Bộ GD&ĐT cảnh báo thông tin giả về kỳ thi tốt nghiệp THPT

07/07/22, 15:46 Việt Nam

Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin cho rằng đề thi môn Ngữ văn bị lộ khiến Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phải báo cáo cơ quan chức năng.

Theo báo Vnexpress, Bộ GD&ĐT trưa 7/7 cho biết đã báo cáo các cơ quan chức năng xem xét, xử lý những thông tin giả mạo, sai lệch về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. 

Động thái này được đưa ra sau một loạt bài đăng trên mạng xã hội 2 ngày qua về việc tác phẩm ‘Chiếc thuyền ngoài xa’ được đưa vào đề Ngữ văn, và đề thi chính thức sáng nay (7/7) có câu nghị luận văn học về tác phẩm này.

Bộ GD&ĐT cảnh báo thông tin giả về kỳ thi tốt nghiệp THPT. (Ảnh: Vnexpress)

Một người dùng Facebook thậm chí đăng tải hình ảnh đoạn tin nhắn trao đổi với fanpage chính thức của Bộ GD&ĐT về đề Văn với gợi ý tác phẩm sẽ xuất hiện trong đề là ‘Chiếc thuyền ngoài xa’ hoặc ‘Vợ chồng A Phủ’. Hình ảnh đoạn tin nhắn này sau đó đã lan truyền rộng rãi do được đăng trong một hội nhóm với 2,7 triệu thành viên.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Sơn Minh, Giám đốc Trung tâm Truyền thông giáo dục (Bộ GD&ĐT), đơn vị phụ trách nội dung fanpage chính thức của Bộ GD&ĐT, khẳng định ảnh chụp trên là ‘ảnh chế’.

Đoạn tin nhắn trao đổi với fanpage Bộ GD&ĐT đang lan truyền trên mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Bộ GD&ĐT cũng khẳng định đến hiện tại “không có chuyện đề Ngữ văn bị lộ”; khi chưa mở túi niêm phong đề thi, “nội dung các câu hỏi trong đề được nêu ra đúng mới là lộ đề”. Do số lượng tác phẩm trong sách giáo khoa ít, dẫn đến xác suất đoán trúng tên tác phẩm được đưa ra trong đề cao. 

Ngoài báo cáo cơ quan chức năng để xử lý, Bộ GD&ĐT cũng cảnh báo người dân không lan truyền, phát tán các thông tin giả mạo. Thông tin chính thức được Bộ cung cấp qua các kênh dưới đây:

– Cổng thông tin điện tử: https://moet.gov.vn/Pages/home.aspx

– Fanpage: https://www.facebook.com/thongtinbogiaoducvadaotao

Đề Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2022. (Ảnh: Vnexpress)

Theo báo Tuổi Trẻ, đề Văn tốt nghiệp THPT năm nay giữ nguyên cấu trúc như năm ngoái (2021) và giống với đề tham khảo được Bộ GD&ĐT công bố cuối tháng 3. 

Nhiều giáo viên nhận định với đề văn này các thí sinh không quá khó để đạt điểm khá. Tại các điểm thi, nhiều thí sinh cũng cho rằng đề vừa sức. Các em rời phòng thi với tâm lý thoải mái, sẵn sàng cho buổi thi tiếp theo.

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x