Bình Định: Kè sông 12 tỷ đồng mới xây, chưa kịp bàn giao đã sập

20/11/19, 12:08 Việt Nam

Hệ thống bờ kè hạ lưu sông Hà Thanh thuộc TP Quy Nhơn (Bình Định) nối liền đầm Thị Nại được đầu tư với tổng giá trị gần 12 tỷ đồng, chưa được nghiệm thu thì đã bị sập, lộ ra toàn bê tông, không có lõi thép bên trong…

Đoạn kè bị sụt, các tấm lát mặt bờ kè bị cuốn ra đầm Thị Nại. (Ảnh qua giaoducthoidai.vn)

Chiều ngày 18/11, xác nhận với báo chí, ông Nguyễn Thái Diễn (giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng TP Quy Nhơn) cho biết, hệ thống kè này được khởi công ngày 30/12/2018, hoàn thành vào 30/9/2019, hiện chưa bàn giao đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

“Bão số 5 vừa qua do sóng to gió lớn đã đánh sập gần 500m bờ kè. Hiện đơn vị cũng đã mời tư vấn độc lập kiểm tra xác định lại nguyên nhân sập kè, để báo cáo cho UBND TP về vấn đề này” – ông Diễn nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, công trình kè sông khu dân cư Bắc đường Đống Đa (phường Thị Nại, TP Quy Nhơn) có chiều dài hơn 640m giống như một đống đổ nát. Có gần 500m kè của công trình bị vỡ vụn, bờ kè bị nứt toác, để lộ ra nhiều đoạn dọc bờ sông toàn là bê tông, không có lõi thép bên trong, phía dưới toàn cát.

Thậm chí, nhiều đoạn kè giờ chỉ còn bờ cát, không để lại vết tích gì của một công trình như vừa được xây dựng xong. Sự cố xảy ra khiến người dân địa phương bức xúc, nghi ngờ chất lượng thi công và thiết kế đoạn kè không phù hợp. Người dân cho rằng đoạn bờ kè này nằm cuối sông Hà Thanh, chịu ảnh hưởng của triều cường, sóng biển nên cần phải xây dựng kiên cố như kè biển chứ không thể làm theo kiểu kè sông.

Ông Nguyễn Hữu Hòa, người dân có nhà ở đường Đống Đa, bộc bạch: “Trong quá trình thi công tuyến kè, tôi cùng nhiều bà con quanh đây ngày nào cũng quan sát chi li. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy xuyên suốt cả tuyến kè dài hơn 600m mà không có trụ bê tông đứng nào, chỉ có một dầm ngang, bên trong có 4 cây sắt phi 12 nằm trên mặt đất. Cả đoạn kè không được xây móng bằng đá chẻ nên không thể nào chống đỡ nổi với sóng biển đánh ập vào”.

Người dân nơi đây còn cho biết, bờ kè được thi công nhanh để thúc đẩy việc nối liền đường Hoa Lư và giáp công viên xanh Đống Đa, đất phía bên trong bờ kè sẽ được phân lô bán nền.

Bàn về vấn đề trên, bà Mang Lệ Hà, Chủ tịch UBND phường Thị Nại (TP Quy Nhơn), thừa nhận chất lượng công trình không đạt. Bà Hà cũng xác nhận nhiều đoạn thanh giằng ngang bị gãy không có sắt, bờ kè không có trụ đứng bằng bê tông cốt thép.

Một đoạn bờ kè nứt toác, sụt lún nghiêm trọng. (Ảnh qua vienamnet.vn)

“Kè xây dựng kiểu này thì khó đứng vững trước sóng to gió lớn. Khu vực xây dựng tuyến kè là đoạn lấn biển, nền đất yếu dễ dẫn đến sự sụt lún”, bà Hà cho biết.

Ông Nguyễn Thái Diễn, Giám đốc Ban quản lý Đầu tư xây dựng TP Quy Nhơn, xác nhận đoạn kè sông khu dân cư Bắc đường Đống Đa là bị sóng lớn và triều cường làm sập 480m. 

“Trong hồ sơ thiết kế ban đầu như vậy và đã được Sở Xây dựng tỉnh Bình Định thẩm định, phê duyệt nên chúng tôi mới tiến hành thi công.  Với trách nhiệm chủ đầu tư, chúng tôi luôn chỉ đạo nhà thầu thực hiện đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, hồ sơ nghiệm thu hoàn công, tư vấn giám sát… phải chặt chẽ, đúng quy định. Kết quả nghiệm thu ban đầu cho thấy, các đơn vị thực hiện theo đúng hồ sơ. Còn sự cố kè hư hỏng trong bão, tôi chưa dám chắc 100% và nếu có sai chỗ nào thì lúc này chúng tôi chưa thể trả lời chính thức được. Đợi có kết quả từ đơn vị tư vấn độc lập mới biết cụ thể nguyên nhân và hướng xử lý”.

Ông Diễn cũng cho biết, tổng số vốn ban đầu được phê duyệt thực hiện dự án Kè sông khu dân cư Bắc đường Đống Đa là 8,4 tỷ đồng (từ nguồn vốn ngân sách nhà nước), đến tháng 6/ 2019 trong quá trình thi công dự án có sự điều chỉnh, bổ sung nên con số này tăng lên gần 12 tỷ đồng.

Việc điều chỉnh là do thay đổi biện pháp thi công, đắp đường… nên tăng chi phí”, ông diễn cho hay.

Còn chủ tịch UBND TP Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam cho biết, theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân kè sông khu dân cư Bắc đường Đống Đa bị hư hỏng nặng là do thời tiết khắc nghiệt và hạ tầng kỹ thuật thi công chưa đồng bộ.

Theo kết quả ban đầu, nguyên nhân kè sông khu dân cư Bắc đường Đống Đa bị hư hỏng nặng là do thời tiết khắc nghiệt và do hạ tầng kỹ thuật thi công chưa đồng bộ. Chỉ mới làm kè chứ chưa làm đường vỉa hè ở phía trên nên khi có sóng lớn tràn nước lên bờ gây xói lở, hư hỏng kè. UBND TP.Quy Nhơn đã thuê đơn vị tư vấn độc lập kiểm tra, đánh giá lại nguyên nhân sự cố kè sông hư hỏng và phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế trước đây đề xuất giải pháp khắc phục”.

Được biết, hệ thống kè sông khu dân cư Bắc đường Đống Đa có chiều dài hơn 600m, với giá trị đầu tư gần 12 tỷ đồng. Chủ đầu tư hệ thống bờ kè là Ban quản lý đầu tư xây dựng TP Quy Nhơn, đơn vị thi công là Công ty TNHH Thanh Huy.

Hà My (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

Ad will display in 09 seconds

Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

Ad will display in 09 seconds

Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

    Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

  • Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

    Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

  • Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

    Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

  • Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

    Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x