Bộ Y tế: Ca bệnh thứ 16 dương tính với virus corona tiếp tục tại Vĩnh Phúc

13/02/20, 16:06 Tin trong ngày, Việt Nam

Trưa 13/2, Bộ Y tế đã thông tin về trường hợp thứ 16 dương tính với virus corona (nCoV) tại Việt Nam. Bệnh nhân được xác định là bố của cô công nhân 23 tuổi N.T.D vừa trở về từ Vũ Hán, đã được cách ly điều trị tại bệnh viện địa phương.

Ca bệnh thứ 16 dương tính với virus corona tiếp tục tại Vĩnh Phúc. (Ảnh qua tienphong)
Ca bệnh thứ 16 dương tính với virus corona tiếp tục tại Vĩnh Phúc. (Ảnh qua tienphong)

Cụ thể, theo đại diện Bộ Y tế thì bệnh nhân trên là ông N.V.V (50 tuổi, ngụ xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) là bố đẻ của bệnh nhân N.T.D (1 trong 8 lao động trở về từ Vũ Hán đã được báo cáo trước đây).

Bộ Y tế cho biết, ông V đã ở cùng nhà với con gái D trước khi cô nhập viện để cách ly, điều trị vì nhiễm virus Corona. Sau khi D vào viện, mẹ và em gái của bệnh nhân này cũng được xác là dương tính với chủng virus trên.

Ngay khi xác định vợ và 2 con gái ông V bị mắc bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa ông này vào danh sách người tiếp xúc gần, được cách ly và theo dõi sức khỏe hàng ngày. 

Trong quá trình theo dõi, ông V không có biểu hiện sốt, ho hay khó thở. Tuy nhiên vào ngày 11/2, bệnh nhân bỗng cảm thấy mệt mỏi thoáng qua, được cán bộ y tế ghi nhận, lấy mẫu và gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương để xét nghiệm. 

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân V dương tính với nCoV. Hiện tại, bệnh nhân này đang được cách ly tại phòng khám đa khoa Quang Hà (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Như vậy, cả gia đình 4 người nhà ông V đều đã nhiễm virus Corona. 

Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 16 người nhiễm nCoV. Riêng tỉnh Vĩnh Phúc có 11 trường hợp, trong đó có 7 trường hợp đã khỏi bệnh và xuất viện.

Để phòng chống dịch bệnh lây lan, tỉnh Vĩnh Phúc đã có quyết định cách ly toàn xã Sơn Lôi, nơi ghi nhận nhiều bệnh nhân nhiễm virus corona nhất, trong vòng 20 ngày. Lập 8 chốt kiểm soát với nhiệm vụ cách ly hoàn toàn địa phương này. 

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x