Cách mạng Tháng 10 Nga và Đài tưởng niệm 100 triệu nạn nhân của thời kỳ đen tối

08/11/17, 20:48 Trung Quốc

Ngày 07/11/2017 “Cách mạng Tháng 10” Nga tròn 100 năm. Nhiều người cho rằng cuộc cách mạng này khai sáng kỷ nguyên mới của nhân loại. Nhưng trong sách giáo khoa Nga lại viết rằng “Cách mạng Tháng 10” là một cuộc đảo chính…

Lenin và lực lượng nổi dậy tại Cung điện Mùa Đông ở Petrograt. (Ảnh tư liệu)
Lenin và lực lượng nổi dậy tại Cung điện Mùa Đông ở Petrograt. (Ảnh tư liệu)

Sách giáo khoa Nga: “Cách mạng Tháng 10” là đảo chính

Trong sách giáo khoa Nga giới thiệu về lịch sử nước Nga năm 1917 như sau: Năm 1917, nước Nga bùng phát “Cách mạng Tháng 02”, đây là cuộc cách mạng dân chủ nhân dân nhằm đả đảo sự thống trị chuyên chế của Sa hoàng Nikolai II và vương triều Romanov trị vì hơn 300 năm ở nước Nga. Sau khi cách mạng thành công đã thành lập chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản.

Lúc ấy Lenin lưu vong tại Thụy Sĩ, dưới sự hậu thuẫn về tiền bạc của Hoàng đế Đức William II, đã mua sắm vũ khí, xây dựng lực lượng vũ trang, quay trở lại nước Nga, vào tháng 10 đã phát động đảo chính, lật đổ chính phủ lâm thời, lên nắm giữ chính quyền.

Sau khi nắm giữ chính quyền, Lenin lập tức quay lại trấn áp các đồng minh của mình là Menshevik và Đảng Cách mạng Xã hội, từ đó Đảng Cộng sản Liên Xô do Lenin đứng đầu độc chiếm quyền lực ở Nga.

Đồng thời, ngay sau đó Lenin đã ký hòa ước Brest-Litovsk với Đức, cắt một phần lãnh thổ lớn của Nga và Ukraina cho Đức. Theo nội dung của hòa ước thì những phần đất này sẽ vĩnh viễn thuộc về Đức. Chỉ là sau này trong Thế chiến I, tương quan lực lượng giữa hai bên đảo chiều, quân Đức gần như sụp đổ, nước Nga mới có thể phá hòa ước lấy lại phần đất này.

Theo xác thực của học giả Nga, thì những ca ngợi về sự hào hùng của “Cách mạng Tháng 10” đều là gia công nghệ thuật sau này, trên thực tế là: Một đội quân vũ trang Bolshevik không đến 2000 người đã chiếm lĩnh toàn bộ thành phố cứ điểm chiến lược Sankt-Peterburg, rồi áp dụng hình thức bức vua thoái vị, Tuần dương hạm Rạng Đông lúc ấy không nã pháo, mà bắn ra một loạt pháo hoa. Bởi vì chính phủ lâm thời lúc bấy giờ đã suy yếu, nên không có bất kỳ kháng cự nào.

Lenin sau khi đảo chính đoạt quyền vào tháng 10, vì để củng cố chính quyền đã khởi xướng chính trị tập thể quyết định, trục xuất những phần tử tri thức, đàn áp những người yêu cầu thực hiện tự do tuyển cử, tự do thương mại… Trong nửa đầu năm 1921, bất kể xuất bản tự do, hội họp tự do, ngôn luận tự do tại Liên Xô đều được coi là hành vi “tự sát”.

Năm 1922, Lenin đã nói trong Đảng Cộng sản Liên Xô: “Ai công khai tuyên truyền chủ nghĩa Menshevik, toà án của chúng ta nên xử bắn hết chúng”.

Tháng 08/1922, Đảng Cộng sản Liên Xô thông qua pháp lệnh “Trục xuất hành chính”, đến cuối năm 1922 đã có hơn 2 triệu người bị trục xuất hoặc bị ép phải lưu vong ra nước ngoài.

Về phần Nga hoàng, người trước đây đã từng đối đãi nhân từ với Lenin, nhưng Lenin vẫn tàn nhẫn sát hại cả nhà Nga hoàng.

