Các nhà khoa học Harvard tin rằng “Tồn tại Trái đất cổ xưa trong lòng Trái đất”

03/07/14, 17:04 Tri thức

Một nhóm các nhà khoa học tại Đại học Harvard cho biết đã tìm được bằng chứng cho thấy sự tồn tại của một Trái đất cổ xưa bên trong lòng Trái đất.

1. Các nhà khoa học Harvard tin rằng “Tồn tại Trái đất cổ xưa trong lòng Trái đất”

Các nhà khoa học Harvard tin rằng “Tồn tại Trái đất cổ xưa trong lòng Trái đất” - H1

Nhóm nghiên cứu tin rằng một tỉ lệ đồng vị không thể xác định được tìm thấy sâu bên trong lòng Trái đất trước đó có thể là của một loại vật chất nào đấy từ khoảng thời gian trước khi Trái đất va chạm với một hành tinh có kích thước lớn, và Mặt trăng cũng đã được tạo thành vào thời điểm đó. Điều này có thể mở đầu cho lý luận về sự tồn tại của Trái đất cổ xưa trước khi xảy ra vụ nổ 4,5 tỷ năm trước. Công trình đang được trình bày tại hội nghị Goldschmidt tại Sacramento, California.

Theo gỉả thuyết được dùng rộng rãi nhất hiện nay thì Mặt trăng được hình thành cách đây khoảng 4,5 tỷ năm, là kết quả của vụ va chạm giữa Trái đất và một vật thể có kích thước lớn cỡ Sao Hỏa có tên là “Theia”. Nhiệt sinh ra bởi vụ va chạm đã phá hủy hoàn toàn Trái đất lần trước, các mảnh vỡ văng ra và bồi tụ nên Mặt trăng.

Chủ đề về “Trái đất rỗng” đã được đề cập rất nhiều trong các sách cổ cũng như các cổ vật di lưu lại từ các nền văn minh cổ xưa. Trong tôn giáo cũng thường bàn về vấn đề này. Mấy năm trước, NASA đã cho công bố những lỗ rỗng nghi ngờ là một phần lối vào của Trái Đất ở Bắc Cực.

 

2. Đại dương khổng lồ trong lòng Trái Đất

Ngoài ra, các nhà khoa học tại Đại học Harvard tin rằng họ đã xác định được một dấu hiệu cho thấy chỉ một phần của Trái đất lần trước bị phá hủy, phần còn lại vẫn tồn tại bên trong lòng Trái đất hiện nay.

Theo Phó Giáo sư Sujoy Mukhopadhyay (Harvard), người dẫn đầu nhóm nghiên cứu: “Năng lượng thoát ra từ cuộc va chạm giữa Trái đất và Theia là rất lớn, chắc chắn đủ để phá hủy cả hành tinh. Nhưng chúng tôi tin rằng lực tác động không phân bố đều khắp Tiền Trái đất cổ. Điều này có nghĩa rằng chỉ một phần của hành tinh bị phá hủy, phần còn lại được che chắn và không bị phá hủy hoàn toàn”.

Nhưng không chỉ một thế giới tồn tại bên trong lòng Trái đất. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Northwestern và Đại học New Mexico đã cung cấp những bằng chứng đầu tiên về sự tồn tại của một đại dương khổng lồ khác bên dưới mực nước sâu của vùng biển Hoa Kỳ.

Các nhà khoa học Harvard tin rằng “Tồn tại Trái đất cổ xưa trong lòng Trái đất”2

Nhà địa vật lý học Steve Jacobsen ở trường Đại học Northwestern và nhà địa chất học Đại học Brandon Schmandt ở New Mexico đã tìm thấy những hốc mắc-ma nằm cách khoảng 400 dặm bên dưới Bắc Mỹ, trông giống như từng hiện diện một đại dương có kích thước khổng lồ có thể chứa được lượng nước bằng tất cả các đại dương trên Trái đất hiện nay gộp lại. Mặc dù không còn ở dạng lỏng – các thành phần tạo nên nước biển đã bị hấp thụ vào phần đất đá trong lớp vỏ Trái đất – nhưng đây có thể từng là hồ nước lớn nhất hành tinh.

Bằng chứng chứng tỏ sự tồn tại của biển nước này là nhờ một khoáng vật ringwoodite, nó được đặt theo tên của nhà địa chất học người Úc Ted Ringwood khi ông đưa ra giả thuyết cho rằng một khoáng chất đặc biệt được hình thành trong vùng giao thoa giữa lớp trên và lớp dưới vỏ Trái đất bởi lẽ ở đó có nhiệt độ và áp suất cực lớn. Loại khoáng vật này được tìm thấy trong một viên kim cương từ độ sâu hơn 500 km trong một ngọn núi lửa ở Brazil, các thử nghiệm cho ra kết quả  1,5% trọng lượng của mảnh đá này là nước cô đọng.

Các nhà khoa học Harvard tin rằng “Tồn tại Trái đất cổ xưa trong lòng Trái đất” - H4

Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng phát hiện ra bằng chứng của biển nước ngầm có kích thước lớn hơn Bắc Băng Dương ở châu Á.

Xem thêm:

Hồ Duyên/ TinhHoa.NET

 

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x