Cha đẻ phong trào dân chủ Trung Quốc ủng hộ vận động truy tố Giang Trạch Dân

Một số luật sư Trung Quốc, các học giả và nhà bất đồng chính kiến gần đây đã công bố sự ủng hộ của họ đối với chiến dịch công dân nước này đưa cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản là Giang Trạch Dân ra trước công lý vì những tội diệt chủng và chống lại loài người.

Ngụy Kinh Sinh, một nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc và là người ủng hộ dân chủ nổi bật, đã tham dự một diễn đàn tưởng niệm Thảm sát Thiên An Môn tại Sheraton tại Flushing, New York vào ngày 02/06/2015. (Larry Ong/Epoch Times)
Biểu đồ cho thấy lượng nguyên đơn và khiếu nại hình sự kiện Cựu lãnh đạo ĐCS Trung Quốc Giang Trạch Dân tính đến 16/7. (Ảnh: Minghui.org)

Người ủng hộ mới nhất là Ngụy Kinh Sinh, một nhà hoạt động nhân quyền và là nhà ủng hộ dân chủ. Ông Ngụy được nhiều người biết đến sau khi bị giam giữ trong gần hai thập kỷ vì yêu cầu chính quyền Trung Quốc đem lại dân chủ cho đất nước năm 1979, chỉ hai năm sau cuộc Cách mạng Văn hóa hỗn loạn, và ông thường được nhắc đến như cha đẻ của phong trào dân chủ Trung Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Epoch Times, ông Ngụy nói rằng ông “hoàn toàn ủng hộ” việc khiếu nại hình sự Giang thông qua các hình thức pháp lý của chế độ để chống lại tội ác bức hại Pháp Luân Công.

Khi còn là nhà lãnh đạo Trung Quốc vào năm 1999, ông Giang đã phát động một cuộc vận động cá nhân nhằm “tiêu diệt” Pháp Luân Công, một môn tập truyền thống Trung Quốc kết hợp luyện tập các bài tập với giá trị đạo đức. Cuộc bức hại bao gồm một chiến dịch kích động hận thù kiểu Cách mạng Văn hóa, bỏ tù hàng trăm nghìn người, tẩy não, tra tấn đến tàn tật và chết, thêm vào đó là mổ cướp nội tạng.

Ngụy cho biết cuộc đàn áp Pháp Luân Công là vi phạm hiến pháp Trung Quốc, vốn đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận. Tra tấn học viên bị giam cũng vi phạm luật tố tụng hình sự của Trung Quốc, trong đó nhấn mạnh rằng đó là một hành vi ngược đãi cả nghi phạm hay người đã bị kết án.

Nếu Trung Quốc ngày nay thực sự không phải là một “xã hội vô pháp”, thì ông Giang và tất cả các cá nhân tham gia vào cuộc đàn áp “cần được điều tra theo quy định của pháp luật”, Wei nói.

Hơn 80.000 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và trên khắp thế giới đã nộp đơn khiếu nại hình sự đến cấp cao nhất ở Trung Quốc và các tòa án sau một cuộc cải cách pháp luật vào Tháng 5 bắt buộc tất cả các tổ chức chấp nhận và thừa nhận tất cả các khiếu nại pháp lý, hoặc phải có văn bản ghi chú chi tiết lý do từ chối.

Biểu đồ cho thấy lượng nguyên đơn và khiếu nại hình sự kiện Cựu lãnh đạo ĐCS Trung Quốc Giang Trạch Dân tính đến 16 tháng . (Ảnh: Minghui.org)

Bởi vì “ông Giang có thể phạm nhiều tội ác như vậy là do được sự ủng hộ của ĐCS Trung Quốc“, Wei cho thấy rằng mục tiêu tiếp theo cho hành động pháp lý cần được nhắm vào chính ĐCS Trung Quốc.

Theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x