Cha, con và vụ khủng bố tại Paris: “Họ có thể có súng, nhưng chúng ta có những bông hoa”

19/11/15, 09:51 Cuộc sống

Trong video dưới đây, đài truyền hình Pháp Le Petit Journal sur Canal+ đã phỏng vấn một người cha và con trai ông chỉ một ngày sau cuộc tấn công khủng bố khiến gần 130 người dân vô tội thiệt mạng. Video này đem lại cho chúng ta một hy vọng mới vào nhân loại.

Một người cha và con trai được truyền thông Pháp phỏng vấn ngay tại hiện trường những vụ tấn công tại Bataclan, Paris. (Ảnh: Jeje 125 via Screenshot/YouTube)

Cuộc sống quả là có nhiều góc nhìn, hiện tại video này đang được lan truyền nhanh chóng (hơn 7 triệu lượt xem) vì lý do tốt đẹp của nó.

Câu chuyện cảm động trong cuộc trò chuyện giữa cha và con trai về cuộc khủng bố tại Paris:

Cuộc phỏng vấn được thực hiện bên ngoài hiện trường của vụ giết người tàn bạo, vốn là địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc Bataclan, nơi mọi người đã đặt hoa và thắp nến để tưởng nhớ những người đã chết.

Các phóng viên hỏi cậu bé rằng liệu cậu có biết chuyện gì đang xảy ra, và cậu bé trả lời rằng họ “thực sự xấu“, “những kẻ xấu thì không có lòng tốt“, và rằng cậu với gia đình cần chuyển nhà.

Cha cậu nhắc nhở cậu rằng: “Pháp là nhà của chúng ta“, và sau đó nhẹ nhàng giải thích lý do tại sao họ sẽ không di cư.

Họ có thể có súng, nhưng chúng ta có những bông hoa“, người cha nói lên một quan điểm.

Nhưng hoa không làm được gì cả…“, cậu bé nói.

Đương nhiên là có. Nhìn xem này, tất cả mọi người đang đặt xuống những bông hoa. Chúng dùng để chống lại súng ống”, người cha nói.

Nó dùng để bảo vệ ạ?“, cậu bé hỏi.

Đúng vậy“,

Và những ngọn nến cũng vậy?“.

Nó dùng để tưởng nhớ những người đã mất hôm qua“, người cha nói.

Khắp  nơi trên thế giới, cư dân mạng không ngừng bày tỏ sự xúc động của mình đối với cuộc phỏng vấn trực tuyến này, dưới đây là một số ví dụ:

Tôi thích cách cháu nghĩ, chàng trai bé nhỏ.

Đó thực sự là một cách hay để xoa dịu nỗi sợ của trẻ em. Cảm ơn nhiều. (Merci beaucoup pour ton propos formidables! Tu es un papa incroyable (magnifique!)).

Điều này ấn tượng mạnh hơn bất kỳ tiêu đề tin tức nào.

Những bông hoa không thể ngăn chặn súng ống, nhưng CẬU BÉ NÀY có thể.

Một người cha tuyệt vời; đó là một hình mẫu cho những cậu bé!

Nụ cười khi ông nói: “Những bông hoa đang ở đây để bảo vệ chúng ta“, bạn sẽ thấy giống như những lo lắng sẽ tạm biến mất trong thời điểm đó. Đó là bậc cha mẹ tuyệt vời, thật sự như vậy.

Cảm ơn Chúa, vẫn còn có những con người giống như người cha này! Chúng ta cần biết rằng vẫn còn hy vọng! Những người giống như người cha và đứa trẻ này cho thấy rằng địa ngục mà chúng ta đang sống, thế giới của chúng ta, cuối cùng có thể trở nên tốt đẹp hơn! Vẫn còn có hy vọng! Ông không chỉ là một người cha tuyệt vời, mà còn là một người đáng yêu. Vẫn còn một mặt của nhân loại là tươi sáng.

Theo SBS, người cha bị choáng ngợp vì những phản hồi ấm áp về cuộc phỏng vấn đó, và ông bày tỏ lời cảm ơn thông qua một tin nhắn online.

Khi tôi nhìn thấy tất cả những sự ủng hộ này, tôi chỉ biết nói một điều: Tôi tự hào là người Pháp và tự hào về đồng bào mình! Gia đình tôi và bao gồm cả bạn!“, ông viết.

Đây là video từ FRANCE 24 chia sẻ hình ảnh mọi người khắp nơi trên thế giới bày tỏ sự đồng cảm với các nạn nhân trong cuộc tấn công khủng bố hôm Thứ Sáu (13/11):

Thanh Phong dịch từ Vision Times

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x