Bộ Ngoại giao xác nhận 100 du khách Việt ‘mất liên lạc’ khi du lịch Hàn Quốc

25/10/22, 22:05 Việt Nam

Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận việc có khoảng 100 người Việt biến mất sau khi nhập cảnh với lý do du lịch qua sân bay Yangyang (tỉnh Gangwon, Hàn Quốc), khiến các hãng bay và công ty du lịch liên quan phải tạm dừng đưa khách đến hết tháng 10 này.

Theo báo Tuổi Trẻ, ngày 22/10, Hãng hàng không Fly Gangwon thông báo Hàn Quốc tạm thời không thể tiếp nhận khách Việt đăng ký theo diện miễn visa đến sân bay Yangyang từ 0 giờ ngày 23/10 đến 31/10/2022. 

Lý do được đưa ra là chính quyền Gangwon đang “sắp xếp lại công tác quản lý và cấp visa cho người Việt nhập cảnh tại sân bay Yangyang sau thời gian thử nghiệm chính sách miễn visa”.

Cùng ngày (22/10), thông tin “120 người Việt mất liên lạc sau khi nhập cảnh Hàn Quốc qua sân bay Yangyang” được đăng tải trên trang mạng xã hội của một số hội nhóm người Việt tại Hàn Quốc. Nội dung bài viết giải thích việc chính quyền tỉnh Gangwon ngừng chương trình miễn visa nhập cảnh qua sân bay Yangyang là vì số người Việt thất lạc kia.

Liên quan đến các thông tin trên, theo báo Thanh Niên, hôm nay (25/10), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng Hàn Quốc xác minh, tìm hiểu thông tin về vụ việc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Lao Động)

“Thông tin ban đầu cho biết có khoảng 100 công dân Việt Nam mất liên lạc sau khi nhập cảnh Hàn Quốc với mục đích du lịch qua sân bay quốc tế Yangyang, tỉnh Gangwon. Do đó những hãng bay và các công ty du lịch có liên quan phải tạm dừng đưa khách du lịch đến đảo Yangyang của tỉnh Gangwon đến hết ngày 31/10″, bà Hằng cung cấp thông tin.

Cũng theo đại diện Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc, giữ liên hệ với các cơ quan chức năng Hàn Quốc để cập nhật thông tin, hỗ trợ tìm kiếm những người trên, đồng thời sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Tại Việt Nam, Cục Lãnh sự của Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và công ty du lịch tại Việt Nam để tìm hiểu thông tin về những công dân hiện mất liên lạc.

Trả lời câu hỏi liên quan vấn đề người Việt đi du lịch rồi trốn ở lại lao động bất hợp pháp, bà Hằng cho biết Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng khác trong nước sẽ phối hợp thực hiện các biện pháp giảm thiểu, ngăn chặn tình trạng công dân Việt Nam lợi dụng hình thức du lịch để tìm cách cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Hàn Quốc khẳng định vẫn miễn visa cho du khách Việt đến Yangyang

Theo báo Lao Động, theo quy định có hiệu lực từ 1/6/2022 tới 31/5/2023, khách du lịch Việt Nam theo đoàn 5 người trở lên nhập cảnh tại sân bay Quốc tế Yangyang theo công ty du lịch được chỉ định sẽ được hưởng chính sách miễn visa của tỉnh Gangwon, với thời gian lưu trú tối đa 15 ngày.

Tuy nhiên, ngày 22/10, hãng hàng không Fly Gangwon ra thông báo tỉnh Gangwon tạm thời ngưng cấp thị thực cho người Việt nhập cảnh vào sân bay Yangyang đến hết tháng 10. Đây là hãng hàng không đang khai thác đường bay thẳng duy nhất từ Việt Nam đến sân bay Yangyang (Hàn Quốc).

Liên quan đến thông tin trên, ngày 24/10, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam thông báo hiện tại chính sách miễn visa khi nhập cảnh tại sân bay quốc tế Yangyang vẫn được áp dụng cho du khách Việt đáp ứng đủ điều kiện theo như quy định. Đồng thời khẳng định tỉnh Gangwon không có sự điều chỉnh về mặt chính sách miễn visa này.

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc cho rằng thông báo của Hãng hàng không Fly Gangwon đã gây hiểu lầm về chính sách miễn thị thực của tỉnh Gangwon.

Như vậy, có thể hiểu việc tạm dừng triển khai sản phẩm du lịch miễn visa tới Yangyang chỉ áp dụng cho tour thông qua đường bay thẳng của Hãng hàng không Fly Gangwon, còn lại vẫn được diễn ra bình thường.

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x