Bộ GD&ĐT: Xin rút, không biên soạn sách giáo khoa, giao 16 triệu USD cho chính phủ

18/05/20, 15:22 Việt Nam

Mới đây, Bộ GD&ĐT đã xin rút, không biên soạn một bộ SGK do không tuyển được đủ số lượng tác giả, đồng thời cho biết sẽ chuyển toàn bộ 16 triệu USD vay ngân hàng thế giới để biên soạn bộ sách trên cho Chính phủ quản lý.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ báo cáo tại phiên họp. (Ảnh qua vietnamnet)
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ báo cáo tại phiên họp. (Ảnh qua vietnamnet)

Chiều 16/5, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã thay mặt Chính phủ báo cáo tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện, triển khai Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông.

Cụ thể, ông Nhạ cho biết sau khi ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới vào tháng 12/2018, Bộ GD&ĐT đã tổ chức đấu thầu tuyển chọn tác giả nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau nên không tuyển được đủ số lượng tác giả.

Một trong những nguyên nhân là do hầu hết các chuyên gia đã sớm ký hợp đồng với các nhà xuất bản và không thể ký hợp đồng với Bộ GD&ĐT để biên soạn từ đầu một bộ đầy đủ SGK từ lớp 1 đến lớp 12 nên Bộ GD&ĐT không tổ chức biên soạn SGK được.

Đến ngày 26/2 vừa qua, Bộ GD&ĐT tiếp tục tổ chức đấu thầu lần 2 để tuyển chọn tác giả biên soạn một bộ SGK, tuy nhiên, việc thương thảo để ký hợp đồng cũng chưa thành công do các tác giả yêu cầu nhuận bút lâu dài trong khi Bộ GD&ĐT không đáp ứng được.

Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT cho rằng, không trực tiếp tổ chức biên soạn một bộ SGK sẽ thuận lợi hơn cho việc phát triển xã hội hóa biên soạn SGK, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các nhà xuất bản.

Do đó, Bộ trưởng Nhạ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thực hiện xã hội hóa biên soạn SGK; trường hợp đã có ít nhất 1 bộ sách đảm bảo chất lượng được Bộ GD&ĐT phê duyệt thì Bộ không tổ chức biên soạn một bộ sách (sử dụng ngân sách nhà nước) nữa.

Bộ GD&ĐT xin rút không biên soạn sách giáo khoa mà chỉ phê duyệt. (Ảnh qua vnexpress)
Bộ GD&ĐT xin rút không biên soạn sách giáo khoa mà chỉ phê duyệt. (Ảnh qua vnexpress)

Kết luận về nội dung này tại phiên họp, bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết việc Bộ GD&ĐT xin rút không viết SGK, trong báo cáo thẩm tra của Quốc hội không sửa đổi nghị quyết nhưng có thể linh hoạt thực hiện, có thể ghi rõ các nhiệm vụ thực hiện từ nay trở đi.

Với khoản tiền 16 triệu USD hiện nay chưa dùng đến vẫn trong tài khoản của Ngân hàng thế giới, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị giao cho Chính phủ quản lý và sử dụng sao cho hiệu quả theo đúng luật ngân sách. Theo bà Tòng Thị Phóng, nếu không phải sử dụng đến cũng tốt.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x