Biển Vũng Tàu ‘vỡ trận’ mùa Tết: Hàng loạt trẻ đi lạc và du khách bị sóng cuốn

07/02/22, 10:16 Việt Nam

Dịp Tết Nhâm Dần 2022 vừa qua, lượng người đổ về TP. Vũng Tàu tăng đột biến, làm cho các bãi biển ở đây bị quá tải trong nhiều ngày liền, hàng loạt trẻ đi lạc do mải tắm biển và nhiều du khách bị sóng cuốn ra xa.

Biển Vũng Tàu ngày mùng 3 Tết. (Ảnh: Doanh nghiệp & Tiếp thị)

Trao đổi với Zing News, ông Phạm Khắc Tộ – Giám đốc Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP. Vũng Tàu cho biết, từ ngày 31/1 đến ngày 6/2 (tức 29/12 – 6/1 âm lịch), đã có khoảng 204.500 lượt khách đến tham quan, vui chơi tại các bãi biển, khu du lịch ven biển tại địa phương, tăng 100,1% so với Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trong đó, đã có 44 trẻ em đi lạc do mải mê tắm biển, 17 trường hợp du khách bị sóng cuốn ra xa. Theo VTV News, những trường hợp bị sóng cuốn đều đã được đưa về bờ an toàn.

Lý giải về trường hợp có nhiều du khách bị sóng cuốn ra xa, chính quyền TP. Vũng Tàu nhận định là do ảnh hưởng của mùa gió chướng, tạo thành nhiều chỗ xoáy, dòng chảy nguy hiểm. 

Để khắc phục địa phương này sau đó đã phân công cấp cứu viên ứng trực 100%, cắm cờ hiệu, biển báo các chỗ xoáy, dòng chảy, tổ chức ứng trực và thổi còi hướng dẫn khách tắm biển nơi an toàn.

Theo báo Người Lao Động, ông Trần Bá Việt – Trưởng phòng Văn hóa Thông tin TP. Vũng Tàu cho biết, đường dây nóng về du lịch TP.Vũng Tàu cũng tiếp nhận 9 cuộc gọi phản ánh về tình trạng kẹt xe, làm ồn trong những ngày Tết.

“một cá nhân phản ánh qua mạng xã hội mua phòng qua 1 ứng dụng, nhưng khi đến nhận phòng thì chủ khách sạn cho biết không có giao dịch”, ông Trần Bá Việt nói và cho biết sau kỳ nghỉ sẽ phối hợp với các bên xác minh làm rõ vụ việc.

259 người thương vong vì tai nạn giao thông trong 9 ngày Tết

Theo báo Tuổi Trẻ, Cục Cảnh sát giao thông ngày 6/2 cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ ngày 29/1 đến 6/2), toàn quốc xảy ra 216 vụ tai nạn giao thông làm chết 121 người và 138 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 214 vụ, làm chết 120 người, 137 người bị thương. Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, cảnh sát giao thông các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 25.723 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 25 tỷ đồng, tạm giữ 110 ôtô, 4.277 xe máy; tước 2.127 giấy phép lái xe các loại.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x