Bức ảnh cuối cùng của Hitler trước khi tự sát

08/05/15, 11:15 Tin Tổng Hợp

Trước khi kết liễu đời mình tại hầm ngầm Fuhrerbunker, trùm phát xít Đức Adolf Hitler đã bước ra ngoài cùng với một viên sĩ quan SS thuộc đội cận vệ để quan sát cảnh tượng phá hủy do bom của lực lượng Đồng minh.

Trước khi kết liễu đời mình tại hầm ngầm Fuhrerbunker, trùm phát xít Đức Adolf Hitler đã bước ra ngoài cùng với một viên sĩ quan SS thuộc đội cận vệ để quan sát cảnh tượng phá hủy do bom của lực lượng Đồng minh.

Bức ảnh cuối cùng chụp trước lúc trùm phát xít Hitler tự sát.

Ngày 30/4/1945, Hitler nhận ra Đức đã bị Lực lượng Đồng minh bao vây và đế chế Đức quốc xã sau 12 năm thống trị của Hitler cũng từ thời khắc đó chính thức sụp đổ. Ngay khi nhận ra tình thế không còn đường lui thoát, Hilter nhanh chóng kết hôn cùng người tình lâu năm 33 tuổi của mình cô Eva Braun, cũng như chuẩn bị di chúc dặn dò người trợ lí thân cận Traudl Junge vào lúc 4h chiều cùng ngày.

Hitler cùng người vợ mới cưới Eva Braun.

“Bản thân tôi và vợ lựa chọn cái chết để trốn tránh cảm giác nhục nhã của việc đầu hàng. Mong ước của chúng tôi là sẽ được hỏa thiêu ngay tại nơi mà tôi đã dành trọn vẹn 12 năm đời mình xây dựng đế chế”. Ngồi trên nhau trong giờ khắc cuối cùng trên ghế sofa phòng khách, Hilter và người vợ mới cưới uống chất kịch độc xyanua. Sau đó, tên trùm phát xít này còn tiếp tục bắn vào đầu tự sát.

Ghế sofa thấm đẫm máu của kẻ độc tài Hitler và vợ.

Hàm dưới được cho là của Hitler được trừng bày tại Moskva vào năm 2000.

Các cựu sĩ quan SS đã quấn thi thể của Hitler và vợ của hắn vào trong chăn, sau đó đặt chúng lên một giàn thiêu nhỏ. Vì thi thể của Hitler bị thiêu hủy chỉ ít lâu sau khi hắn tự sát nên câu chuyện về cái chết của hắn được kể lại với nhiều phiên bản khác nhau. Năm 2000, một bộ đầu lâu được thông báo lấy từ hầm ngầm Fuhrerbunker cho là của Hitler đã được trưng bày tại Moskva. Chính quyền Nga cũng khẳng định trên chiếc sọ người đó có lỗ đạn.

Hồng Hạnh (theo B.I)

Theo Báo Tin tức

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x