Biển Đông: Tập đoàn dầu khí Ấn Độ sẽ rút khỏi lô 128 của Việt Nam?

17/06/15, 08:45 Tin Tổng Hợp

BizLIVE – Theo báo chí Ấn Độ vào hôm 16/06/2015, trong một chiến lược tổ chức lại sản xuất, loại bỏ các dự án không có lời, công ty dầu khí Nhà nước Ấn Độ ONGC Videsh (OVL) có thể chấm dứt việc thăm dò tại hai lô dầu khí ở ngoại quốc.

Một giàn khoan khai thác dầu ngoài khơi của tập đoàn Ấn Độ ONCG. Nguồng ảnh: thehindu.com

Theo báo chí Ấn Độ vào hôm 16/06/2015, trong một chiến lược tổ chức lại sản xuất, loại bỏ các dự án không có lời, công ty dầu khí Nhà nước Ấn Độ ONGC Videsh (OVL) có thể chấm dứt việc thăm dò tại hai lô dầu khí ở ngoại quốc. Trong số này có lô 128 ở Biển Đông, ngoài khơi miền Trung Việt Nam, RFI đưa tin.

Theo nhật báo kinh tế The Financial Express, một số nguồn tin tại Ấn Độ đã tiết lộ rằng công ty OVL, phụ trách các hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia ONGC của Ấn Độ ở hải ngoại, có dấu hiệu muốn hủy bỏ hai dự án thăm dò và khai thác tại Việt Nam và Libya.

Tại Việt Nam, đó là lô 128 nằm ngoài khơi Phan Thiết, ở độ sâu từ 200 đến 2000 mét, đã được Việt Nam trao quyền thăm dò khai thác từ năm 2006. OVL nắm 100% quyền điều hành tại lô này.

Nguyên nhân hủy bỏ là các dự án này ở trong một khu vực không có tính khả thi về mặt kinh tế, và quyết định hủy bỏ rất có thể sẽ được đưa ra trong một thời gian ngắn tới đây. Khi được hỏi, Giám đốc điều hành OVL đã từ chối mọi bình luận.

Một số nguồn tin đã xác định với tờ Financial Express rằng công ty OVL sẽ khoan một giếng thăm dò như đã cam kết. Đây là công việc tối thiểu mà công ty này phải thực hiện. Tuy nhiên, cũng theo các nguồn tin trên, OVL không còn hứng thú tiếp tục thăm dò, vì lẽ giếng khoan thử mà họ đã thực hiện ở lô 127 bên cạnh đã không mang lại thu hoạch nào.

Vào năm 2006, Việt Nam đã trao quyền thăm dò khai thác hai lô 127 và 128 cho ONGC Videsh.

Trên nguyên tắc, Ấn Độ đã phớt lờ các yêu sách của Trung Quốc, nhưng mới đây, sau khi khoan thử ở lô 127 mà không thấy dầu, Ấn Độ đã giao trả lại lô này cho Việt Nam, nhưng vẫn giữ lại lô 128.

Giới phân tích khi ấy đều cho rằng quyết định của tập đoàn dầu khi quốc gia Ấn Độ chủ yếu mang tính chất chính trị, không muốn tạo ra cảm giác là họ khuất phục trước sức ép của Bắc Kinh.

TRỌNG NGHĨA

Tin liên quan
Cùng dòng sự kiện

Theo BizLive

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x