Cảm động cảnh khỉ cứu mạng và chăm sóc chú chó mồ côi như con đẻ

20/01/16, 09:00 Tin Tổng Hợp

Trên thế giới không nhiều những trường hợp động vật nuôi con khác loài được ghi nhận. Và con khỉ tại Ấn Độ đã cứu mạng và nuôi nấng chú chó còn hơn cả con đẻ là “của hiếm” trong số đó.

Tình mẫu tử kì lạ giữa chó và khỉ. (Ảnh: Internet)

Theo đó, rất nhiều người tại thành phố Erode, Ấn Độ đã cực kì ấn tượng trước cảnh một chú khỉ luôn bên cạnh một chú cún con. Những cư dân nơi đây kể lại rằng, chú cún đã được “mẹ” khỉ cứu mạng và chăm sóc từ nhỏ.

Hàng ngày, người ta vẫn thấy “mẹ” khỉ chăm chút cho đứa con không cùng loài rất chu đáo. Bất kể khi nào, cả hai cũng dính liền nhau như hình với bóng. Con khỉ luôn tỏ ra mình là một “người mẹ” tuyệt vời khi không bao giờ để con đi quá xa.

Cả hai luôn bên nhau không rời. (Ảnh: Internet)

“Tôi không biết con khỉ đã cứu chó như thế nào, nhưng tôi thấy chúng quấn quýt với nhau không rời. Nếu gặp trên đường, cử chỉ của con khỉ là rất tuyệt vời. Tôi đã từng chứng kiến cảnh ‘mẹ khỉ’ bảo vệ ‘con’ mình trước sự tấn công của các động vật khác. Nếu không thể chống chọi được, lập tức nó ôm ‘con’ bỏ chạy”, một người dân bản địa cho biết.

“Nó không chỉ bảo vệ mà còn nhường cho chó con những đồ ăn ngon nhất. Chưa bao giờ thấy con khỉ ăn 1 mình, bất cứ thứ gì chúng tôi cho, nó đều nhường cho chú chó nhỏ trước”, một khách du lịch không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

Chú khỉ đã cứu chú chó khỏi nguy hiểm… (Ảnh: Internet)
…và chăm sóc như con đẻ. (Ảnh: Internet)
Bảo vệ chó con mọi lúc mọi nơi, sẵn sàng đánh trả nếu có thể… (Ảnh: Internet)
…và bỏ chạy nếu cảm thấy bất lợi. (Ảnh: Internet)

“Không ai là không biết tình mẫu tử đặc biệt của khỉ và chó trong thành phố này. Cả hai đã quá nổi tiếng”, một người dân khác nói thêm.

Cũng theo người này, hiện anh đã cùng mọi người quyên góp thức ăn để giúp “mẹ” khỉ nuôi con. Thế nhưng, đã có thông tin cho rằng chú chó hiện đã được cơ quan chức năng địa phương giữ lại, dù đó chỉ là lời đồn đoán chưa có căn cứ.

Chú khỉ Koko bên mèo con. (Ảnh: Internet)

Trước đó, vào tháng 10/2015, người ta cũng đã chứng kiến trung tâm chăm sóc khỉ đột tại Woodside, California, Mỹ có một “mẹ” khỉ luôn coi mèo là con của mình. “Bà mẹ” tên Koko đã khiến mọi người phải xúc động bởi những cử chỉ yêu thương dành cho chú mèo con đáng yêu.

Theo YAN

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x