BOT Biên Hòa bắt đầu thu phí trở lại

26/10/17, 08:29 Việt Nam

Sau 20 ngày tạm ngưng, từ 9h ngày 26/10 trạm BOT Biên Hòa (quốc lộ 1, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom) sẽ bắt đầu thu phí trở lại với mức giá giảm 20% so với trước đó.

BOT Biên Hòa bắt đầu thu phí trở lại. (Ảnh: GOV)

Ngày 25/10, UBND tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc với đại diện các sở ngành, địa phương và Công ty cổ phần đầu tư Đồng Thuận (chủ đầu tư dự án xây dựng tuyến quốc lộ 1, đoạn tránh TP Biên Hòa), các bên đã thống nhất trạm thu phí Quốc lộ 1 đoạn tránh TP Biên Hòa (xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) sẽ thu phí trở lại vào ngày 26/10 sau hơn 20 ngày xả trạm cho các xe qua tự do.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng đã thống kê và thông báo đến 680 chủ phương tiện của 4 xã lân cận trạm thu phí (Trung Hòa, Tây Hòa, Đông Hòa và Hưng Thịnh) được miễn phí 100% khi qua trạm. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng đã điều chỉnh giảm 20% mức phí qua trạm đối với các phương tiện khác.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo công an tỉnh Đồng Nai cho biết, thời gian tới sẽ xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm pháp luật, có ý đồ kích động, lôi kéo người dân tụ tập gây mất trật tự, cố tình gây cản trở giao thông và chống người thi hành công vụ.

Hôm 25/10, ông Trịnh Tuấn Liêm, giám đốc Sở Giao thông vận tải Đồng Nai xác nhận việc trạm BOT Biên Hòa sẽ thu phí trở lại vào sáng 26/10.

Được biết, sáng 25/10, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67) Công an Đồng Nai đã mời nhiều tài xế từng dừng xe ở trạm thu phí lên làm việc.

Theo đó, một tài xế nói rằng, cảnh sát khuyên anh không dùng tiền lẻ mua vé tại trạm thu phí để đảm bảo tình hình giao thông. Tuy nhiên, anh không đồng tình và khẳng định sẽ tiếp tục dùng tiền lẻ để mua vé.

Trước đó, ngày 5/10, nhiều tài xế dùng tiền lẻ mua vé làm giao thông quốc lộ 1 tê liệt. Để đảm bảo giao thông thông suốt, trạm thu phí đã xả trạm từ 15h cùng ngày.

Đến ngày 16/10, chủ đầu tư thông báo áp dụng giá vé mới từ 25.000 – 140.000 đồng (giảm 10.000 – 40.000 đồng so với trước).

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x