Cảm động đám cưới tập thể của 40 cặp đôi khuyết tật gây xúc động dân cư mạng

04/11/15, 10:31 Tin Tổng Hợp

Hạnh phúc sẽ đến với những ai trân quý nó. Xin chúc mừng những bạn khuyết tật đã tìm thấy được một nữa của mình.

Ông Trần Văn Minh (57 tuổi, ngụ quận 10, TP HCM) làm nghề xe ôm và bà Hứa Thị Kiều Hạnh (52 tuổi, bị khuyết tật) thành vợ chồng cách đây 30 năm. Đây là một trong số 40 cặp cô dâu, chú rể tại lễ cưới tập thể dành cho người khuyết tật diễn ra tại TP HCM chiều 20/10.
Ông Trần Văn Minh (57 tuổi, ngụ quận 10, TP HCM) làm nghề xe ôm và bà Hứa Thị Kiều Hạnh (52 tuổi, bị khuyết tật) thành vợ chồng cách đây 30 năm. Đây là một trong số 40 cặp cô dâu, chú rể tại lễ cưới tập thể dành cho người khuyết tật diễn ra tại TP HCM chiều 20/10.
Hai vợ chồng ông Minh, bà Hạnh được nhiều người đến chúc phúc nhân ngày trọng đại. Hiện tại cặp đôi tuổi gần 60 này đã có ba người con lớn.
Hai vợ chồng ông Minh, bà Hạnh được nhiều người đến chúc phúc nhân ngày trọng đại. Hiện tại cặp đôi tuổi gần 60 này đã có ba người con lớn.
Bà Hạnh chia sẻ: "Vừa vui vừa sung sướng, 30 năm trước hai vợ chồng chỉ ra mắt hai họ mà không thể tổ chức được đám cưới đàng hoàng. Không ngờ đến tuổi này tôi vẫn được mặc áo cô dâu".
Bà Hạnh chia sẻ: “Vừa vui vừa sung sướng, 30 năm trước hai vợ chồng chỉ ra mắt hai họ mà không thể tổ chức được đám cưới đàng hoàng. Không ngờ đến tuổi này tôi vẫn được mặc áo cô dâu”.
Lễ cưới tập thể vì cộng đồng 2015 mang tên “Thắp sáng yêu thương - vẹn tròn hạnh phúc” diễn ra vui vẻ, giản dị tại một Trung tâm hội nghị. Chương trình do Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp TP HCM tổ chức.
Lễ cưới tập thể vì cộng đồng 2015 mang tên “Thắp sáng yêu thương – vẹn tròn hạnh phúc” diễn ra vui vẻ, giản dị tại một Trung tâm hội nghị. Chương trình do Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp TP HCM tổ chức.
Phần lớn các đôi uyên ương đã sống chung với nhau nhiều năm nhưng không có điều kiện tổ chức lễ thành hôn. Họ cùng hoàn cảnh, đến với nhau bằng trái tim đồng cảm, cùng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Trước đó, các cặp đôi đã được thử nhẫn cưới và chụp ảnh nghệ thuật trong trang phục cô dâu, chú rể.
Phần lớn các đôi uyên ương đã sống chung với nhau nhiều năm nhưng không có điều kiện tổ chức lễ thành hôn. Họ cùng hoàn cảnh, đến với nhau bằng trái tim đồng cảm, cùng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Trước đó, các cặp đôi đã được thử nhẫn cưới và chụp ảnh nghệ thuật trong trang phục cô dâu, chú rể.
Họ là những người khiếm thị, khiếm thính hoặc bị tàn tật về chân tay.
Họ là những người khiếm thị, khiếm thính hoặc bị tàn tật về chân tay.

7

Chú rể Văn Lương (quê Đồng Tháp) và cô dâu Thu Đào (quê Bình Định) đều có chiều cao khiêm tốn. Họ cùng làm nghề bán vé số. Hoàn cảnh đã đưa đẩy anh chị đến với nhau 3 năm nay nhưng không có điều kiện để tổ chức một đám cưới bình thường.

“Từ khi nhận được tin sẽ được tham gia lễ cưới tập thể không mất chi phí hai đứa chúng tôi rất vui mừng và háo hức chờ đến ngày đặc biệt này”, anh Lương tâm sự.

Khá nhiều cặp đôi đưa con đến cùng làm lễ cưới với bố mẹ. Trong ảnh: Bé My (3 tuổi), là kết quả của tình yêu giữa anh Nguyễn Thành Nhân và chị Trần Thị Dòn (Vũng Tàu).
Khá nhiều cặp đôi đưa con đến cùng làm lễ cưới với bố mẹ. Trong ảnh: Bé My (3 tuổi), là kết quả của tình yêu giữa anh Nguyễn Thành Nhân và chị Trần Thị Dòn (Vũng Tàu).
Các cặp đôi cùng gia đình, người thân hai họ lưu lại khoảnh khắc trong ngày trọng đại.
Các cặp đôi cùng gia đình, người thân hai họ lưu lại khoảnh khắc trong ngày trọng đại.
Cái bắt tay đặc biệt của cô dâu, chú rể và khách mời.
Cái bắt tay đặc biệt của cô dâu, chú rể và khách mời.
Họ nắm chặt tay nhau lần lượt bước lên sân khấu làm lễ.
Họ nắm chặt tay nhau lần lượt bước lên sân khấu làm lễ.
Một cặp uyên ương tuổi không còn trẻ đưa theo con gái lên sân khấu cùng làm lễ.
Một cặp uyên ương tuổi không còn trẻ đưa theo con gái lên sân khấu cùng làm lễ.
Giây phút trao nhẫn cưới. Họ thuộc về nhau đã lâu nhưng đến nay mới chính thức về mặt thủ tục.
Giây phút trao nhẫn cưới. Họ thuộc về nhau đã lâu nhưng đến nay mới chính thức về mặt thủ tục.
40 cặp cùng nhau rót Champagne.
40 cặp cùng nhau rót Champagne.
Nhiều cặp vợ chồng dù chưa một lần nhìn thấy mặt nhau nhưng đã sống chung nhiều năm.
Nhiều cặp vợ chồng dù chưa một lần nhìn thấy mặt nhau nhưng đã sống chung nhiều năm.

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x