Cách “lên dây cót” tinh thần của COO Facebook

24/12/15, 08:30 Cuộc sống

Những bài tập thể dục thể chất vào buổi sáng có tác dụng giúp chúng ta thoát khỏi tình trạng ngái ngủ. Nhưng điều mà chúng ta cũng cần làm là những bài tập tinh thần vào mỗi buổi sáng để được tỉnh táo hoàn toàn và đạt năng suất cao trong công việc.

Việc tự đấu tranh tư tưởng, tự nói chuyện để lên dây cót tinh thần cho mình chính là việc mà COO Facebook, Sheryl Sandberg đã làm khi còn trẻ.

Sheryl đã viết những lời tự động viên, truyền cảm hứng lên một mảnh giấy và để nó ở nơi dễ nhìn thấy nhất (dán hay để bên trước gương soi) nhằm giúp cô giữ vững tầm nhìn và duy trì đam mê khi bắt đầu ngày mới.

Hãng tin Inc dẫn lời COO của Facebook như sau:

Theo đuổi niềm đam mê và hãy làm những gì mình yêu thích

Hãy tin rằng mình sẽ có được tất cả – một sự nghiệp có ý nghĩa và cuộc sống cá nhân hạnh phúc

Chấp nhận rằng “không có một con đường bằng phẳng cho nơi mà mình đang đi

Những ý kiến có thể làm cho việc đạt được thành công trở nên quá dễ dàng, nhưng Sandberg có quan điểm riêng về cách đạt được mục tiêu của mình.

Tạo một quyển sổ có khả năng “truyền cảm hứng” có thể trông thật kỳ dị nếu ai đó nhìn thấy và bắt gặp nhưng suy cho cùng “không ai soi mói một kẻ tầm thường”. Với sổ tay này, bạn có thể ghi lại tất cả những bài thơ, những lời khuyên, những câu nói của người nổi tiếng hay những lời trích dẫn khiến bạn cảm thấy hứng thú và phấn chấn.

Vì có thể khi tâm trạng cảm thấy sa sút, bạn sẽ tìm thấy trong những ghi chép ấy một câu nói giúp xua tan nỗi u sầu của mình. Nhiều người đã giữ những quyển sổ như thế trong nhiều năm liền và họ xem đó là cẩm nang cầm tay cho tinh thần.

Đối với Sheryl, cuốn sổ truyền cảm hứng giúp bà hai điều. Đầu tiên, cuốn cẩm nang sẽ khắc ghi giấc mơ sâu đậm trong tâm trí. “Nó không được thực tế hay thậm chí là không có gì đặc biệt”, bà nói. Tuy nhiên, để có được một hướng đi rõ ràng bạn cần ghi những ý tưởng ra.

Thứ hai, điều này sẽ giúp bạn thiết lập mục tiêu như là một phần của kế hoạch lâu dài, “hãy tự hỏi làm thế nào để bạn có thể hoàn thiện hơn và điều gì mà bạn đang sợ phải thực hiện”, bà tiếp tục. Về điều mà bạn sợ, “đó thường là những cái mà bạn nên thử”, Sheryl khuyên.

Ngoài kinh nghiệm thành công, Sheryl còn chia sẽ về công việc với Mark Zuckerberg. Nhà sáng lập và CEO Facebook có thể là một thiên tài về công nghệ, nhưng sự hiểu biết về kinh nghiệm làm cha mẹ thì ông cũng non nớt như nhiều người khác, theo Sandberg.

Một đêm, tôi và Mark trao đổi công việc với nhau. Tôi gọi Mark lúc 9 giờ và ông ấy bảo mình đang dùng bữa tối và hỏi rằng ông có thế gọi lại sau? Tôi trả lời rằng mình chỉ có thể bắt máy trong khoảng 30 phút sắp tới.

Sáng hôm sau, Mark hỏi tôi cảm thấy ổn không vì ông ấy cho rằng tôi bị bệnh thì mới đi ngủ vào lúc 9 giờ 30. Tôi giải thích rằng với hai đứa con nhỏ, 9 giờ 30 là khoảng thời gian ngủ trung bình đối với tôi. Tôi nghĩ rằng Mark chưa bao giờ đi ngủ vào tầm 9 giờ 30, nhưng có lẽ một ngày nào đó ông ấy sẽ có.

Hiểu biết về vai trò của cha mẹ là điều duy nhất mà Sheryl thấy sếp của mình còn ngây thơ. Tuy nhiên, trong công việc, bà luôn dành những lời “có cánh” cho Mark.

Mark đã làm được một công việc thật sự tốt để cải thiện hiệu quả cuộc họp tại Facebook trong năm nay. Ông yêu cầu mọi người gửi những tài liệu mà minh muốn tranh luận trước, trong đó chúng tôi phải xác định rõ ràng vấn đề, nguyên nhân và giải pháp của vấn đề. Đến khi ngồi xuống cùng nhau trong phòng, chúng tôi chỉ đưa ra các quyết định hoặc thảo luận”, bà cho biết.

Theo Trí Thức Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x