Cháu trai Giang Trạch Dân ẩn mình ở Hồng Kông, nhân lúc hỗn loạn mà “đục nước béo cò”

28/11/19, 17:28 Trung Quốc

Gần 6 tháng qua, tình hình ở Hồng Kông ngày càng trở nên nghiêm trọng, nhóm “Thái tử đảng” ở Đại lục đều trì hoãn việc đầu tư vào Hồng Kông. Tuy nhiên, cháu trai cả của Giang Trạch Dân là Giang Chí Thành, người sáng lập Boyu Capital  (Quỹ Tiền Tệ Bác Dụ), vẫn náu mình ở Hồng Kông để kiếm tiền.

Giang Chí Thành, cháu trai của Giang Trạch Dân.
Giang Chí Thành, cháu trai của Giang Trạch Dân. (Ảnh: NTDTV)

Tờ “Apple Daily” của Hồng Kông vào ngày 20/11 đã đưa tin, do tình hình thị trường không “sáng sủa” hoặc do thân phận nhạy cảm, các hoạt động đầu tư của nhóm “Thái tử đảng” trong 6 tháng qua đã trầm lắng và thận trọng hơn. Nhưng điều thú vị nhất là Boyu Capital, được thành lập bởi cháu trai của Giang Trạch Dân là Giang Chí Thành, vẫn ẩn náu ở Hồng Kông, ra sức kiếm tiền.

Hồng Kông trước nay vốn là địa bàn tập kết của nhóm “Thái tử đảng”. Gia tộc Giang Trạch Dân xưa nay vẫn có đường hướng bất di bất dịch là “im hơi lặng tiếng phát tài”, cháu trai của ông Giang Trạch Dân là Giang Chí Thành đã tham gia vào các quỹ đầu tư tư nhân ở Hồng Kông, tận dụng các hoạt động đặc quyền để kiếm lợi nhuận khổng lồ.

Giang Chí Thành là trưởng tôn của Giang Trạch Dân, 33 tuổi, đã gia nhập vào tổ chức tài chính và ngân hàng đầu tư Phố Wall Goldman Sachs vào năm 2009 sau khi tốt nghiệp Đại học Harvard tại Hoa Kỳ.

Sau đó, Giang Chí Thành đã tự thành lập công ty riêng ở Hồng Kông và hợp tác với Mã Tuyết Trinh, Trương Tử Hân, cựu đối tác cổ phần tư nhân Providence là Đồng Tử Mông… để thành lập quỹ đầu tư tư nhân “Boyu Capital Fund”. Boyu hiện đang quản lý gần 10 tỷ đô la Mỹ các quỹ đầu tư tư nhân và là một trong những quỹ đầu tư tư nhân lớn nhất tại Trung Quốc.

Tỷ phú lưu vong Quách Văn Quý trước đó từng tiết lộ rằng, khối tài sản của gia tộc họ Giang “cán mốc” 500 tỷ đô la Mỹ, thuộc top tỷ phú “ẩn hình” giàu nhất thế giới, và giàu nhất Trung Quốc.

Truyền thông Hồng Kông cho biết, trong nửa đầu năm 2019, Boyu Capital do Giang Chí Thành thành lập, đã thực hiện ít nhất 6 khoản đầu tư, tập trung vào ngành công nghệ và y tế. Các công ty công nghệ trí tuệ nhân tạo như Megvii Technology, công ty Logistics thông minh Yimidida, bảo hiểm thông minh trên nền tảng điện thoại Shuidihuzhu… gần đây đã đăng ký niêm yết tại Hồng Kông.

Mặc dù trong nửa cuối năm nay, đầu tư của Boyu Capital đã giảm mạnh. Chỉ trong tháng 9, họ đã đầu tư vào căn hộ cho thuê, không được biết số tiền cụ thể là bao nhiêu. Tuy nhiên, theo báo cáo IFR của Reuters, hệ thống nhận diện khuôn mặt của Megvii Technology sẽ lên kế hoạch niêm yết với Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông vào ngày 21/11, và dự kiến ​​sẽ gây quỹ từ 500 triệu đến 1 tỷ đô la Mỹ. Citi, Goldman Sachs và JPMorgan Chase là những nhà tài trợ chung.

Hàng triệu người Hồng Kông đã xuống đường biểu tình phản đối dự luật dẫn độ hồi tháng 6.
Hàng triệu người Hồng Kông đã xuống đường biểu tình phản đối dự luật dẫn độ hồi tháng 6. (Ảnh: TheMarker)

Giang Chí Thành bị “bóc mẽ” nhân lúc Hồng Kông gian khó mà vẫn chuộc được lợi lớn từ biến động của thị trường chứng khoán trong cuộc đấu tranh của người dân Hồng Kông.

Vào ngày 12/6, chứng khoán Hồng Kông, chứng khoán Thượng Hải A và các chứng khoán châu Á khác đã đồng loạt sụt giảm, chỉ số Hang Seng đã giảm 480.88 điểm, đóng cửa ở mức 27.308,46 điểm.

Trên thực tế, từ ngày 12 đến ngày 14/6, chứng khoán châu Á cũng bắt đầu “ngã ngựa”, xu hướng Hang Seng Index cũng vậy, với mức giảm tích lũy là 670 điểm trong 3 ngày.

Vào ngày 16/6, gần 2 triệu người Hồng Kông một lần nữa xuống đường biểu tình phản đối dự luật dẫn độ, chỉ đích danh Trưởng Đặc khu Hồng Kông là bà Lâm Trịnh phải từ chức. Tối hôm đó, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã phát biểu bày tỏ lời xin lỗi và tạm thời đình chỉ việc sửa đổi dự luật dẫn độ.

Ngày hôm sau (17/6), chứng khoán Hồng Kông bắt đầu hồi phục. Chỉ số Hang Seng mở cửa ở mức 27.252,45 điểm và nhanh chóng đạt mức cao nhất trong ngày tại 27.503,10 điểm, tăng 384,75 điểm so với ngày giao dịch trước đó (ngày 14). Và hôm đó đóng cửa ở 27.227 điểm.

Sáng 17/6, Quách Văn Quý tỷ phú lưu vong ở Hoa Kỳ tiết lộ, ĐCSTQ đã “ném vào” 70 tỷ đô la Hồng Kông để giải cứu các cổ phiếu Hồng Kông, khiến Hang Seng Index tăng điểm. “Đội ngũ quốc gia đã tham gia vào thị trường chứng khoán rồi”; Quách Văn Quý cho hay, lần này người “trúng mánh” lớn nhất chính là Giang Chí Thành.

Quách Văn Quý ước tính, Giang Chí Thành đã kiếm được ít nhất 10 tỷ USD lợi nhuận bằng cách đồng bộ hóa chênh lệch giá tại năm thị trường lớn là Nhân dân tệ, Hồng Kông, chứng khoán Hồng Kông, cổ phiếu Thượng Hải và OTC. “Lợi nhuận ròng 10 tỷ đô-la Mỹ của Giang Chí Thành có được trong ngày hôm nay ‘dễ như ăn bánh’, quả đúng là nhân lúc đất nước gặp khó khăn để đục nước béo cò”.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x