Chế độ đãi ngộ hưu trí ‘siêu khủng’ 4 triệu USD/năm của các cựu lãnh đạo ĐCSTQ

22/02/17, 09:07 Trung Quốc

Truyền thông Hồng Kông đưa tin, gần đây sau khi kế hoạch cải cách chế độ “đãi ngộ đặc quyền” cho các quan chức cấp cao về hưu của Vương Kỳ Sơn được công bố, đã gặp phải sự phản đối rất lớn trong nội bộ ĐCSTQ.

Ông Vương Kỳ Sơn và Tập Cận Bình. (Ảnh: Internet)
Ông Vương Kỳ Sơn và Tập Cận Bình. (Ảnh: Internet)

Trong một cuộc họp nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông Tập Cận Bình đã tự phê bình mình mềm yếu, bất lực trong việc phá bỏ “đặc quyền loạn tượng”. Có quan điểm cho rằng, ông Tập Cận Bình chỉ khi trừ bỏ được Giang Trạch Dân và  Tăng Khánh Hồng, thì mới có thể đi trên con đường của mình.

Trong thời gian Tết Nguyên đán, Vương Kỳ Sơn đã đến thăm Trường đảng Trung ương, Ban Kiểm tra Kỷ luật Ủy viên, Ban tuyên truyền Trung ương, và đề cập đến vấn đề cải cách chế độ đãi ngộ phúc lợi cho các quan chức cấp cao nghỉ hưu của ĐCSTQ, nhưng đã không nhận được sự tán thành.

Trong cuộc họp sinh hoạt dân chủ diễn ra vào ngày 26/01 và 27/01 của ĐCSTQ, ông Tập Cận Bình có phát biểu: “Đối với tư tưởng đặc quyền trong nội bộ ĐCSTQ, ý thứ cũ, tác phong quan liêu, cần phải mạnh mẽ uốn nắn quyết không mềm yếu nhân nhượng”.

Chế độ đãi ngộ “khủng” cho các quan chức cấp cao sau khi về hưu chính là một trong những ổ bệnh trong quan trường của ĐCSTQ, là gánh nặng cho nền kinh tế của Trung Quốc.

Tạp chí Bannedbook của Hồng Kông đưa tin, số tiền chi ra cho các quan chức nghỉ hưu của ĐCSTQ là 675 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 98 tỷ USD). Năm 2014, chỉ riêng số tiền chi ra cho cựu lãnh đạo cấp cao đã nghỉ hưu bao gồm Thường ủy, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước, phó Chủ tịch nước, v.v đã lên tới 326 tỷ nhân dân tệ (khoảng 47 tỷ USD), chi phí bình quân cho mỗi người là khoảng 27 triệu nhân dân tệ (khoảng 4 triệu USD).

Nhưng đây cũng chỉ là một phần hậu quả mà cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đã để lại cho ông Tập. Trong thời gian đương quyền, Giang Trạch Dân đã dùng phương pháp “hủ bại trị quốc”, dung túng cấp dưới và tay chân tham ô vơ vét để đổi lấy sự phục tùng tuyệt đối, chính Giang đã châm ngòi nổ cho lối sống xa hoa trụy lạc, suy thoái đạo đức của bộ phận lớn quan chức trên toàn Trung Quốc.

Kể từ thời Giang Trạch Dân nắm quyền cho đến nay, các gia tộc quyền quý của các lãnh đạo cấp cao phe Giang vẫn luôn lợi dụng quyền lực để thao túng các lĩnh vực chủ chốt trong nền kinh tế Trung Quốc, như năng lượng, điện tín, tài chính, bất động sản v.v.

Hiện tại, công tác cải cách của ông Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn, đang gặp phải trở lực rất lớn, chủ yếu đến từ sự chống đối của phe Giang, cũng như đến từ lối tư duy quan liêu, mà Giang đã để lại trong hệ tư tưởng của các quan chức ĐCSTQ. Hiện trạng của chính trị Trung Quốc hiện nay chính là: “Hai bộ tư lệnh, hai trung ương” của hai phe Tập và Giang đang kịch liệt tranh đấu với nhau.

Vì thế, các nhà phân tích chính trị cho rằng, chỉ khi triệt hạ được hai con hổ lớn lớn nhất là Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng thì ông Tập Cận Bình mới có thể bước đi trên con đường của mình.

Theo Sound Of Hope

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x