Bộ đôi lừa tiền nạp thẻ điện thoại qua mạng Internet lĩnh án

29/07/15, 16:46 Tin Tổng Hợp

ANTĐ – Ở độ tuổi vị thành niên, song Hiếu đã rất sành sỏi về công nghệ thông tin. Chỉ có điều tài năng ấy của đối tượng lại bị đặt “nhầm chỗ” khi sử dụng vào mục đích bất chính là lừa tiền của mọi người.

ANTĐ – Ở độ tuổi vị thành niên, song Hiếu đã rất sành sỏi về công nghệ thông tin. Chỉ có điều tài năng ấy của đối tượng lại bị đặt “nhầm chỗ” khi sử dụng vào mục đích bất chính là lừa tiền của mọi người.

Bài viết liên quan “Chiêu” dùng hàng ngàn thẻ ATM giả rút trộm tiền tỷ của ngân hàng Khóa máy, tống tiền, dọa biến iPhone thành… cục gạch Lừa khuyến mại “khủng”, “các ông cháu của chú Viettel” phạm tội gì? Nhóm 9X chuyên “hack” facebook và chiếm đoạt thẻ cào điện thoại

Kết thúc phiên tòa sáng nay (29-7), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Quang Hiếu 24 tháng tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số chiếm đoạt tài sản”. Đồng phạm của Hiếu, Ngô Xuân Long cũng phải lĩnh 12 tháng tù giam, cùng tội danh.

Tại phiên tòa đã làm rõ Phạm Quang Hiếu (SN 1997, trú ở phường Tràng Minh, quận Kiến An, Hải Phòng) vốn rất sành sỏi về công nghệ thông tin và mạng Internet. Tháng 9-2014, thông qua mạng xã hội Facebook, Hiếu xin được mã nguồn, thuê máy chủ, đồng thời mua 2 tên miền là napthefree.com và freegamervn.net của một người không quen biết.

Bộ đôi “nhí” lừa đảo tiền nạp thẻ điện thoại qua mạng Internet đã phải lĩnh án,
tại phiên tòa sáng nay 29-7

Từ các điều kiện trên, Hiếu nhanh chóng tạo lập ra các trang Web mang tên napthefree.com và freegamervn.net với những “cửa sổ” giữ liệu chung gồm: mã thẻ, loại thẻ, số seri và phone để người truy cập có thể điền những thông tin tương ứng vào đó.

Để chiếm đoạt được tiền thông qua thủ đoạn nạp thẻ điện thoại trên mạng Internet, đối tượng tiếp tục phát tán, quảng cáo cho việc nạp thể điện thoại theo phương thức này. Cụ thể, Hiếu mua lại các tài khoản facebook bị đánh cắp mật khẩu, rồi sử dụng chúng đăng tải nội dung mời chào nạp thẻ quan mạng.

Theo đó, trên các facebook do đối tượng lan truyền thể hiện: “Mình vừa được người bạn chia sẻ cách nạp thẻ x10 cho các mạng điện thoại từ wbsite napthefree.com và freegamervn.net. Mình đã thử và thành công nên chia sẻ cho mọi người cùng bạn bè biết”.

Nhằm “giúp đỡ” mọi người thao tác chính xác và gây “hot”, Hiếu còn lan truyền nội dung trên facebook là “Mỗi thuê bao chỉ được nạp một lần thôi nhé. Đây là website do các nhà mạng tạo ra để khuyến mãi nhân ngày 20-10 nên các bạn cứ yên tâm… Nếu các bạn ấn vào website mà báo tin rác thì ấn ngay k để chuyển sang web nạp thẻ nhé”.

Chưa dừng lại, Hiếu còn dùng một số thuê bao điện thoại nhắn một tin nhắn giả tạo vào một thuê bao khác với những dòng chữ: “Quy khach da nạp thanh cong 200.000 dong từ website napthefree.com. Quy khach duoc cong 2.000.000 dong vao tai khoan goc. Quy khach vui long an *101# de kiem tra. Xin cam on!”. Sau đó, đối tượng chụp lại, rồi “tung” lên facebook.

Hoàn tất công đoạn lừa tiền của những người cả tin khi sử dụng dịch vụ nạp thẻ điện thoại qua mạng Internet, Hiếu mở một tài khoản khác trên mạng viễn thông và kết nối chặt chẽ với các trang web nạp thẻ điện thoại giả. Tài khoản trung chuyển này cũng gắn kết với loại dịch vụ chuyển hóa tại một số ngân hàng.

Trên cơ sở ấy, khi những người muốn nhận được chương trình khuyến mại thẻ nạp gấp 10 lần do Hiếu tạo ra truy cập và điền các thông tin nạp thẻ điện thoại vào các trang web “ảo” thì số tiền tương ứng trên thẻ nạp sẽ lập tức chuyển tới tài khoản trung gian của đối tượng.

Sau đó, Hiếu sẽ ung dung rút tiền từ ngân hàng với tỷ lệ từ 77% đến 77,5% giá trị thẻ nạp điện thoại thật, thông qua tài khoản cá nhân của một số người thân quen mà đối tượng “mượn” để sử dụng vào mục đích phạm pháp.

Bằng thủ đoạn cực kỳ tinh vi nêu trên, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng (từ tháng 9 đến tháng 11-2014), Phạm Quang Hiếu đã chiếm đoạt được hơn 150 triệu đồng của hàng trăm người trên khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chiếm đoạt được tiền một cách khá dễ dàng, đối tượng phạm tội khi mới 17 tuổi 4 ngày cũng sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ “chiến hữu” là Ngô Xuân Long (SN 1997) và cùng trú ở phường Tràng Minh, quận Kiến An. Tạo lập website ảo và áp dụng đúng các “chiêu trò” như bạn, Long cũng đã chiếm đoạt được gần 80 triệu đồng, chỉ trong một thời gian ngắn.

Bị đưa ra tòa xét xử, bộ đôi tội phạm công nghệ thông tin này đều thành khẩn nhận tội, theo đúng nội dung cáo trạng truy tố. Trong quá trình điều tra, gia đình Hiếu và Long cũng đã nộp tiền khắc phục hậu quả thay con em của mình. Vì vậy, sau khi xem xét và do cả 2 bị cáo đều chưa đến tuổi trưởng thành nên TAND TP Hà Nội chỉ áp dụng mức án 24 tháng tù và 12 tháng tù giam.

Theo ANTĐ

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x