Chính phủ Trung Quốc dùng sách truyện để tẩy não trẻ em

20/09/13, 00:09 Trung Quốc
Nhằm thúc đẩy ý thức hệ Cộng sản,chính phủ Trung Quốc đã phát hành danh sách 100 đầu sách và 100 bộ phim, phim tài liệu và chương trình truyền hình mà theo họ là phù hợp với giới trẻ. (Ảnh)

Mới đây chính phủ Trung Quốc đã phát hành danh sách 100 đầu sách và 100 bộ phim, phim tài liệu và chương trình truyền hình mà theo họ là phù hợp với giới trẻ

Danh sách này là nỗ lực chung của ba cơ quan nhà nước, bao gồm: Cục Tuyên truyền Trung ương, Bộ Giáo dục và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản. Các cơ quancó kế hoạch thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động này nhằm vào giới trẻ Trung Quốc. Theo đó, mục tiêu của họ là “nhận thức sâu sắc và triệt để tinh thần của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 18, phát huy mạnh mẽ tinh thần dân tộc và tinh thần của thanh niên xung kích, đồng thời khuyến khích tất cả các thanh niên đấu tranh để nhận ra Giấc mơ Trung Hoa trong kỷ nguyên mới của đất nước Trung quốc. “

Vậy chính xác điều đó có nghĩa gì? Nó có nghĩa là họ muốn thúc đẩy ý thức hệ Cộng sản và chủ nghĩa dân tộc. Chỉ cần nhìn vào tiêu đề của ba cuốn sách đầu tiên trong danh sách sẽ rõ, đó là: Những câu chuyện về Marx, Có một Mao Trạch Đông ở Trung Quốc và Chu Ân Lai: Những năm thời kỳ đầu.

May mắn thay, các bậc cha mẹ Trung Quốc không mấy hài lòng. Danh sách này được lưu truyền trên mạng và họ đã không ngần ngại chia sẻ các ý kiến bình luận kiểu như: “Khi có con, tôi đoán rằng tôi sẽ mua sách và phải tự đọc cho chúng nghe thôi. Cách tẩy não này quả thật lợi hại”.

Cựu lãnh đạo của Google ở ​​Trung Quốc, ông Kai-Fu Lee, đã đưa ra những lời bình luận mà dường như ông nắm bắt được ẩn ý của quốc gia: “Tôi đã đề nghị những cuốn sách dưới đây cho trẻ em nhưng họ đã lịch sự từ chối, những cuốn sách đó là: Cô bé Lọ Lem, Trang web của Charlotte, Nhật ký công chúa, 20.000 dặm dưới đáy biển, và Bá tước Monte Cristo. Giờ đây nhìn thấy danh sách này, tôi đã hiểu lý do vì sao.”

Chiến dịch trên ở Trung Quốc trái ngược hoàn toàn với chiến dịch “Những quyển sách bị cấm” ở Hoa Kỳ, trong đó Chính phủ Trung Quốc đang tích cực cố gắng sử dụng những quyển sách để tẩy não giới trẻ nước nhà, nhưng thông điệp đều như nhau, đó là: Ngôn từ là thứ vũ khí lợi hại, và chúng có thể được sử dụng để dạy bọn trẻ bất cứ thứ gì mà chúng ta muốn dạy chúng, chỉ đơn giản là cho phép chúng mở cuốn sách ra.

Những ông bố bà mẹ ở Trung Quốc đã đúng, và nếu chính phủ tiếp tục đẩy mạnh hệ tư tưởng mà các bậc cha mẹ không đồng tình thì đối với họ, việc đưa ra cái nhìn khách quan, cân bằng tại gia đình là rất quan trọng.

(Theo care2.com) 

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x