Buộc thôi việc giáo viên đánh nhiều học sinh trong giờ kiểm tra

21/05/19, 09:11 Việt Nam

Ngày 20/5, UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết quận đã yêu cầu Trường tiểu học Quán Toan thực hiện quy trình thủ tục kỷ luật buộc thôi việc với cô Nguyễn Thị Thu Trang, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A8 vì đã đánh nhiều học sinh trong giờ kiểm tra.

Buộc thôi việc giáo viên đánh nhiều học sinh trong giờ kiểm tra - H1
Cô Trang phải đối mặt với hình thức buộc thôi việc. (Ảnh qua thoibao.today)

Trước đó, sáng 8/5, trong giờ kiểm tra của lớp 2A7, cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang  (chủ nhiệm lớp 2A8) được giao nhiệm vụ giám sát coi thi cho các em học sinh lớp 2A7. Trong quá trình coi thi, cô Trang đã có hành vi đánh nhiều học sinh, trong đó có em Hoàng Gia Đức bị đánh nhiều lần khiến mặt em tấy đỏ, cẳng chân nhiều vết bầm.

Trích xuất lại hình ảnh từ camera cho thấy, cô Trang đã nhiều lần tát vào thái dương, dùng thước đánh vào chân em Đức. Sau đó, cô Trang cũng tiếp tục đánh hơn 10 em khác với hành vi tương tự. Cuối buổi thi, cô Phạm Thị Vân (chủ nhiệm lớp 2A7) cũng bất ngờ từ ngoài vào giục học sinh làm bài, hùa cùng cô Trang đánh một số em khiến có em khóc toáng vì đau.

Hành vi này của 2 giáo viên được xét là mang tính chất bạo lực, xâm phạm thân thể và tinh thần học sinh, vi phạm quy chế chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và vi phạm đạo đức nhà giáo, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Buộc thôi việc giáo viên đánh nhiều học sinh trong giờ kiểm tra.2
Hình ảnh trích xuất từ camera cô Trang đang đánh em Đức. (Ảnh qua Lao Động)

Vào ngày 10/5, sau khi phụ huynh em Đức báo cáo lại với ban giám hiệu nhà trường. Hiệu trưởng Trường tiểu học Quán Toan đã có cuộc họp đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với cô Trang. Đình chỉ công tác 1 tháng, đình chỉ giảng dạy 6 tháng, không bố trí làm giáo viên chủ nhiệm trong thời gian 1 năm.

Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra cô Trang đã không kịp thời khắc phục sai sót của bản thân, không tích cực đến thăm hỏi sức khỏe, xin lỗi học sinh và phụ huynh em Đức.

UBND quận Hồng Bàng đánh giá hành vi của cô Trang gây bức xúc, phẫn nộ trong học sinh, phụ huynh và nhân dân. Tạo dư luận xấu trong xã hội, làm ảnh hưởng tới uy tín và danh dự nhà trường, quận và TP trong khi quận và TP đã có nhiều văn bản chỉ đạo chấn chỉnh xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, chống bạo lực học đường.

Trước đó 16/5, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cùng lãnh đạo các sở, ngành đã làm việc với Ban giám hiệu trường Quán Toan, sau việc hai cô giáo đánh học sinh trong giờ làm bài thi học kỳ hai môn Tiếng Việt.

Đến 20/5, xét thấy việc kỷ luật mức cảnh cáo với cô Trang chưa nghiêm, chưa đúng tính chất, mức độ hành vi vi phạm của giáo viên này, chủ tịch UBND quận Hồng Bàng đã yêu cầu hiệu trưởng nhà trường tiếp tục tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục kỷ luật cô Trang với hình thức “buộc thôi việc”.

Buộc thôi việc giáo viên đánh nhiều học sinh trong giờ kiểm tra - H3
Giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang trong buổi họp về sự việc ngày 16/5. (Ảnh: VNE)

UBND quận Hồng Bàng cũng yêu cầu Trường tiểu học Quán Toan kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm của cô Phạm Thị Vân, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A7, để xử lý kỷ luật theo quy định, báo cáo về UBND quận trong ngày 21/5.

Ngoài việc xử lý kỷ luật với 2 giáo viên, UBND quận cũng yêu cầu phòng Nội vụ quận Hồng Bàng tham mưu tổ chức kiểm điểm tập thể Ban Giám hiệu, Hiệu trưởng Tiểu học Quán Toan theo quy định. Đồng thời, Ban giám hiệu nhà trường phải phối hợp với đại diện cha mẹ học sinh tổ chức buổi họp công khai xin lỗi phụ huynh, học sinh lớp 2A7; tiếp thu ý kiến từ phụ huynh nhằm chấn chỉnh tác phong, hành xử trong công tác giảng dạy, quản lý giáo viên cũng như các quy định về đạo đức nhà giáo.

Anh Thư (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x