Cảnh giác trang web lừa đảo mọi người đăng ký hiến nội tạng

14/01/16, 07:30 Việt Nam

Tự xưng là tổ chức phi lợi nhuận, một trang web có tên: hientangvietnam.xyz kêu gọi mọi người đăng ký hiến tạng, mua bán thận.

Giao diện trang chủ của website lừa đảo mọi người đăng ký hiến nội tạng.

Thời gian qua, cộng đồng mạng Việt Nam xôn xao trước việc 1 trang web cùng với 1 tài khoản Facebook kêu gọi đăng ký hiến tạng, thậm chí bán thận.

Trang web có tên miền hientangvietnam.xyz tự xưng là tổ chức phi lợi nhuận kêu gọi đăng ký hiến và yêu cầu nhận tạng, sau khi điền thông tin, người đăng ký không nhận được phản hồi. Ngoài ra trên web cũng không ghi địa chỉ cơ quan tổ chức nào.

Khi nhấn vào mục “Đăng ký hiến” sẽ hiện ra một mẫu “Đơn đăng ký hiến và nhận tạng” bao gồm nhiều thông tin yêu cầu điền chi tiết như: Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Địa chỉ, Email, Số điện thoại, Bạn muốn hiến hay nhận tạng, Bộ phận muốn hiến hoặc nhận, Nhóm máu của bạn, Giới tính, Mô tả tình trạng bệnh (Dành cho người nhận tạng), Yêu cầu của người hiến tạng (cho người hiến tạng).

Mẫu đơn đăng ký với nhiều thông tin tại web hientangvietnam.xyz. (Ảnh chụp màn hình)

Liên kết tới trang web này là một Facebook có tên “Tổ chức hiến tặng nội tạng Việt Nam” cập nhật ngày hoạt động đầu tiên là 3/2/2015. Trên trang Facebook này có rất nhiều tin nhắn trao đổi về việc hiến tạng.

Những tin nhắn trao đổi về việc hiến tạng trên trang Facebook “Tổ chức hiến tặng nội tạng Việt Nam”

Liên quan tới vụ việc trên, ông Nguyễn Hoàng Phúc – Phó giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết trên báo Vnexpress, đây là trang web vô danh, không thuộc bất kỳ cơ quan y tế sự nghiệp chính thống nào, cũng không phải của trung tâm. Những thông tin trang web này đưa ra không phải thông tin chính thống, vì thế người dân nên cảnh giác.

Còn trên trang cá nhân của Bộ Trưởng Bộ Y tế – Nguyễn Thi Kim Tiến đã có thông báo như sau:

THÔNG TIN ĐẾN CỘNG ĐỒNG: HAI ĐỊA CHỈ CHÍNH THỨC ĐƯỢC PHÉP ĐĂNG KÝ VÀ PHÁT HÀNH THẺ HIẾN TẠNG TẠI VIỆT NAM

Trước thông tin về việc một trang Facebook đăng ký hiến tạng, thậm chí mua bán thận, đã hướng dẫn người dân thiết lập mẫu đơn đăng ký với nhiều thông tin cá nhân song không có phản hồi khiến nhiều người hoang mang sau khi kê khai, Bộ Y tế xin thông báo 2 địa chỉ chính thức được phép đăng ký và phát hành thẻ hiến tạng tại Việt Nam để đáp ứng nguyện vọng đăng ký hiến tạng cứu người khi qua đời của người dân gồm:

  1. Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Chợ Rẫy

    Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh Quận 5 TPHCM

    Điện thoại: (84-8) 3855 4137 xin số 1184 hoặc 1284

    (84-8) 3956 0139

    Điện thoại 24/24: 0913 677 016

    Email: [email protected]

    https://www.choray.vn

  2. Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người

    Địa chỉ: 40 Tràng Thi – Hà Nội

    Điện thoại: +84 4 39386692

    Điện thoại 24/24: 0915 060 550

    Email: [email protected]

1 trong 2 địa chỉ hiến tạng hiện nay chính thức được phép đăng ký và phát hành thẻ hiến tạng.

Được biết, mỗi năm Việt Nam có khoảng 16.000 người suy chức năng tim, thận, gan, phổi và khoảng 6.000 bệnh nhân hỏng giác mạc..v..v.. cần ghép tạng.

Tuy nhiên, do việc nguồn tạng khan hiếm, những năm gần đây đã xuất hiện loại tội phạm mới tại Việt Nam – buôn bán nội tạng người với nhiều “chân rết” có mặt khắp các tỉnh thành mà thời gian qua báo chí trong nước đã nhiều lần phản ánh.

Theo Daikynguyenvn

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x