Câu chuyện ‘cười ra nước mắt’ của CEO Vatgia.com

12/08/15, 22:30 Tin Tổng Hợp

Sự bất đồng và những siết chặt trong quản lý dịch vụ phần mềm, công nghệ thông tin đã khiến vị này đặt câu hỏi: Có hay không nên cấp giấy phép cho kinh doanh dịch vụ phần mềm nữa?

Trong buổi giao lưu tại Văn phòng Chính phủ giữa Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và cộng đồng khởi nghiệp (startup) Việt Nam chiều 12/8 có nhiều câu chuyện vui, chuyện buồn và cũng có những giọt nước mắt. Tại đây, giấc mơ về một “hệ sinh thái công nghệ thông tin” khiến cả nhà quản lý lẫn cộng đồng khởi nghiệp trăn trở.

Bởi bên cạnh những ưu đãi là hàng loạt rào cản về thuế, chính sách, khiến nhiều công ty công nghệ non trẻ của Việt Nam đứng trên bờ vực đóng cửa, hay chấp nhận luật chơi mà ở đó có những câu chuyện “cười ra nước mắt”.

Chia sẻ câu chuyện của mình, CEO Vatgia.com Nguyễn Ngọc Diệp cho biết, công ty từng có dự án về cổng thông tin điện tử tổng hợp, và một trang chuyên chia sẻ tài liệu cho khoảng một triệu người Việt Nam sử dụng. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, hai trang web này liên tục bị phạt, hoặc buộc phải trả giấy phép.

Sau đó, tên miền được đổi đuôi, toàn bộ dữ liệu, thông tin được ra nước ngoài, máy chủ đặt tại Singapore và tiếp tục hoạt động. Khi đó, một tháng, mỗi website này hoạt động rất tốt, mang lại doanh thu tới vài trăm triệu, nhưng không còn ai phạt nữa.

“Đó là một tình cảnh rất khổ, khi ở Việt Nam cứ làm và kiếm được tiền thì bị phạt. Với những bất cập này, tôi nghĩ chúng ta nên bỏ giấy phép vì không thể quản lý được”, CEO này kiến nghị.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ với doanh nghiệp về những vướng mắc trong giấy phép kinh doanh và giấy phép đầu tư. Ảnh: T.A.

Trong khi đó, với chuyện xin giấy phép cho nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào những dự án của các công ty kinh doanh dịch vụ phần mềm, cả CEO Vatgia và CEO VCC Corp đều “kêu trời” về những khó khăn trong thủ tục. Mỗi dự án có vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, các đơn vị này phải chờ giấy phép đầu tư tới cả năm, khiến doanh nghiệp và nhà đầu tư đối mặt với nhiều rủi ro kinh doanh.

Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông trực tuyến Micronet, người được mệnh danh là “nữ hoàng tên miền” Lê Thúy Hạnh đã bật khóc ngay trong hội trường, khi chia sẻ những khó khăn mà công ty phải đối mặt. Không có thị trường tên miền Việt Nam, chưa có sàn tên miền… khiến nữ doanh nhân này phải chịu áp lực ghê gớm, khi chi phí mỗi tháng để duy trì lượng tên miền sở hữu lên tới hàng tỷ đồng, mà không có số thu bù đắp tương ứng.

Chia sẻ với khó khăn của cộng đồng khởi nghiệp, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, còn nhiều vướng mắc trong việc quản lý hoạt động của ngành công nghệ thông tin nói chung và các dịch vụ phần mềm nói riêng. “Riêng câu chuyện về thuế đã khiến rất nhiều người Việt phải mở công ty ở nước ngoài, dù đang ăn cơm ở Việt Nam, ngồi ở Việt Nam”.

“Tôi rất ngưỡng mộ các bạn, những người trẻ nhưng đã dám làm. Chúng ta cần nối mạng với nhau chặt chẽ hơn, vì đất nước Việt Nam cần phải giàu lên mà không cần tài nguyên, không cần bán đất hay kiểu chơi chứng khoán may rủi…”, Phó thủ tướng gửi gắm.

Ông cũng khẳng định, Chính phủ và các cơ quan quản lý như Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Tài chính… sẽ làm hết sức để tạo hành lang thông thoáng, và có những ưu đãi cho cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam, nhất là những doanh nghiệp nhỏ, đang còn khó khăn về vốn. Phó thủ tướng cũng nhắc nhở những doanh nghiệp đầu ngành công nghệ thông tin như VNPT, FPT, Viettel… chia sẻ dự án cho các doanh nghiệp nhỏ hơn, tạo ra một “hệ sinh thái công nghệ thông tin” để cùng phát triển, thay vì thôn tính lẫn nhau.

T.A

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x