Biển Đông – Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão, tên quốc tế là Kai-tak

14/12/17, 15:14 Việt Nam

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương cho hay áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Kai-tak.

Ảnh mây vệ tinh bão Kai-Tak. (Ảnh: NCHMF)

Hồi 07 giờ, vị trí tâm bão Kai-tak ở vào khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 127,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 giờ tới, bão Kai-tak di chuyển chậm theo hướng tây, vận tốc 5 km/h. Vào lúc 7h ngày 15/12, vị trí tâm bão cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 130 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 10.

Ngày 16-17/12, bão đổi hướng di chuyển, theo hướng tây hơi chếch bắc, vận tốc không đổi.

“Bão Kai-Tak có diễn biến phức tạp. Cần chú ý theo dõi trong các bản tin tiếp theo”, Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương cảnh báo.

Cơ quan khí tượng cho hay, mùa bão, áp thấp nhiệt đới năm nay sẽ kết thúc muộn, trong nửa cuối tháng 12/2017 và tháng 1, 2/2018 vẫn có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực phía nam Biển Đông.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng dự báo, trong thời kỳ này, do hoạt động của rãnh áp thấp xích đạo, vùng biển nam Biển Đông có thể xuất hiện mưa giông mạnh kèm tố, lốc và gió giật. Khả năng cao mùa bão năm 2018 sẽ bắt đầu sớm ở khu vực bắc Biển Đông.

Từ đầu năm đến nay, đã có 14 cơn bão hoạt động trên biển Đông. Trong đó, bão số 12 Damrey với gió mạnh cấp 12 khi vào đất liền đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh Nam Trung Bộ, trong đó nghiêm trọng nhất là Khánh Hòa và Phú Yên.

Thống kê của cơ quan chức năng, bão và lũ đã làm 107 người chết, 16 người mất tích và 342 người bị thương. Tổng thiệt hại lên tới trên 22.000 tỷ đồng.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x