định xảy ra vào tháng 5/2022 trên tàu cá BT 97993-TS của bà Phạm Thị Hà (SN 1958, còn gọi là Năm Bộ, tạm trú tại khóm 3, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau). Trong 3 nghi can đánh các nạn nhân có con trai của bà Hà là Nguyễn Công Toàn (34 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời).

Hai nghi can còn lại là Nguyễn Văn Tỵ (SN 1988, trú ấp Trùm Thuật A, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời) và Nguyễn Văn Hùng (SN 984, trú khóm 7, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời).

Nạn nhân với gương mặt sưng húp mếu máo khóc xin tha mỗi lần bị hành hạ. (Ảnh cắt từ clip)

Theo báo cáo của UBND huyện Trần Văn Thời, một trong hai nạn nhân – anh Lê Văn Bình vào ngày 28/5 đã đến Công an thị trấn Sông Đốc trình báo về việc bị đánh gây thương tích trên tàu cá BT 97993-TS. Hai ngày sau, nạn nhân còn lại – ông Trương Văn Trung cũng đến trình báo về vụ việc.

Theo anh Bình và ông Trung, ngày 4/1, ông Trung theo tàu cá BT 97993-TS của bà Hà, xuất bến tại cửa sông Ông Đốc. Đến ngày 23/5, ông Trung bị nhóm 3 người, trong đó có con của chủ tàu, đánh gây thương tích. Cụ thể là dùng kềm bấm vào ngón tay, bẻ gãy 4 cái răng, dập môi và đầu gối chân phải.

Sau đó đến ngày 24/5, đến lượt anh Bình bị con của chủ tàu và một thuyền viên khác đánh gây thương tích trên cơ thể tại vùng bả vai phải và gãy một cái răng. 

Qua làm việc với công an, ông Trung và anh Bình không yêu cầu xử lý hình sự, mà chỉ yêu cầu bồi thường tiền thuốc điều trị. Những người đánh ông Trung sau đó đã bồi thường cho ông 150 triệu đồng; anh Bình nhận bồi thường 50 triệu đồng. Mẹ của ông Trung nói sau hơn một tháng điều trị, ông Trung đã đi tàu cho một chủ khác, theo báo Người Lao Động.

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x