Cần phải nghiên cứu và có kiến nghị về bỏ thu phí bảo trì đường bộ với xe máy

14/07/15, 16:30 Tin Tổng Hợp

ANTĐ – Đây là ý kiến của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo tại buổi tiếp xúc sau kỳ họp thứ 13 HĐND TP khóa XIV, giữa tổ đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm với cử tri quận Hoàn Kiếm ngày 14-7.

ANTĐ – Đây là ý kiến của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo tại buổi tiếp xúc sau kỳ họp thứ 13 HĐND TP khóa XIV, giữa tổ đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm với cử tri quận Hoàn Kiếm ngày 14-7.

Chủ tịch UBND TP – Nguyễn Thế Thảo phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Đức Cử (phường Hàng Đào) kiến nghị TP cần điều tra, khảo sát để có kế hoạch bảo tồn đối với các nhà cổ tránh để xuống cấp, bên cạnh đó tạo điều kiện cho người dân sửa chữa với nhà không thuộc diện bảo tồn và mua theo Nghị định 61.

Thứ 2 là việc cải tạo nâng cấp hè phố Lương Văn Can khiến mặt hè cao hơn nền nhà, do đó mỗi khi trờ mưa nước tràn vào nhà rất mất vệ sinh, cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay chưa được sửa chữa.

Tiếp thu phản ánh của cử tri, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm – Nguyễn Quốc Hoa cho biết, UBND đã có chỉ đạo rà soát toàn bộ nhà chưa bán theo theo Nghị định 61, theo đó tại quận có gần 160 số nhà và gần 2.000 hợp đồng thuê nhà. Trong số này TP đã chỉ đạo cho bán thí điểm trong năm 2014 với 20 trường hợp. Sau đó UBND TP có chỉ đạo tiếp tục giao cho Sở Xây dựng và quận tiếp tục tham mưu, cuối cùng TP chỉ đạo tiếp tục cho bán nhưng đi kèm với một số điều kiện.

Vấn đề thoát nước trên phố Lương Văn Can, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết sẽ tiếp thu và làm việc với các đơn vị liên quan để tiến hành xử lý trong thời gian cuối tháng 7, đầu tháng 8-2015.

Cử tri Phạm Nguyên (phường Phan Chu Trinh) cho biết, hiện nay các quận nội thành ô tô cá nhân ngày càng nhiều, chưa kể xe máy, xe đạp nhưng đất giao thông tĩnh hạn hẹp. Đề nghị TP quan tâm hơn đến vấn đề giao thông tĩnh, những nơi có điều kiện nên làm bãi đỗ xe nhiều tầng.

Cũng tại buổi tiếp xúc, nhiều vấn đề được cử tri quan tâm như tuyên chiến với thực phẩm bẩn, sản xuất thực phẩm an toàn, thiếu sân chơi trẻ em… đã được các cử tri nêu ý kiến, kiến nghị. Đặc biệt, vấn đề thu phí bảo trì đường bộ đối với xe máy nhận được ý kiến từ nhiều cử tri.

Theo cử tri phường Hàng Đào, thực hiện việc thu phí bảo trì đường bộ thời gian qua không hiệu quả, số thu ngày càng thấp. Theo quy định, mức thu do HĐND TP quyết định kể cả mức thu bằng 0 đồng, HĐND một số tỉnh thành phố đã quyết định mức thu 0 đồng, do đó đề nghị HĐND TP Hà Nội xem xét không thu phí này. Cùng quan điểm, cử tri Nguyễn Quốc Khánh (phường Cửa Đông) cho rằng, loại phí này làm khó khăn và sụt giảm chi tiêu của người dân… vì vậy đề nghị Hà Nội nghiên cứu, xem xét bỏ thu loại phí này.

Trả lời cử tri liên quan tới nội dung thu phí bảo trì đường bộ, ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội giải thích, việc thu phí bảo trì đường bộ đang được giao cho các phường xã và phường xã được trích phần trăm để làm quỹ xây dựng, bảo trì hạ tầng đường xá. Riêng cấp huyện, cấp quận thì được giữ lại 100%. Việc quyết định thu nữa hay không lại thuộc thẩm quyền của HĐND, còn Sở sẽ báo cáo UBND để nghiên cứu.

Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm của Tổ đại biểu HĐND TP quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã thông báo tới cử tri kết quả kỳ họp thứ 13 HĐND TP khóa XIV diễn ra mới đây. Ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến của đại biểu cử tri, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho rằng, hầu hết các ý kiến là phản ánh, kiến nghị đồng thời đóng góp trí tuệ về những giải pháp, biện pháp khắc phục những tồn tại cho công tác điều hành.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu của các sở, ban ngành và quận trao đổi với cử tri, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị triển khai nhanh. Ví dụ như hầm đường bộ, được bàn nhiều, nói nhiều nhưng vấn đề đặt ra là tiến độ. Thay mặt UBND TP, Chủ tịch UBND Nguyễn Thế Thảo khẳng định sẽ lắng nghe, tiếp thu để tới đây có chỉ đạo giải quyết một cách hiệu quả hơn. Đồng thời mong muốn các đại biểu, cử tri tiếp tục phát huy trí tuệ, trách nhiệm để phản ánh, đóng góp và tích cực tham gia giải quyết, khắc phục những vấn đề của TP và cử tri đã đặt ra.

Chủ tịch UBND TP cho biết: “Tại buổi tiếp xúc, có những ý kiến rất trí tuệ và rất mạnh mẽ từ phía cử tri, ví dụ như ý kiến về vấn đề tuyên chiến chống hàng giả, độc hại. Ý kiến này rất đúng, đã đến lúc chúng ta phải “tuyên chiến”. Hay xung quanh vấn đề rau sạch, chính sách phát triển nông nghiệp có nhưng có thể chưa thiết thực, vấn đề là làm sao để giá trị sản phẩm của người nông dân bán ra phải có lợi nhuận. Đặc biệt cần khuyến khích các doanh nghiệp tham gia tạo thành chuỗi giá trị”.

Chủ tịch UBDN TP thẳng thắn nhìn nhận: “Lâu nay, Hà Nội cũng kêu gọi và cũng đưa ra các cơ chế chính sách khuyến khích. Tuy nhiên qua ý kiến của cử tri cho thấy, khuyến khích chưa đủ độ. Diện tích đất nông nghiệp của Hà Nội rất lớn nhưng vẫn thiếu rau sạch là điều vô lý”.

Về nội dung thu phí bảo trì đường bộ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng, đây là vấn đề quốc gia, chúng ta đã có tranh luận, trao đổi và vừa qua nghị quyết vẫn chưa có thay đổi. Do đó, bây giờ vấn đề là thực hiện như thế nào hoặc kiến nghị bỏ cũng cần phải nghiên cứu để khi đề đạt ký kiến đó phải được giải quyết. “Tôi cho rằng ý kiến về vấn đề này rất hay và cần thiết chúng ta phải kiến nghị”, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm rất phấn khởi và có ý nghĩa quan trọng tuy nhiên nhiệm vụ phía trước vẫn còn rất nặng nề và nhiều khó khăn. Do đó, cùng việc triển khai đồng bộ các giải pháp và nghị quyết của HĐND, phát huy chỉ đạo quyết liệt, sâu sát như đã làm, cần phải có những giải pháp ngắn hạn thiết thực, nhất là những giải pháp để tăng trưởng thông minh cũng như đòi hỏi tính chủ động, linh hoạt trong quản lý và điều hành.

Theo ANTĐ

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x