Cá biết bay trước loài chim

80 triệu năm trước khi loài chim xuất hiện trên bầu trời, loài cá đã biết cách chao liệng trên không trung để săn mồi và trốn chạy kẻ thù.||

Các nhà cổ sinh vật học Trung Quốc khẳng định, những con cá đầu tiên biết bay sống cách chúng ta quãng thời gian 240 triệu năm trước. Tuyên bố này được đưa ra sau khi hóa thạch các loài cá biết bay tại Trung Quốc được phân loại và xác định niên đại.

Cá bay cổ đại, xuất hiện trước loài chim 80 triệu năm.

Mẫu hóa thạch được đặt tên Potanichthys thực sự tạo ra bất ngờ bởi niên đại và khả năng bay của nó. Theo đó, Potanichthys sống ở giữa kỷ Triassic, cách ngày nay 235 – 242 triệu năm. Điều này đồng nghĩa với sự tồn tại của loài Potanichthys có trước thời kỳ hưng thịnh nhất của khủng long ở kỷ Jura tới 50 triệu năm.

Mẫu hóa thạch này còn khẳng định loài Potanichthys sở hữu khả năng bay sớm hơn 27 triệu năm so với mẫu cá bay hóa thạch được phát hiện ở châu Âu. Các nhà khoa học giải thích, loài cá xuất hiện khả năng bay để tăng cơ hội tấn công con mồi cũng như chạy trốn kẻ thù trong tự nhiên. Việc lao mình khỏi mặt nước khiến kẻ thù của chúng bất lực.

Mẫu hóa thạch cá bay cổ đại.

Các chuyên gia cũng cho biết, loài Potanichthys xuất hiện trong quãng thời gian 80 năm trước khi con chim đầu tiên xuất hiện trên bầu trời. Tuy chỉ sở hữu chiều dài thân đạt 15cm nhưng loài Potanichthys có tới 4 “cánh”, do các vây biến đổi. Hai vây ngực đảm trách vai trò cánh lớn giúp loài cá này di chuyển lâu hơn trong không khí trong khi 2 vây nhỏ hơn và đuôi giúp nó có đà phóng lên khỏi mặt nước.

Cá bay ngày nay sống tại các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Hiện tại, hậu duệ của những loài cá biết bay vẫn tồn tại trên các đại dương. Cá bay hiện đại, sống ở những vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới có khả năng bay xa tới 400m với vận tốc lao lên khỏi mặt nước đạt 70 km/h. Việc lao mình lên không trung của những loài cá bay hiện đại giúp chúng thoát khỏi những kẻ săn mồi như mực, cá heo hay những loài cá lớn khác.

Hồng Duy

Theo Infonet

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x