Các cựu lãnh đạo ĐCSTQ lần lượt đến Bắc Đới Hà, Giang Trạch Dân vắng bóng

24/07/17, 13:36 Trung Quốc

Mỗi năm, các lãnh đạo cấp cao đã nghỉ hưu của ĐCSTQ đều đến Bắc Đới Hà tổ chức một hội nghị bí mật. Bởi vì liên quan đến “đại chiến nhân sự” Đại hội 19, nên hội nghị Bắc Đới Hà năm nay đặc biệt hơn rất nhiều.

(Ảnh: Nytimes)
Hội nghị Bắc Đới Hà năm nay, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân sẽ vắng mặt. (Ảnh: Nytimes)

Có thông tin cho biết, cựu thủ tướng Lý Bằng và các nguyên lão khác hiện tại đã có mặt tại Bắc Đới Hà, còn cựu thủ lĩnh Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) – Giang Trạch Dân nhất định sẽ “vắng mặt”.

Theo tiền lệ của  ĐCSTQ, hội nghị Bắc Đới Hà sẽ diễn ra vào khoảng thời gian giữa tháng 07 và tháng 08 hàng năm. Và tại hội nghị này các nguyên lão sẽ “tiến hành bàn bạc phi chính thức”, dùng quyền lực ngầm của mình để sắp xếp các vị trí nhân sự trong nội Đảng cũng như can thiệp vào một số chính sách, nghị quyết quan trọng. Bởi vì địa điểm diễn ra hội nghị là tại khu nghỉ dưỡng Bắc Đới Hà, ở tỉnh Hà Bắc, nên gọi đây là hội nghị Bắc Đới Hà.

Liên quan đến thời gian diễn ra hội nghị Bắc Đới Hà năm nay, có nhiều thông tin khác cho rằng hiện tại hội nghị đang diễn ra, nhưng cũng có thông tin cho biết, đầu tháng 08 hội nghị mới diễn ra.

Ngày 21/07, tờ Bowenpress đưa tin, cựu thủ tướng Lý Bằng và một số các nguyên lão đã đến Bắc Đới Hà. Hiện tại sức khỏe của ông Lý Bằng không được tốt, nhưng ông vẫn nhất quyết đến tham dự hội nghị Bắc Đới Hà. Cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân thì đang ở trong tình trạng tệ hơn rất nhiều, năm ngoái vì lý do sức khỏe đã không thể tham dự hội nghị Bắc Đới Hà, năm nay khẳng định là không thể đến.

Gần đây có nhiều tin đồn về bệnh tình nguy kịch của ông Giang Trạch Dân. Trả lời phỏng vấn của trang Vision Times hồi tháng 05, ông La Vũ cho biết, hiện giờ ông Giang Trạch Dân chưa chết, nhưng theo nhận định thì sức khỏe của ông xuất hiện tình trạng không tốt, “chỉ còn hơi thở”, ông Giang đã hơn 90 tuổi rồi, có thể chết bất kỳ lúc nào.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đang chuẩn bị phái lãnh đạo cấp cao Trung Nam Hải đến Bắc Đới Hà để giám sát hội nghị. Các cựu lãnh đạo tới Bắc Đới Hà với danh nghĩa nghỉ ngơi, nhưng bầu không khí tại đây sẽ không dễ chịu và thoải mái chút nào.

Ngày 22/06, tờ báo nước Anh Financial Times đưa tin, hội nghị Bắc Đới Hà năm nay là “bãi cát chính trị” lần cuối cùng trước Đại hội của ĐCSTQ, việc cò kè mặc cả giữa các phe phái trong nội bộ ĐCSTQ để chiếm giữ các chủ chốt sẽ kịch liệt hơn rất nhiều, vì trong tổ chức quyền lực cao nhất của Trung Quốc – 7 Thường ủy Bộ Chính trị ĐCSTQ, đa số sẽ nghỉ hưu vào mùa thu năm nay.

Tất cả mọi thứ sẽ đều được quyết định trước khi Đại hội 19 diễn ra, như ai đảm nhiệm chức vụ nào, phe phái nào phụ trách bộ ủy nào, cũng như việc “mãnh tướng đả hổ” Vương Kỳ Sơn có nghỉ hưu hay không, v.v. đều được quyết định trước đó.

Ông Tân Tử Lăng, cựu Giám đốc Nhà xuất bản Học viện Quân sự Trung Quốc, lại có quan điểm hoàn toàn khác biệt về hội nghị Bắc Đới Hà năm nay:

“Hiện tại Tập Cận Bình vẫn đang nắm giữ quân đội, nắm giữ cảnh sát vũ trang, cũng như nắm giữ hết quyền lực trong Bộ Công an, Bộ An ninh. Các cựu lãnh đạo có muốn tham dự chính sự, tạo ra sự biến đổi này khác là điều không thể, bởi vì hiện tại họ hoàn toàn không còn quyền lực nữa”.

Ông nhấn mạnh: “Hiện tại hội nghị Bắc Đới Hà cũng vậy, Đại hội 19 cũng vậy, có thể nói Tập Cận Bình hoàn toàn giữ quyền chủ động, quyền chủ đạo. Theo tôi thì Vương Kỳ Sơn sẽ không thoái lui, bởi vì nếu Vương Kỳ Sơn thoái lui, thì chẳng khác gì Tập Cận Bình thừa nhận chiến dịch phòng chống tham nhũng, đả hổ là sai lầm”.

“Đại hội 19 là lấy Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Vương Kỳ Sơn làm hạt nhân, đương nhiên sẽ còn rất nhiều những người khác nữa, ví như Lật Chiến Thư, Vương Dương, v.v., bọn họ rất có thể sẽ trở thành Thường ủy Bộ Chính trị. Hàng ngũ của ông Tập Cận Bình sẽ được mở rộng, nhưng hạt nhân này sẽ không thay đổi. Nếu như cái này thay đổi, trung thực mà nói thì tương đương với từ Đại hội 18 đến nay Tập Cận Bình thất bại toàn diện, thất bại trên tất cả các tuyến. Tình thế hiện tại của ông Tập Cận Bình là rất tốt, nên không thể nào thất bại được”.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Ad will display in 09 seconds

Nói điều thị phi nhận Quả báo khốn cùng

Ad will display in 09 seconds

Những hình ảnh khó tin Tổng thống nghèo nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Những cái chết phục sinh

Ad will display in 09 seconds

SINH MỆNH CON NGƯỜI ĐẾN TỪ ĐÂU?

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

    Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

  • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

    Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  • Nói điều thị phi nhận Quả báo khốn cùng

    Nói điều thị phi nhận Quả báo khốn cùng

  • Những hình ảnh khó tin Tổng thống nghèo nhất thế giới

    Những hình ảnh khó tin Tổng thống nghèo nhất thế giới

  • Những cái chết phục sinh

    Những cái chết phục sinh

  • SINH MỆNH CON NGƯỜI ĐẾN TỪ ĐÂU?

    SINH MỆNH CON NGƯỜI ĐẾN TỪ ĐÂU?

x