Bình luận viên chính trị: Bà Carrie Lam từ chức là sự lựa chọn không tệ

21/06/19, 12:02 Trung Quốc

Liên quan đến vụ 2 triệu người dân Hồng Kông xuống đường biểu tình phản đối “Dự luật dẫn độ”, trang Epoch Times có bài bình luận của tác giả Hạ Tiểu Cường (Xia Xiaoqiang), cho rằng bà Carrie Lam nếu chủ động từ chức là sự lựa chọn không tệ.

Bình luận viên chính trị: Bà Carrie Lam từ chức là sự lựa chọn không tệ.1
Người dân Hồng Kông biểu tình yêu cầu xóa bỏ Dự luật dẫn độ và buộc bà Carrie Lam phải từ chức. (Ảnh: WION)

Ngày 16/6, gần 2 triệu người dân Hồng Kông xuống đường phản đối “Dự luật dẫn độ” đã sáng tạo nên lịch sử, lần nữa khiến cả thế giới không khỏi chấn động.

Người dân Hồng Kông đưa ra 5 yêu chính, trong đó bao gồm hủy bỏ dự thảo “Luật dẫn độ”, Trưởng đặc khu Hồng Kông bà Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) chịu nhận trách nhiệm và từ chức, rút lại quy chụp rằng những người biểu tình là “bạo động”, không được bắt bớ đánh đập người biểu tình và truy cứu những cảnh sát đã nổ súng, v.v…..

Ngày 18/6, bà Carrie Lam xuất hiện trước công chúng, nhưng chỉ nói lời xin lỗi, chứ không đáp ứng 5 yêu cầu trên. Chính phủ Hồng Kông không chỉ không rút lại điều luật, mà bà Carrie Lam dù nhiều lần bị chất vấn rằng có từ chức hay không, bà đã cự tuyệt.

Thế thì, liệu bà Carrie Lam có vì sự kiện lần này mà rớt đài hay không? Trước hết, chúng ta hãy cùng điểm lại kết cục chốn quan trường của một vài Trưởng Đặc khu tiền nhiệm, trước thời bà Carrie Lam.

Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông đầu tiên ông Đổng Kiến Hoa, trong khoảng thời gian ông nhậm chức, đã bùng phát hoạt động kháng nghị lớn nhất tính từ trước đó, 500 người dân Hồng Không đã xuống đường phản đối “Điều luật 23”, ông Đổng Kiến Hoa vì vậy mà không thể hoàn thành nhiệm kỳ, buộc phải từ chức trước thời hạn, tuy bề mặt nói là vì lý do sức khỏe mà từ chức.

Trưởng Đặc khu Hồng Kông thứ hai, ông Tăng Âm Quyền, trước khi rời bỏ chức vụ vào tháng 2/2012, ông đã bị vướng vào vòng lao lý, ông cũng là quan chức cao nhất của thành phố này bị kết tội hình sự và cũng là quan chức cao nhất của Hồng Kông phải lĩnh án tù.

Bình luận viên chính trị: Bà Carrie Lam từ chức là sự lựa chọn không tệ.2
Lương Chấn Anh làm dấy lên cuộc “Cách mạng dù”, vì tiếng xấu vang xa, bị người đời gọi là “Lương sói”. (Ảnh: SCMP)

Trưởng đặc khu thứ ba ông Lương Chấn Anh, là người đại diện ở Hồng Kông của phe cánh ông Giang Trạch Dân, dính líu đến cuộc đấu đá nội bộ của các quan chức giới chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trong thời gian nhiệm kỳ đã không ngừng thổi bùng lên các mâu thuẫn trong xã hội Hồng Kông.

Năm 2014, ông Lương phối hợp với ông Trương Đức Giang – Ủy viên trưởng Đại hội đại biểu Nhân dân của phe cánh Giang Trạch Dân, lợi dụng vấn đề thay đổi chính trị tạo nên sự hỗn loạn trong xã hội, từ đó dấy lên phong trào “Cách mạng dù”, hòng tạo ra cuộc đàn áp đẫm máu ở Hồng Kông. Lương Chấn Anh vì tiếng xấu vang xa, bị người đời gọi là “Lương sói”.

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Anh nhậm chức Trưởng Đặc khu Hồng Kông đến nay chưa được 2 năm, thì đã dẫn phát sự kiện quần chúng kháng nghị lớn nhất trong lịch sử Hồng Kông, hiện đang đứng trước nguy cơ rớt đài.

Các Trưởng Đặc khu tuy gia cảnh, xuất thân và trải nghiệm đều không giống nhau, nhưng họ đều là người Hồng Kông lớn lên ngay trên mảnh đất này, trường kỳ đảm nhiệm công chức, phục vụ người dân Hồng Kông. Dù cho sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc thu hồi lại Hồng Kông, nếu thật sự dựa theo “một nước hai chế độ” để trị lý Hồng Kông, họ vẫn có thể có được những cống hiến cho địa khu này.

Nhưng “một nước hai chế độ” chẳng qua chỉ là những lời dối trái đường mật để ĐCSTQ lừa gạt người dân Hồng Kông và thế giới. Thế là, Trưởng Đặc khu Hồng Kông đã trở thành công cụ và con rối cho ĐCSTQ lợi dụng để kiểm soát Hồng Kông, những nhân viên công chức vốn nên phục vụ cho người dân Hồng Kông này đã trở thành đầy tớ cho ĐCSTQ.

Bình luận viên chính trị: Bà Carrie Lam từ chức là sự lựa chọn không tệ.2
Nhiều người cho rằng, bà Carrie Lam khóc cười và nói lời xin lỗi trước người dân, đều là diễn xuất không thật với lòng mình. (Ảnh: RNZ)

Bà Carrie Lam liệu có từ chức hay không, và từ chức bằng phương thức nào, đều sẽ dựa theo yêu cầu chính trị của Bắc Kinh mà định đoạt. Hơn nữa mỗi một lời nói, mỗi một cử chỉ của bà Lam tất nhiên cần phải dựa theo chỉ lệnh của Bắc Kinh mà hành động. Cho đến hiện tại, những gì nói và làm trong sự kiện “phản đối Luật dẫn độ” của bà Carrie Lam lần này đều phải làm đúng theo chỉ thị của Bắc Kinh.

Bởi vậy, bà Carrie Lam nếu hôm nay khóc cười và nói lời xin lỗi trước người dân, đều là diễn xuất không thật với lòng mình, đều không thể vượt quá khỏi phạm vi đạo diễn của ĐCSTQ.

Kỳ thật, hôm nay nếu bà Carrie Lam từ chức, có lẽ là một sự lựa chọn không đến nỗi tệ. Chủ động lựa chọn từ chức, chính là lựa chọn không tiếp tục hùa theo ĐCSTQ làm điều xấu. Những lời xin lỗi khi chủ động từ chức mới để lộ nhân tính thật sự, ít nhất có thể có được thông cảm phần nào của người dân.

Mà cũng thật khó tưởng tượng rằng, sau này bà sẽ đối mặt với người dân Hồng Kông thế nào, hễ bước ra khỏi cửa liền bị muôn người chỉ trỏ lên án. Nếu bà Carrie Lam vẫn cứ chấp mê bất ngộ, đi đến tận cùng của bờ vực thẳm, thế thì sẽ gánh chịu tiếng xấu muôn đời thay cho ĐCSTQ, đó mới là kết quả và bi kịch thảm khốc nhất.

Tác giả: Hạ Tiểu Cường

Thiện Ân (Theo Epoch Times)

Xem thêm: 

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x