Bước ngoặt vụ Hồ Duy Hải: Nhân chứng Đinh Vũ Thường xuất hiện!

27/10/20, 14:14 Việt Nam

Phóng sự của Báo Sạch với người được cho là Đinh Vũ Thường – nhân chứng quan trọng nhất của vụ án Bưu điện Cầu Voi (có CMND nhưng che mặt), khẳng định lời khai và chữ ký của anh đã bị giả mạo. Ngoài ra, anh Thường cho biết sẵn sàng làm chứng trong vụ án này. Theo nội dung phóng sự, nhân chứng Thường đã viết đơn tố cáo đến Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Ủy ban Tư pháp Quốc hội và Luật sư Trần Hồng Phong.

Ít nhất 3 bút lục gồm 133, 150 và 250 được nhân chứng Đinh Vũ Thường cho biết là giả mạo, đều có chứa tình tiết đặc biệt bất lợi đối với Hồ Duy Hải. Anh Thường cho biết, việc bước ra làm chứng hôm nay là vì “uy tín” và “danh dự” của mình.

Theo lời chia sẻ của anh, 13 năm qua do cuộc sống bươn chải, nay đây mai đó nên anh không rõ tình hình. Thời gian gần đây, qua các kênh truyền thông, vô tình biết được mẹ của Hồ Duy Hải là bà Nguyễn Thị Loan đi kêu oan cho con khắp nơi suốt thời gian qua, nên anh cảm động và quyết định đưa mọi việc ra ánh sáng cho đến khi Hồ Duy Hải được tự do mới thôi.

Trong một diễn biến liên quan, Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã có kết quả nghiên cứu về vụ án gửi đến các cơ quan có thẩm quyền, bao gồm Ban Thường vụ Quốc hội. Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho biết, sau khi Ủy ban Tư pháp báo cáo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe, có quyết định và “khi nào có kết quả cụ thể, chúng tôi sẽ thông tin với báo chí”.

Trong khi đó, Chánh án Tối cao Nguyễn Hòa Bình mới đây đã gửi báo cáo đến Quốc hội, cho biết “Việc xét xử các vụ án hình sự trong năm qua đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm”.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x