Bố hoảng hồn thấy hiệu trưởng mầm non dốc đầu con trai vào máy vặt lông gà

25/03/17, 11:03 Việt Nam

Thấy con trai 5 tuổi có biểu hiện khác lạ khi được đưa đến trường nên anh Nam leo tường theo dõi và ghi lại được hình ảnh hiệu trưởng mầm non bế, dốc ngược đầu con trai vào máy vặt lông gà

photo-0-1490336790826-1490344916691-crop-1490344937879-0-0-397-640-crop-1490344950183
Cô hiệu trưởng bế dốc đầu cháu bé vào máy vặt lông gà. (Ảnh Gia đình cung cấp/Gia đình Việt Nam)

Sáng 22/3, anh Nguyễn Văn Nam đưa con trai N.G.H (5 tuổi) đi học tại trường mầm non xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, Lào Cai, thì thấy bé có biểu hiện khác lạ nên anh đã không về ngay mà ra phía sau của trường nghe ngóng.

Anh Nam chia sẻ trên tờ Gia đình Việt Nam, từ cổng phụ, anh thấy tiếng cô giáo quát con trai mình và dọa cắm con vào ổ điện. “Tôi trèo lên bờ tường nhìn thấy cô Hằng (hiệu trưởng trường mầm non xã Xuân Giao) và cô Phượng cầm tay, cầm cổ nhấc con tôi vào máy vặt lông gà gần đó”.

“Vừa xót con, vừa run tôi cầm máy quay và chụp lại được bức hình. Sau đó, cô hiệu trưởng nhà trường còn quát mắng, dọa cắm ổ điện vào con tôi, rồi bế cả người, cả chân cháu vào cái máy vặt lông gà”, anh kể lại.

Khi đã chụp vội được vài tấm ảnh cùng clip sự việc, anh Nam vội vã nhảy tường vào trong nói với các cô giáo “chị ơi, chị dọa con em vừa thôi nha“, rồi đưa con về nhà.

Chiều 23/3, đại diện Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, chính quyền địa phương, phía nhà trường và gia đình cháu bé đã làm việc với nhau.

Báo Lào Cai thông tin, biên bản này viết, cô hiệu trưởng Vũ Thị Hằng, cô giáo Vũ Thị Thu Hiền, Lê Thị Phượng chỉ “dọa nạt” cháu H bằng cách cùng khiêng, nghiêng dốc đầu cháu vào máy vặt lông gà và dọa cắm điện. Mục đích để cháu bé không khóc.

Đề nghị gia đình cho cháu đi học bình thường, nhà trường tạo điều kiện tốt nhất cho cháu đi học trở lại. Nếu có nguyện vọng có thể cho cháu chuyển lớp, chuyển trường“, biên bản làm việc viết.

Nguồn trên thuật lại lời anh Nguyễn Văn Nam cho hay, phía nhà trường đã đến gia đình anh Nam xin lỗi và “xin gia đình xóa đoạn clip” nhưng không được chấp thuận. Gia đình cũng không đồng ý với một số tường trình của cô giáo.

Công an huyện đã thụ lý sự việc này.

Theo Soha

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x