Cấm ‘Blacklisted’: Con sâu nào đang làm hoen ố ‘tinh thần tự do’ của nước Mỹ vĩ đại?

01/06/17, 17:21 Trung Quốc

Hoa hậu Anastasia Lin nói. “Sự thật là chúng tôi, bản thân chúng tôi đang bị kiểm duyệt bởi Hoa Kỳ, vết nhơ này cho thấy chương trình này có tầm quan trọng như thế nào”.

Ảnh chụp màn hình blacklistedfestival.com

Lễ hội âm nhạc giúp nâng cao nhận biết về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc bị cấm tại khu phố người Hoa ở Los Angeles, Mỹ.

George Yu, Giám đốc Kinh doanh khu phố người Hoa, nói rằng ông sẽ không tán thành việc lễ hội Âm nhạc và Nghệ thuật Blacklisted được tổ chức tại công viên lịch sử quốc gia Los Angeles, trừ khi ban tổ chức dừng việc kêu gọi sự chú ý đến độc lập ở Tây Tạng, ô nhiễm môi trường và mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc – những vấn đề mà ĐCSTQ không muốn ai nhắc đến.

Ban tổ chức và người dẫn chương trình lễ hội nói rằng ông Yu đang phân biệt đối xử khi buộc họ phải tự kiểm duyệt trước rồi mới được cấp phép. Họ cũng cảm thấy việc “bôi đen” Blacklisted cũng đang chịu tình cảnh tương tự các chương trình khác khi Chính quyền ĐCSTQ xúc tiến kiểm soát vấn đề hải ngoại.

Blacklisted được “đặc biệt phá vỡ sự im lặng bất công và việc kiểm duyệt thông tin quan trọng tại Trung Quốc”, theo trang web chính thức của chương trình. Lễ hội bao gồm những chương trình nổi bật như  Citizen Cope, Talib Kweli và cũng có khu hội chợ, biểu diễn nghệ thuật và hội thảo thiền định.

Hai người dẫn chương trình của lễ hội là Hoa hậu thế giới Canada – nhà hoạt động nhân quyền, Anastasia Lin và MC của chương trình China Uncensored – Trung Quốc không kiểm duyệt, chương trình Internet phơi bày chính sách tuyên truyền của ĐCSTQ.

Nhà sản xuất của Blacklisted, Nick Janicki nộp đơn xin cấp phép cho Công viên Quốc gia California vào tháng 12/2016 và được xác nhận vào ngày 17/1/2017 rằng buổi lễ hội của anh đã được “chốt” vào ngày 29/7 tại công viên lịch sử Quốc gia Los Angeles.

Tuy nhiên vào giữa tháng 5, Sở đã từ chối cấp phép cho Janicki sau cuộc gặp giữa anh và chủ quản cộng đồng khu phố người Hoa, ông Yu.

Trong cuộc gặp mặt vào ngày 12/5, sau khi xem danh mục các sự kiện diễn ra tại công viên, đầu tiên ông Yu đề nghị Janicki gỡ bỏ video bình luận về vấn đề tự do của Tây Tạng, áp bức lao động, phá hủy môi trường và những vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc trên website trực tuyến thông tin của lễ hội. Janicki đồng ý với những yêu cầu này.

Sau đó, ông Yu khăng khăng “không được phép đưa thông tin bức hại Pháp Luân Công vào”, Janicki nói trong cuộc phỏng vấn. “Không có biểu ngữ Pháp Luân Công, không quầy thông tin Pháp Luân Công… Nếu có Pháp Luân Công, anh hãy đưa sự kiện của mình đi chỗ khác, và cuộc gặp kết thúc”.

Pháp Luân Công là một môn luyện tập thiền định và tu dưỡng đạo đức bị bức hại tại Trung Quốc kể từ năm 1999. Môn tập dựa trên các nguyên lý là Chân – Thiện – Nhẫn.

Janicki nói với ông Yu rằng ông ấy không thể gạt bỏ thông tin về Pháp Luân Công vì các học viên là đối tượng chính bị chính quyền Trung Quốc mổ cướp nội tạng. Ngày 18/5, ông Yu xác nhận lại với Janicki trong email rằng, hội đồng của ông sẽ không khuyến khích một sự kiện “chống lại tình Trung Quốc”. Ban quản lý công viên tiếp tục tuyên bố rằng họ sẽ không đồng ý “xúc tiến” Blacklisted.

