Bộ trưởng Công an: Mỗi ngày có hàng trăm người xuất nhập cảnh ‘lậu’, số đông từ TQ về

31/12/20, 11:41 Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết đã phát hiện khoảng 14.000 người Việt Nam xuất nhập cảnh ‘lậu’ trong năm 2020; chỉ trong 3 ngày qua đã có 343 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đa phần đều từ Trung Quốc về.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. (Ảnh qua laodong)

Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin tối 30/12 từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19), Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng cho biết, trong ngày đã phát hiện tổng cộng 104 trường hợp người nhập cảnh ‘lậu’ qua khu vực đường mòn, lối mở dọc các tuyến biên giới vào Việt Nam. 

Cụ thể, trên tuyến Việt Nam – Trung Quốc phát hiện 88 trường hợp nhập cảnh trái phép (87 người Việt và 1 người Trung Quốc). Trên tuyến Việt Nam – Campuchia phát hiện 16 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Như vậy, liên tục trong 3 ngày từ ngày 28/12 đến 30/12, lực lượng biên phòng cả nước đã phát hiện 343 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Một nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép bị bắt giữ hồi tháng 10/2020. (Ảnh qua tuoitre)

Trước đó, phát biểu tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương sáng 29/12, đại tướng Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công an cũng cho biết trung bình mỗi ngày có hàng trăm người xuất nhập cảnh trái phép.

“Từ đầu năm đến nay, có khoảng 14.000 người Việt Nam xuất nhập cảnh bất hợp pháp, Bộ trưởng Tô Lâm nói và nhận định nếu số này vào sẽ rất khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Không những vậy, số lượng người nhập cảnh (bao gồm cả người Việt được đón về nước bằng các chuyến bay giải cứu) còn tăng lên rất lớn trong dịp cuối năm. “Do đó, chúng phải đảm bảo tốt, chăm sóc, đón bà con nhưng phải đảm bảo phòng chống dịch”, bộ trưởng nhấn mạnh.

Cũng liên quan đến việc nhập cảnh ‘lậu’, đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh cho biết, thực tế hiện nay có một số người Việt tại Campuchia đang bị các nhóm tội phạm tổ chức nhập cảnh lậu về Việt Nam chào mời, dụ dỗ, tung tin sai lệch. 

Theo đó, ông Minh khuyến cáo bà con người Việt “không nên tự làm khổ mình, tốn kém nộp tiền cho các đường dây nhập cảnh phi pháp” trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán có những diễn biến phức tạp như hiện nay.

Đồng thời, khẳng định mọi công dân Việt Nam có giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp (hộ chiếu, CMND hoặc căn cước công dân) đều được giải quyết thủ tục nhập cảnh bình thường qua các cửa khẩu quốc tế giữa Campuchia và Việt Nam.

Dĩ nhiên sau khi nhập cảnh, họ sẽ được xét nghiệm viêm phổi Vũ Hán và đưa tới khu cách ly tập trung theo quy định để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như gia đình và cộng đồng.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x