Các nhà khoa học đề nghị chính phủ Mỹ đánh thuế sản phẩm nhiều đường

24/02/15, 10:05 Sức khỏe

Trong báo cáo về tình hình dinh dưỡng quốc gia gần đây, các nhà khoa học Hoa Kỳ đề nghị Chính phủ nên xem xét việc đánh thuế các sản phẩm thức ăn và đồ uống có lượng đường cao nhằm hạn chế mức tiêu thụ và hướng người tiêu dùng tới những sản phẩm lành mạnh hơn.

Các nhà khoa học đề nghị Chính phủ Mỹ đánh thuế các loại sản phẩm thức ăn và đồ uống có lượng đường cao.

Theo đó, tiền thuế đánh trên các loại sản phẩm đó sẽ được dùng để tài trợ cho những nghiên cứu y tế, giáo dục hoặc trợ cấp cho chi phí sản xuất rau xanh và trái cây. Các nhà khoa học cho rằng, đây chính là một trong những giải pháp ngăn ngừa tiểu đường và béo phì, vốn là 2 căn bệnh nổi bật trong xã hội Mỹ hiện nay.

Bảng báo cáo dài 500 trang, bao gồm những kết quả nghiên cứu và số liệu thống kê thu thập bởi nhiều nhà khoa học, được đệ trình lên Bộ y tế và dịch vụ nhân sinh Hoa Kỳ cũng như Bộ nông nghiệp nhằm làm cơ sở ban hành tiêu chuẩn “Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ” bản cập nhật năm 2015. Đây là bộ hướng dẫn chế độ dinh dưỡng được cập nhật, bổ sung mỗi 5 năm 1 lần.

Lần này, các nhà khoa học khuyến cáo, lượng đường mà người dân dung nạp không nên quá 10% trên tổng số calo mỗi ngày. Báo cáo còn cho rằng nên loại bỏ đường khỏi bữa trưa của học sinh tại các trường học và khuyến khích họ uống nước lọc. Một thông tin thú vị khác trong báo cáo là các chuyên gia cho rằng, việc uống 3-5 ly cà phê mỗi ngày không có liên quan tới việc tăng nguy cơ gây bệnh mãn tính. Nói cách khác, nếu không bỏ thêm chất béo và đường thì cà phê là một thành phần trong chế độ dinh dưỡng lành mạnh.

Tuy nhiên, việc dùng một công cụ tài khóa như thuế để điều chỉnh hành vi tiêu dùng của người dân có thể sẽ vấp phải sự phản đối của các hãng thức uống hoặc bánh kẹo, hơn nữa, việc đánh thuế thức ăn/đồ uống có đường là chưa có tiền lệ trước đây. Do đó, báo cáo cho rằng nếu được ban hành, đạo luật này nên được giải thích một cách cụ thể cho người nhân về những mục tiêu đúng đắn để dễ dàng nhận được sự đồng thuận. Ủy ban soạn thảo báo cáo tin rằng, cách làm này sẽ giúp giải quyết các vấn đề sức khỏe có liên quan tới đường đang ngày càng tăng nhanh trong xã hội Mỹ hiện nay.

Theo Tinhte.vn

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x