Bộ ảnh phẫu thuật thẩm mỹ: Chịu đau đớn chỉ để đẹp trong mắt người khác

13/04/16, 09:09 Cuộc sống

Bất chấp mọi hậu quả, bất chấp mọi đau đớn, những người phụ nữ này muốn được thay đổi để đẹp hơn trong mắt mọi người.

(Ảnh: Internet)

Theo một vài số liệu thống kê gần đây, Hàn Quốc là một quốc gia có số người phẫu thuật thẩm mỹ nhiều nhất thế giới. Nếu ở phương Tây, đa số phụ nữ chỉ nâng ngực. Thì tại Hàn Quốc, phụ nữ hầu như phẫu thuật toàn bộ cơ thể. 

Để phác họa lại thực trạng phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc, nhiếp ảnh gia Ji Yeo, 29 tuổi đã liên lạc với những phụ nữ đã từng phẫu thuật thẩm mỹ để xin ảnh, hoặc xin phép để đến chụp tận nơi.

Khuôn mặt là một trong những yếu tố đầu tiên mà phụ nữ quan tâm khi đến với phẫu thuật thẩm mỹ.
Để mũi cao hơn, mí mắt nhỏ lại… họ chấp nhận cắn răng chịu mọi đau đớn để đi theo chuẩn đẹp của mọi người.
Một phần nguyên nhân là do người đàn ông nào cũng chú ý đến gương mặt đầu tiên. Tiếp theo là ngoại hình.
Bất chấp mọi hậu quả và đau đớn để được thay đổi.

Bất chấp mọi hậu quả, bất chấp mọi đau đớn, phụ nữ nào cũng muốn được thay đổi để đẹp hơn trong mắt mọi người. Có lẽ, họ đã bỏ quên những di chứng trong tương lai mà chỉ nhớ đến sự kỳ vọng của mọi người về nét đẹp hiện tại.

 

Chẳng biết di chứng ra sao hay rủi ro như thế nào. Bất kì ai trong số họ cũng rất vui mừng vì nghĩ rằng mình sắp có được cơ thể hoàn hảo.
Ở Hàn Quốc, có tới 20% phụ nữ tứ 19 đến 49 tuổi chọn giải phẫu thẫm mỹ.
Bên cạnh các cô gái được chụp ở Hàn Quốc, Ji Yeo còn chia sẻ cả bức hình cô gái mà cô tình cờ gặp ở Brooklyn, New York với tấm biển…
“Tôi muốn được hoàn hảo. Hãy vẽ lên tôi! Nơi nào tôi cần phải phẫu thuật?”

Vẻ đẹp ngoại hình bây giờ ứ như một áp lực đè nặng lên con người vào thế kỷ 21. Nhìn những hình ảnh trên không khỏi khiến chúng ta phải xót xa. Và không phải chỉ có nước người ta mà ngay taị Việt Nam cũng đang ngày càng chạy theo trào lưu “làm đẹp” này.

Ai cũng muốn trở nên xinh đẹp và muốn làm vừa mắt đối phương mình mà đôi khi, họ bỏ quên vẻ đẹp đạo đức cũng cần được trau dồi và thúc đẩy.

Theo webtretho.com

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x