“Đây là trường hợp phân biệt đối xử rõ ràng nhất của lãnh đạo xúc tiến kinh doanh khu phố người Hoa”, Kate Verseshaka, điều hành nghệ sĩ của Blacklisted nói. “Điều này liên quan đến vấn đề khu phố người Hoa có thể cấp phép cho công dân Hoa Kỳ về các hoạt động diễn ra tại nơi công cộng”.

Kiểm duyệt ở nước ngoài

Ban tổ chức cũng phát hiện ra rằng chính quyền Trung Quốc đang cố gắng kiểm soát những người Hoa ở hải ngoại.

Janicki thuật lại rằng ông Yu đã nhắc đến việc ông đã nhận được “những cuộc gọi từ Trung Quốc” trong cuộc gặp mặt ngày 12/5.

Tuy nhiên, Yu từ chối nhận cuộc phỏng vấn điện thoại từ nhà sản xuất China Uncensored, Matt Gnaizda. Ông trả lời rằng: “Chúng tôi là một tổ chức xúc tiến kinh doanh khu phố. Chúng tôi không có mối quan hệ nào với chính phủ Trung Quốc”.

Chappell của China Uncensored nói rằng kiểu cấm lễ hội âm nhạc “rất khớp với thói quen kiểm duyệt thông tin của ĐCSTQ ở hải ngoại”.

Chappell thêm rằng: “Thỉnh thoảng, sự kiểm duyệt bắt nguồn từ Đại sứ quán Trung Quốc hoặc tòa lãnh sự trực tiếp gọi điện ngăn cản”.

Chính quyền Trung Quốc từng thuê người tham gia vào cộng đồng người Hoa ở hải ngoại, và gây dựng lòng trung thành của các Hoa kiều với chính quyền.

Ví dụ, trong một thời gian dài chính quyền Trung Quốc cố gắng gây ảnh hưởng và kiểm soát thông tin trên các phương tiện truyền thông tiếng Trung tại Hoa Kỳ, theo điều tra trong hồ sơ Trung Quốc của Hiệp hội Jamestown. Bốn chiến thuật chính của chính quyền là trực tiếp sở hữu truyền thông, sử dụng kinh tế làm dây trói, mua thời lượng cùng không gian phát sóng chương trình, và triển khai các cơ quan hoạt động truyền thông hải ngoại.

Những trang truyền thông tiếng Trung hải ngoại liên quan đến chính quyền Trung Quốc thường hợp nhất Trung Quốc với ĐCSTQ là một, do đó họ thường quy kết các quan điểm đối lập với chính sách của ĐCSTQ, bao gồm phản đối bức hại, thành “phản Trung”.

Không rõ là chính quyền Trung Quốc trực tiếp hay gián tiếp tác động đến việc cấm Blacklisted tại công viên lịch sử Quốc gia Los Angeles. Ban tổ chức lễ hội đang thảo luận với The Reefs, một trung tâm hội nghị tại khu kinh doanh Los Angeles để tìm một địa điểm khác.

“Chúng tôi đang sử dụng lễ hội này để đưa góc khuất ra ánh sáng, cho mọi người thấy được sự nhẫn nhịn hòa cùng lòng dũng cảm của những người nghệ sĩ dám nói lên sự thật”, người dẫn chương trình Hoa hậu Anastasia Lin nói. “Sự thật là chúng tôi, bản thân chúng tôi đang bị kiểm duyệt bởi Hoa Kỳ, vết nhơ này cho thấy chương trình này có tầm quan trọng như thế nào”.

Chappell nghĩ rằng những nỗ lực ngăn cấm việc tổ chức lễ hội tại công viên trớ trêu thay lại đang làm nổi bật lên tầm ảnh hưởng của nó.

“Bằng việc cố gắng ngăn chặn lễ hội Blacklisted, họ đã cho nó cơ hội tuyệt vời để được quảng bá”, anh nói.

Theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x