Cách trả lời ‘tín hiệu tán tỉnh’ từ các chàng trai ở một số nơi trên thế giới

18/12/14, 08:59 Cuộc sống

Ngày nay, các chàng trai thường mời cô gái mình thích đi xem phim hay đi dã ngoại, nhưng vào mấy thế kỷ trước, ở một số nơi, trước khi đồng ý hẹn hò với một chàng trai, các cô gái thường có những tín hiệu rất độc đáo và ý tứ.

Chiếc “máy nhắn tin” của những quý cô ở Anh Quốc.

1. Nói chuyện bằng quạt

Phụ nữ trong thời Victoria ở Anh bị hạn chế rất nhiều trong lời nói, vì vậy họ đã tìm ra một cách khác để giao tiếp với các chàng trai.

Nếu các nàng quạt chầm chậm, bạn nên từ bỏ đi vì cô ấy đã có người khác rồi. Quạt nhanh nghĩa là cô ấy vẫn đang chưa có ai. Nếu nàng chạm quạt lên má trái thì điều đó đồng nghĩa với việc cô ấy không thích bạn.

2. Cứ lẳng lặng sống cùng nhau

Ở thời Ai Cập cổ đại, những cặp đôi yêu nhau sẽ chuyển đến ở chung. Họ sẽ vừa làm việc cùng nhau, vừa có những buổi hẹn hò lãng mạn. Thậm chí khi kết hôn, nghi thức của họ cũng rất đơn giản.

3. Cầu hôn bằng thìa (muỗng)

Vào thế kỷ XVII ở xứ Wales, những người cha luôn muốn con gái của mình lấy được một người chồng tháo vát, giỏi giang. Vì vậy, người con trai phải khắc được một chiếc muỗng gỗ trang trí thật tinh xảo để tặng người con gái khi đi cầu hôn.

Những chiếc thìa gỗ được chạm khắc rất tinh xảo.

Nếu cô ấy thích chiếc thìa thì người cha mới đồng ý cho hai người được chính thức hẹn hò.

4. Gửi thông điệp qua đôi đũa

Các cô gái của dân tộc Miêu ở Trung Quốc sẽ đưa cho người con trai cầu hôn mình một bát cơm với đủ loại màu sắc trong ngày “Lễ Hội Chị Em”. Thế nhưng điều quan trọng không nằm ở màu sắc mà ở chiếc đũa mà các chàng trai nhận được.

Những tập tục hẹn hò yêu đương có 1-0-2 từ xưa tới nay
Số lượng, độ dài ngắn của đôi đũa sẽ tiết lộ câu trả lời của các cô gái.

Nếu cô gái đưa chàng trai một chiếc đũa, cô ấy đang từ chối khéo bạn. Nếu cô ấy đưa một đôi đũa bé tẹo nghĩa là cô ấy đang phân vân. Nếu cô ấy đưa lại một đôi đũa bình thường nghĩa là cô gái đã đồng ý lời cầu hôn.

5. Huýt sáo

Bộ tộc Kickapoo ở Mexico dùng tiếng huýt sáo để tán tỉnh người phụ nữ họ thích hoặc để gọi  người yêu vào những buổi hẹn hò. Mỗi cặp đôi sẽ thổi một giai điệu riêng, như thế việc ai hẹn hò với ai sẽ không bị cả làng phát hiện.

Theo Trí Thức Trẻ, Foxnews

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x