Liên quan đến bức hại phần tử tri thức, trong một triển lãm ở Nga năm 2003, đã trưng bày những chỉ thị, thư hàm viết tay, ghi chép hội nghị và nghị quyết của Lenin, toàn bộ đều là những tư liệu chưa từng được công khai xuất bản trước đó.

Vì đả kích phần tử đối lập, Lenin và Stalin đã xây dựng trại lao động cải tạo Gulag. Sau này mô hình lao động cải tạo đã được áp dụng trong cả hệ thống xã hội. Số lượng người phải lao động khổ sai trong các trại lao động cải tạo lên đến con số chục triệu người, rất nhiều người đã bị chết đói, chết rét, bệnh tật, trong số đó có không ít là các nhà văn, tác gia, học giả, nhà khoa học, nghệ thuật.

Đối với việc này, ông Georgi Plekhanov – thầy giáo trước kia của Lenin đã viết: “Lenin muốn đưa một nửa dân số Nga mau chóng tiến vào chủ nghĩa xã hội trong tương lai, có thể sẽ giết hết một nửa dân số Nga còn lại”.

Việc Lenin chế định lộ tuyến chuyên chế, không chỉ là trải thảm cho Stalin độc tài trị quốc sau này, mà còn trở thành một khuôn mẫu chung cho các quốc gia cộng sản noi theo, dùng đủ các hình thức vận động để sát hại người dân trong nước. Chẳng hạn từ khủng bố tàn sát và nạn đói trong thời Lenin đến nạn đói và cuộc vận động tàn sát “quét sạch bọn phản động” trên quy mô rộng khắp thời Stalin, đàn áp ở Đông Đức, thảm án Poznań ở Balan, biến cố ở Hungary 1956, diệt chủng ở Campuchia 1975-1979.

Riêng tại Trung Quốc, kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) được thành lập đã thực hiện các cuộc vận động: Cải cách ruộng đất, Tam phản, Ngũ phản, Cách mạng Văn hóa, thảm sát Thiên An Môn 1989, bức hại Pháp Luân Công kéo dài từ năm 1999 cho tới hiện nay. Những cuộc vận động này đã trực tiếp và gián tiếp sát hại hàng chục triệu người dân, cao hơn tổng số người chết trong Thế chiến II, phá hủy các giá trị luân lý đạo đức, văn hóa truyền thống của người Trung Quốc.

Đài Tưởng niệm nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản

Từ trái sang, TT Bush, dân biểu Tom Lantos và dân biểu Dana Rohrabacher (Quận Cam, California) trong buổi lễ khánh thành Tượng Đài Nạn Nhân Chủ Nghĩa CS tại Washington, DC, hôm 12/6/2007. (Ảnh: Epoch Times)
Từ trái sang, cựu Tổng thống Bush, dân biểu Tom Lantos và dân biểu Dana Rohrabacher (Quận Cam, California) trong buổi lễ khánh thành Tượng đài nạn nhân Chủ nghĩa Cộng sản tại Washington, DC, hôm 12/6/2007. (Ảnh: Epoch Times)

Ngày 08/11 Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến thăm Trung Quốc. Khi ông Trump và ông Tập gặp nhau chắc hẳn họ sẽ không đề cập đến Cách mạng Tháng 10, bởi vì cách nhìn của họ là hoàn toàn trái ngược. Trong khi ở Trung Quốc luôn ca ngợi Cách mạng Tháng 10 đã khai sáng kỷ nguyên mới cho nhân loại, thì tại Mỹ lại xây dựng Đài tưởng niệm 100 triệu nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản.

Đài tưởng niệm nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản (Victims of Communism Memorial) được xây dựng trong một khuôn viên tại Washington, D.C, ở giao điểm của Đại lộ Massachusetts và Đại lộ New Jersey, cách Ga Liên hiệp (Union Station) hai dãy phố và trong tầm nhìn của Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ.

Theo “Quỹ Đài tưởng niệm nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản” thì mục đích của tượng đài là “để lịch sử dạy cho các thế hệ tương lai về sự tàn bạo của Chủ nghĩa Cộng sản”, và được ghi nhận là “để tưởng nhớ hơn 100 triệu nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản”.

Đài Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản được Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush khánh thành vào ngày 12/6/2007, kỷ niệm 20 năm ngày Tổng thống Ronald Reagan đọc bài diễn văn nổi tiếng “Hãy phá đổ bức tường này” trước Bức tường Berlin.

Lê Hiếu

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x