Quảng Trị: Cô giáo dạy văn mắng học sinh là “quái thai tâm hồn”

18/09/21, 18:20 Việt Nam

Cô giáo Y. thừa nhận những lời chửi bới xúc phạm học sinh được lan truyền trên mạng là đúng. Nguyên nhân là do cô đã “nóng giận mất khôn” khi một nữ sinh vô lễ với mình trong giờ học.

Trường THPT Cam Lộ, nơi cô giáo Y. đang công tác. (Ảnh: Thanh Lộc)

Ngày 17/9, Hiệu trưởng Trường THPT Cam Lộ (Quảng Trị), ông Trần Công Sơn cho biết đã nắm được thông tin và đang xác minh vụ việc xuất hiện đoạn clip ghi âm cô giáo xúc phạm học sinh trong giờ học trực tuyến, theo báo Thanh Niên.

Bước đầu xác định, cô giáo xuất hiện trong đoạn clip là cô T.T.H.Y (51 tuổi), giáo viên dạy văn của nhà trường. Học sinh bị cô giáo chửi là em P.T.H.G, lớp 11A5 của trường. 

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip khoảng 6 phút ghi lại cảnh cô giáo Y. buông lời chửi rủa học sinh như: Quái thai về thể xác, quái thai về tâm hồn, con chó, đồ nớ chết quách đi cho rồi, rác rưởi của xã hội, đồ mạt hạng, đồ nít ranh, đồ điên,đồ tiểu nhân, trước sau chi cũng trở thành rác thải của xã hội thôi, đồ rác thải, chết dấp dưới bùn đen của xã hội,… Ngoài ra cô còn xưng mày – tao với học sinh và động chạm tới phụ huynh học sinh, nói cha mẹ bất hạnh đẻ ra đứa con quái dị.

Theo tường trình của cô Y, trong giờ học của cô, em  G. đã có những lời lẽ tục tĩu, hỗn hào với giáo viên khiến cô bức xúc. Trong lúc không giữ được bình tĩnh cô đã có những phát ngôn thiếu chuẩn mực như clip phát tán trên mạng. 

Cụ thể, cô Y chia sẻ vào tiết học thứ 3 sáng ngày 14/9, khi cô đang giảng bài môn văn thì em G. nói không hiểu bài, cô hỏi lại là vì sao thì em G trả lời: “Em đang ăn mì tôm nên không hiểu”. 

Khoảng 3 phút sau, tại vị trí của em G tắt màn hình nhưng vẫn có tiếng chửi tục tĩu, xúc phạm người khác. Dù đã có 26 năm kinh nghiệm trong nghề nhưng cô Y. vẫn không giữ được bình tĩnh. Cô thừa nhận dù là lỗi của học sinh đi nữa thì cách xử lý của cô là hoàn toàn sai.

Về phía G., em phủ nhận tường trình của cô Y và cho biết buổi học trực tuyến hôm đó em không tham gia. Tuy nhiên, có 3 học sinh trong ban cán sự lớp 11A5 xác nhận, G. có tham gia lớp học đó. 

Trước mắt nhà trường đã yêu cầu cô Y viết bản kiểm điểm, sau đó sẽ căn cứ quy định để xử lý”, ông Sơn cho hay.

Liên quan đến vụ việc, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cùng lãnh đạo UBND H.Cam Lộ cho biết đã giao cho Trường THPT Cam Lộ và Công an huyện xác minh, khi có kết quả sẽ xem xét xử lý.

Yên Yên(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x