Bỏ 280 ngàn đồng mua chiếc bình, người đàn ông không ngờ bán được nó với cái giá không tưởng

05/03/17, 16:22 Tin Tổng Hợp

Thấy chiếc bình trông có vẻ đẹp, người đàn ông chỉ định mua chơi nhưng không ngờ đó là bình cổ có giá trị cả tỷ đồng.

Đã có rất nhiều người may mắn đến không thể ngờ, như bất ngờ trúng xổ số, bất ngờ nhặt được đồ giá trị hoặc thoát chết thần kỳ trong gang tấc, và trường hợp của người đàn ông này có lẽ cũng được coi là một trong những người may mắn nhất thế giới.

Theo tờ Mirror (Anh), một người đàn ông (giấu tên) đã bỏ ra 10 bảng Anh (khoảng 280 nghìn đồng) để mua một chiếc bình nhỏ chỉ cao khoảng 12cm vì “thấy nó trông thú vị”.

binh-co
Chiếc bình nhỏ nhưng có giá trị bằng cả gia tài.

Thực tế ông không hề biết giá trị thật của chiếc bình và sự quý giá của nó, ông chỉ mua cho vui. Vậy nên, sau một thời gian mua về chơi, ông đem nó giao bán trên mạng ebay. Đến lúc này ông mới “ngã ngửa” vì có người sẵn sàng trả 10.000 bảng để mua lại nó.

Biết rằng đó không phải là một món đồ tầm thường, người đàn ông lập tức rút về và đem đến bán đấu giá tại trung tâm đấu giá Woolley & Wallis ở Salisbury, Wiltshire.

binh-co

Trong buổi đấu giá ngày hôm qua 15/11, có người đã đưa ra mức giá 50.000 bảng để có chiếc bình. Thế nhưng một người Trung Quốc đã chi hẳn 61.000 bảng (tương đương 1,7 tỷ đồng) và được sở hữu chiếc bình cổ quý hiếm. Trong khi đó, người ta định giá chiếc bình khoảng 20.000 đến 30.000 bảng.

Theo chuyên gia nghệ thuật châu Á, John Axford, làm việc tại Woolley & Wallis, đây thực sự là một chiếc bình cổ quý hiếm khoảng 220 năm tuổi, tức là nó ra đời vào khoảng giai đoạn 1736-1795, thời vua Càn Long, vị hoàng đế thứ 6 của nhà Thanh, chiếc bình có thể do các nghệ nhân làm đồ gốm ở Cung điện Bắc Kinh làm ra.

binh-co

Dù lớp men ở phần đế bình đã bị xước nhưng nó vẫn được bán với giá cao ngất ngưởng. Ông Axford cho rằng người bán có lẽ đã nhận ra “điều đặc biệt ẩn chứa bên trong chiếc bình nhỏ, mảnh mai”. Ông cũng công nhận đây là một vụ đầu tư quá hời.

Trước đó, năm 2012, trung tâm Woolley & Wallis cũng từng bán một chiếc chổi tre 300 năm tuổi có nguồn gốc Trung Quốc với giá 360.000 bảng, số tiền này sau đó được dùng làm từ thiện.

T/H

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x