Chân dung tỷ phú giàu nhất Châu Á

13/10/16, 10:30 Tin Tổng Hợp

Giấc mơ đầu tiên của tôi là trở thành một người lính. Tuy nhiên, tôi là một trong số hàng triệu người bị tước vũ khí. Vì vậy, tôi đi làm kinh doanh”, tỷ phú Vương Kiện Lâm nói.

Chân dung tỷ phú giàu nhất Châu Á.1
Thành công của tỷ phú giàu nhất châu Á dựa vào hai chữ “tốc độ”. Ảnh: Reuters.

Ông sở hữu hàng nghìn rạp chiếu phim, phục vụ lượng khách đến xem nhiều hơn bất cứ chuỗi rạp chiếu nào trên thế giới. Ông đầu tư hàng tỷ USD vào những dự án bất động sản trên khắp 4 châu lục, xây những tòa nhà chọc trời tại những thành phố lớn trên thế giới như London và Chicago. Ông mua một xưởng làm phim ở Hollywood. Ông là một tỷ phú người Trung Quốc.

Theo New York Times, nền kinh tế thứ hai thế giới có khoảng 500 tỷ phú, nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác, trừ Mỹ. Trong đó, Vương Kiện Lâm nổi bật nhất. Ông chủ của tập đoàn Vạn Đạt hiện là người giàu nhất châu Á và giàu thứ 15 thế giới với khối tài sản ròng hơn 33 tỷ USD.

Khi mở rộng đế chế giải trí và bất động sản ra nước ngoài, người đàn ông 62 tuổi nổi lên như một nhà tài phiệt tư nhân hiếm hoi ở Trung Quốc. Vương từng nói: “Đừng bao giờ bắt đầu một doanh nghiệp chỉ để kiếm tiền. Hãy bắt đầu một doanh nghiệp để tạo ra sự khác biệt”.

Trong những năm tiếp theo, tập đoàn này liên tục thâu tóm và phát triển nhiều khu bất động sản và các dự án trị giá hàng tỷ USD tại Tây Ban Nha, Anh, Mỹ cũng như Ấn Độ.

Đầu năm 2015, Vạn Đạt mua 20% cổ phần trong đội bóng Atletico Madrid của Tây Ban Nha với mức giá 50 triệu USD. Bên cạnh đó, tập đoàn cũng phát triển một loạt các khách sạn 5 sao trên toàn thế giới.

Nói về tương lai của năm 2020, Vạn Đạt muốn trở thành một thương hiệu quốc tế sánh ngang với những ông lớn như Microsoft, Apple và Walmart.

Thành công với kinh doanh, thất bại với quý tử

Tỷ phú 62 tuổi có một người con trai tên là Vương Tư Thông, sinh năm 1988. Khi giá bất động sản tăng mạnh, tài sản của ông tăng theo. Vương trở nên giàu có và con trai học tại một trong những ngôi trường tốt nhất thế giới. Ông cũng là một trong những doanh nhân đầu tiên sở hữu máy bay riêng ở Trung Quốc.

Vương công tử là người nổi tiếng nhất trong giới “thế hệ giàu có thứ hai” của Trung Quốc. Tuy nhiên, thay vì nhắc đến những phẩm chất của một doanh nhân giống như cha dù anh đang giữ vị trí giám đốc trong tập đoàn Vạn Đạt, mọi người chỉ nhớ đến thói ăn chơi xa xỉ và sự ngông cuồng của cậu.

Tỷ phú họ Vương không ít lần đau đầu vì quý tử.

Trong thời gian theo học tại London (Anh), Vương Tư Thông nổi tiếng ăn chơi. Sau khi về nước, thói ăn chơi xa xỉ của anh ngày càng tăng. Trong lần sinh nhật thứ 27, Vương công tử bỏ tiền bao trọn bãi biển ở Tam Á, trên đảo Hải Nam, để tổ chức đại tiệc và bắn pháo hoa chúc mừng sinh nhật.

Anh còn hào phóng tặng cho từng người tới dự tiệc những món quà đắt tiền như điện thoại hay laptop. Sau đó, Vương Tư Thông đăng ảnh lên trang cá nhân để khoe việc mời nhóm nhạc T-ara của Hàn Quốc tới hát mừng sinh nhật của anh với dòng chú thích: “Có tiền là có tất cả”.

Trước đó, Vương công tử cũng từng chi 1,5 triệu USD để mời nhóm nhạc nữ AKB48 từ Nhật Bản sang Trung Quốc chỉ để mặc bộ đồng phục mà anh thiết kế và chụp ảnh cùng.

Chưa dừng lại, Vương Tư Thông còn dùng thú cưng để khoe sự giàu sang. Anh nuôi một con chó cảnh và đặt tên và Vương Khả Khả. Trên trang Weibo mà anh lập riêng cho nó, Vương Tư Thông từng đăng tấm ảnh Khả Khả đeo 2 chiếc Apple Watch ở chân.

Bên dưới bức ảnh là chú thích: “Hihi, lại có đồng hồ mới rồi. Đáng lẽ mình phải đeo 4 cái cho đủ 4 chân, nhưng như vậy thì phô trương quá. Đeo 2 cái thôi vậy! Các bạn có được như mình không?”.

Bên cạnh đó, chú chó này còn thường xuyên xuất hiện với dây đeo cổ hiệu BV hay Hermes, túi xách hồng hiệu Fendi và chỉ uống nước FIJI – loại nước khoáng thiên nhiên nhập khẩu.

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x