Các nhà khoa học vẫn đang miệt mài giải mã bí ẩn Hành tinh X

01/09/16, 15:44 Bí ẩn

Vũ trụ bao la ẩn chứa rất nhiều bí ẩn, trong đó có hành tinh X mà các nhà khoa học đang miệt mài đi tìm lời giải. Nhiều giả thuyết đã được đặt ra nhưng hành tinh này vẫn từ chối tiết lộ bí mật của mình.

maxresdefault

Có giả thuyết cho rằng Hành tinh X đã bị Mặt trời đánh cắp cách đây 4,5 triệu năm. Hiện các nhà thiên văn học đã phát hiện ra được những thiên thể chưa từng thấy ở cách rất xa Hệ Mặt trời của chúng ta.

Các phát hiện này do Scott Sheppard thuộc Viện Khoa học Carnegie và Chadwick Trujillo thuộc trường Đại học Bắc Arizona thực hiện.

Càng nhiều thiên thể được tìm thấy ở những nơi xa xôi thì càng nhiều cơ hội tìm thấy chỗ trú ngụ của Hành tinh X, hay còn gọi là Hành tinh thứ 9, hành tinh mà Sheppard và Trujillo dự đoán lần đầu tiên rằng nó nằm xa hơn Diêm Vương tinh.

Planet 9

Quỹ đạo và vị trí của thiên thể nhỏ, ngoài Hải Vương tinh, có thể giúp thu hẹp khoảng dự đoán về kích thước và khoảng cách của Hành tinh X so với Mặt trời, bởi lực hấp dẫn từ hành tinh này sẽ tác động lên đường đi của các thiên thể nhỏ vượt ngoài Hải Vương tinh.

Năm 2014, Sheppard và Trujillo công bố việc phát hiện 2012 VP113 (biệt danh là “Biden”), hành tinh xa nhất trong Hệ Mặt trời. Cùng lúc này, Sheppard và Trujillo cũng để ý thấy tổ hợp các thiên thể ngoài Hải Vương tinh mà tất cả đều có góc quỹ đạo tương tự nhau. Điều này giúp họ dự đoán rằng có 1 hành tinh cách xa Mặt trời với khoảng cách gấp 200 lần khoảng cách Mặt trời – Trái đất. Và khối lượng của nó có thể gấp Trái đất vài lần hoặc tương đương với Hải Vương tinh, nó cũng chính là nguyên nhân tạo thành loại quỹ đạo kì lạ của các thiên thể được tìm thấy.

Một vài người gọi đó là Hành tinh X. Công trình nghiên cứu chuyên sâu hơn bắt đầu từ năm 2014 cho thấy Hành tinh thứ 9 thật sự có thể tồn tại bởi mối liên hệ sâu xa được tạo nên do đặc tính tiềm ẩn của nó.

“Các thiên thể ngoài Hải Vương tinh nắm giữ chìa khóa tìm hiểu nguồn gốc và sự phát triển của Hệ Mặt trời“, Sheppard giải thích. “Mặc dù chúng tôi tin rằng có đến hàng nghìn thiên thể nhỏ tồn tại, nhưng phần lớn chúng vẫn chưa được phát hiện, vì khoảng cách quá xa xôi. Những thiên thể nhỏ này có thể giúp chúng ta tìm thấy một hành tinh to lớn hơn đang tồn tại ngoài kia. Càng nhiều khám phá, càng nhiều cơ hội để chúng ta hiểu hơn về những gì đang diễn ra ngoài Hệ Mặt trời“.

“Hiện tại, chúng tôi căn cứ trên các số liệu phân tích rất ít ỏi, nên thật sự chưa thể hiểu hết về những gì đang diễn ngoài Thái Dương hệ“, Sheppard nói thêm. “Nếu có nhiều thông tin hơn về các thiên thể ngoài Hải Vương tinh thì chúng ta có thể xác định chính xác hơn kết cấu không gian ngoài Hệ Mặt trời.

Theo Sheppard, “tình huống hiện tại của chúng tôi tương tự với Alexis Bouvard vào giữa thế kỷ 19, khi ông phát hiện ra quỹ đạo chuyển động kì dị của Uranus, dẫn đến việc tìm thấy Hải Vương tinh.

Planet 9

Các thiên thể mới phát hiện mà họ đã đăng kí lên Trung tâm Tiểu Hành tinh, bao gồm 2014 SR349, thuộc nhóm thiên thể hiếm nằm ngoài Hải Vương tinh.

Một thiên thể khác được phát hiện là 2013 FT28, tương tự với các thiên thể cực hạn khác nhưng có đôi chút khác biệt. Quỹ đạo của một vật thể vũ trụ được xác định bởi 6 thông số. Độ tập trung của vài trong số các thông số này sẽ được dùng làm luận cứ chủ chốt để khẳng định sự tồn tại của Hành tinh X. 2013 FT28 cho thấy độ tập trung cao của vài thông số, như bán trục chính, độ lệch tâm, độ nghiêng và acgumen của điểm cận nhật, nhưng 1 trong các thông số này là kinh độ điểm cận nhật có sự khác biệt so với thông số khác của những vật thể cực hạn này. Điều này làm giảm mạnh độ tập trung đặc trưng xác định được.

Một phát hiện khác là 2014 FE72, thiên thể xa xôi đầu tiên thuộc Đám mây Oort được tìm thấy với quỹ đạo hoàn toàn vượt ngoài Hải Vương tinh. Thiên thể này đi theo 1 quỹ đạo hoàn toàn cách xa Mặt trời (khoảng cách có thể gấp 3.000 lần khoảng cách Mặt trời – Trái đất) và gần như chịu ảnh hưởng của lực hấp dẫn từ các hành tinh và sóng hấp dẫn bên ngoài Hệ Mặt trời. Đây là thiên thể được quan sát khi đang ở khoảng cách rất xa.

Hàn Mai, theo Message To Eagle

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x