Biểu tượng Nepal biến dạng thế nào sau thảm kịch?

27/04/15, 09:45 Tin Tổng Hợp

Trận động đất mạnh 7,9 độ Richter ngày 25/4 phá hủy phần lớn di tích lịch sử ở thủ đô Kathmandu, Nepal, gây ra cái chết của hơn 2.789 người.

Kathmandu là trung tâm kinh tế và văn hóa của Nepal. Nơi đây có nhiều di tích lịch sử được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là di sản thế giới. Tháp Dharahara, công trình ra đời năm 1832, là một trong những biểu tượng của thành phố. Nó giúp du khách quan sát toàn bộ thủ đô Nepal từ độ cao khoảng 60 m. Tuy nhiên, động đất khiến Dharahara sập khi hàng trăm người đang ở bên trong. Ảnh: Alamy/EPA
Quảng trường Kathmandu Durbar được mệnh danh là trái tim của thành phố. Nơi đây có những đền chùa tráng lệ và nhiều ngôi nhà cổ. Trận động đất mạnh 7,9 độ Richter khiến khu vực biến dạng gần như hoàn toàn. Ảnh: Wikipedia/EPA
Một góc nhìn khác về Kathmandu Durbar trước và sau khi bị phá hủy. Ảnh: Alamy/AP
Trường trung học Durbar hoang tàn sau cơn địa chấn. Theo nhà chức trách Nepal, 2.789 người đã chết nhưng số nạn nhân có thể tăng trong những ngày tới. Ảnh: Wikipedia/Demotlx
Những ngôi đền cổ kính trên quảng trường Kathmandu Durbar. Trước động đất, các công trình này là nơi thu hút rất nhiều du khách tham quan nhưng hiện nay, chúng chỉ là những đống gạch vụn khổng lồ. Ảnh: Alamy/AP
Ngoài thiệt hại về người và tài sản, Nepal còn mất những công trình được coi là biểu tượng của đất nước. Ảnh: Alamy/REX
Một bức tượng Ấn Độ giáo trước và sau động đất. Ảnh: Alamy/AP
Syambhunaath Stupa, hay có tên khác là đền khỉ, hoang tàn sau địa chấn. Ảnh: Alamy/EPA

Hồng Duy

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x