Đình chỉ cán bộ thú y cấp giấy phép ‘lụi’ cho heo nhiễm dịch tả Châu Phi qua trạm

09/07/19, 11:39 Việt Nam

Ngày 8/7, ông Trần Văn Quang, Trưởng Chi cục Chăn nuôi – Thú y Đồng Nai cho biết, vừa đình chỉ công tác ông Ninh Văn Trường, cán bộ thú y Trạm kiểm dịch Long Thành. Người này đã ký giấy cấp phép để đàn heo nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi qua trạm.

Tiêu hủy 14 con heo nhiễm dịch tả lợn Châu Phi đang trên đường vận chuyển tiêu thụ

Cụ thể trưa 3/7, tổ công tác của Đội CSGT Cát Lái (thuộc phòng CSGT Công an TP.HCM) tuần tra tại khu vực vòng xoay Mỹ Thủy (Q.2), thì phát hiện xe tải do ông Trần Bá Trang (53 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển đang vận chuyển 14 con heo (7 heo nái, 7 heo thịt), trọng lượng gần 2 tấn trên đường  đi tiêu thụ qua các tỉnh miền Tây.

Đình chỉ cán bộ thú y cấp giấy phép ‘lụi' cho heo nhiễm dịch tả Châu Phi qua trạm
Lực lượng chức năng phun xịt khử trùng xe vận chuyển thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi. (Ảnh: TTO)

Lúc bấy giờ ông Trần Bá Trang có xuất trình giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh số 4519026321 do kiểm dịch viên Ninh Văn Trường – Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Đồng Nai cấp ngày 3/7. Tuy nhiên số heo này lại chưa hề qua quá trình xét nghiệm theo quy định.

Thời điểm kiểm tra có 2 con heo nái chết không rõ nguyên nhân. Cơ quan chức năng tiến hành áp tải lô heo về Trạm kiểm dịch động vật huyện Hóc Môn lưu giữ, đồng thời lấy mẫu gửi xét nghiệm bệnh dịch tả heo châu Phi.

Kết quả xét nghiệm phát hiện: cả hai mẫu từ hai con heo nái đã chết đều dương tính với dịch tả heo châu Phi. Lô heo này sau đó được cơ quan chức năng tiêu hủy tại bãi rác Đông Thạnh (Hóc Môn).

Đình chỉ cán bộ thú y cấp giấy phép ‘lụi' cho heo nhiễm dịch tả Châu Phi qua trạm
Cán bộ thú y tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra Lợn vào ra địa bàn. (Ảnh: TN)

Được biết số heo bị dịch tả này xuất phát từ hộ chăn nuôi ở xã Bàu Cạn (Long Thành, Đồng Nai), nơi trước đó được xác định đang có dịch tả heo Châu Phi về cơ sở giết mổ Út Mười (Tân An Luông, Vũng Liêm, Vĩnh Long) giết mổ.

Video: Đình chỉ cán bộ thú y cấp giấy phép ‘lụi’ cho heo nhiễm dịch tả Châu Phi qua trạm. (Nguồn: VTC16)

videoPlayerId=0ee512a3b

Ad will display in 09 seconds

Cũng theo ông Trần Văn Quang, do đã từng xuất hiện dịch bệnh nên quy định heo trong vùng này nếu muốn xuất đi tiêu thụ phải có mẫu xét nghiệm không mắc bệnh (có giá trị trong vòng 10 ngày).

“Tuy nhiên đối với lô heo trên, mặc dù chủ trang trại chưa có giấy chứng nhận kiểm dịch nhưng kiểm dịch viên vẫn cấp giấy cho đi, như vậy là sai phạm, phải xử lý”, ông Quang nói. 

Ông Quang cũng cho biết từ ngày 3/7, kiểm dịch viên Trường đã bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ vụ cấp giấy “lụi” lô heo nhiễm tả lợn châu Phi, đến sáng nay 8/7, thì chính thức bị đình chỉ công tác, tiếp tục xử lý theo quy định.

Được biết dịch tả heo châu Phi xuất hiện đầu tháng 2 tại Hưng Yên, sau đó lan nhanh ra các tỉnh thành. Riêng tại Đồng Nai – thủ phủ heo lớn nhất cả nước với hơn 2,5 triệu con – đã có 9 trên 11 huyện, thành phố có dịch; tiêu hủy hơn 47.000 con.

Đình chỉ cán bộ thú y cấp giấy phép ‘lụi' cho heo nhiễm dịch tả Châu Phi qua trạm
Heo mắc dịch tả heo châu Phi ở Đồng Nai. (Ảnh qua Nguoi Dua Tin)

Theo Tổ chức Thú y thế giới (OIE), đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, lây lan nhanh trên loài lợn. Từ năm 2017 đến nay hơn 20 quốc gia có dịch bệnh. Mới đây, Việt Nam nghiên cứu thử nghiệm thành công vắc xin phòng dịch tả lợn châu Phi.

Anh Thư (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x